So với Tạ Nguyên Trạch thì Hứa Thư Lan – nghệ sĩ mà Ngô Điền phụ trách, lại không được may mắn như vậy. Quản lý của cô đang có mặt ở phim trường, phần cơm rang rau củ thập cẩm đó Hứa Thư Lan thậm chí còn chưa được nhìn thấy hình thù thì đã yên vị trong bụng quản lý mất rồi.
Hơn nữa, người quản lý còn sai Ngô Điền ngày mai tiếp tục đi mua, lần này có thể thêm thịt. Xào chay mà đã ngon đến mức này, chắc chắn thêm thịt sẽ càng tuyệt hảo hơn.
Ngô Điền thầm thương cảm cho Hứa Thư Lan trong hai giây ngắn ngủi, rồi tự nhủ tối nay sẽ sớt hai thìa cơm tối của mình cho Hứa Thư Lan nếm thử hương vị.
Tuy phần cơm rang của Chung Ý chưa tạo được “cơn sốt” lớn với giới nghệ sĩ do sự kiêng khem của họ, nhưng với những thực khách không cần lo nghĩ về cân nặng, suất cơm ấy quả thực là chốn thiên đường của vị giác. Ăn một phần sao mà đủ, tối phải tiếp tục đánh chén thôi!
Buổi chiều, quầy cơm rang của Chung Ý còn đông khách hơn cả ban trưa. Hầu hết khách cũ quay lại, còn rủ rê thêm bạn bè đến thưởng thức.
Cộng thêm vị trí đắc địa và lượng người qua lại đông đúc, ngày càng nhiều người hiếu kỳ ghé xem. Bữa tối hôm đó, việc kinh doanh tại dãy quầy ven tường bùng nổ chưa từng thấy.
Mớ cơm nguội khổng lồ do Chung Kiến Quốc mang tới cùng ba mươi cân mì và ba mươi cân phở mà Chung Ý gọi thêm đều được bán hết sạch.
Các loại đồ ăn kèm đã hết veo từ lúc nào. Tới cuối cùng, khách đành chịu khó ăn suất cơm rang hoặc mì xào cơ bản với mỗi trứng và xúc xích.
Và sau vài tiếng đồng hồ liên tục xóc chảo, Chung Ý cũng mệt bở hơi tai.
Nhưng hệ thống lại rất phấn khích: [Ký chủ, ngài đã mở khóa nhiệm vụ Khí Vận thành công và tích lũy được một lượng điểm nhân khí rồi đấy.]
Chung Ý nhìn qua bảng thống kê của hệ thống:
Điểm yêu thích: 500/500, đã hoàn thành.
Điểm nhân khí: 200/Không giới hạn.
Ba chữ “không giới hạn” kia thật sự tạo áp lực lớn, Chung Ý bèn hỏi hệ thống: “Điểm nhân khí này có được tính cộng dồn không?”
Hệ thống: [Được chứ, chỉ cần mua một phần ăn do ký chủ làm và cảm thấy hài lòng là có thể tích được một điểm nhân khí.]
“Vậy có bị trừ đi không?” Chung Ý hỏi tiếp.
[Nếu đồ ăn do ký chủ làm ra gây ra phản ứng tiêu cực, khiến ai đó vô cùng chán ghét và phản cảm với ký chủ, hệ thống sẽ trừ đi số điểm nhân khí tương ứng. Đồng thời, vận may của ký chủ cũng sẽ bị suy giảm. Vì vậy, ký chủ cần đặc biệt lưu tâm đến những dư luận bên ngoài và giải quyết các nguy cơ một cách kịp thời.]
Chung Ý đã hiểu ra. Được yêu thích thì vận may thăng hoa, bị ghét bỏ thì xui xẻo đeo bám. Quả nhiên cái này mang đầy màu sắc huyền học.
Sau khi dọn hàng xong, Chung Ý và Chung Kiến Quốc cùng nhau đạp xe về nhà. Trên đường đi, hai bố con bàn bạc xem có nên mướn thêm người phụ giúp nấu cơm, thái rau không.
Chỉ dựa vào hai bố con e rằng khó lòng xoay xở kịp, hơn nữa lại rất mệt mỏi.
“Bố sẽ hỏi thử ông bà nội ngoại xem ai có thời gian không.”
Tuy nhiên, Chung Kiến Quốc chưa kịp bấm số gọi đi thì vừa về đến nhà, họ đã bắt gặp hai bóng người quen thuộc ngay trong nhà.
Một trong hai người đầu còn đang băng bó đầy thương tích.
Người vừa đến chính là ông bà ngoại của Chung Ý, những người mà Chung Kiến Quốc vừa nhắc đến trên đường về nhà.
Dưới ánh đèn đường, vết máu chưa kịp khô hẳn trên trán ông ngoại Chung Ý trông có phần đáng sợ. Chung Ý và Chung Kiến Quốc vội vàng xuống xe hỏi han: “Ông bà ngoại ơi, có chuyện gì vậy ạ?”
Bà ngoại Chung Ý nắm lấy tay cậu khẽ run lên, một lúc lâu không nói được lời nào, chỉ biết rơi nước mắt rồi lắc đầu.
“Bà còn nể nang gì cái thằng súc sinh ấy nữa! Thằng chó chết, uổng công nuôi nó ngần ấy năm trời!” Ông ngoại Chung Ý vốn tính nóng nảy, lập tức chửi ầm lên.
Câu chửi này lại càng khiến hai bố con Chung Ý thêm phần khó hiểu.
Chung Kiến Quốc vội nói: “Con trai, con đưa ông bà ngoại vào nhà ngồi nghỉ trước đi, bố đi gọi bác sĩ ở trạm y tế phường đến xem sao.”
Chung Ý vâng lời, mở cửa rồi dùng hai tay dắt hai người già bước vào trong nhà.
Sau khi rót nước cho ông bà, Chung Ý liền đi lấy lọ Povidone iodine và bông tăm dự trữ trong nhà ra để sát trùng vết thương cho ông ngoại.
“Tiểu Ý à, cậu của cháu…” Bà ngoại sụt sịt mũi, khó nhọc mãi mới thốt nên lời: “Cậu ấy đuổi ông bà ra khỏi nhà rồi.”