“Ai… ai đấy? Thả tôi ra!” Cuối cùng Giang Bất Vấn cũng có thể phát ra âm thanh, cậu liều mạng giãy giụa, nhưng những sợi tóc kia nhìn thì mềm mại, lại cứng cỏi vô cùng, càng giãy càng siết chặt.
Ánh sáng trong phòng tối đi, không phải đèn tắt, mà là có thứ gì đó dày đặc hơn đang xâm nhập vào không gian này.
Một bóng người từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng tụ bên giường cậu.
Vẫn là lớp vải rách nát kia, không che nổi những hoa văn dữ tợn rực rỡ phủ khắp thân thể. Vẫn là gương mặt đẹp đến kinh diễm, yêu dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Tóc dài buộc lỏng sau đầu, vài sợi rơi xuống càng tăng thêm độ tà khí.
Thẩm Quy Niên đứng chân trần trên sàn, nhìn con mồi bị trói trên giường từ trên cao xuống.
“Ta đã nói rồi mà.” Hắn hơi cúi người, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Giang Bất Vấn: “Ta là ông tổ của ngươi, Thẩm Quy Niên.”
“Không! Không thể nào!” Giang Bất Vấn trợn mắt như sắp rách, nỗi sợ đạt đến cực điểm lại sinh ra một chút can đảm: “Trong tranh… tranh không phải như vậy! Mi không phải!”
“Tranh?” Thẩm Quy Niên nghiêng đầu, dường như suy nghĩ một chú rồi bật cười khẽ. Ngón tay hắn ngoắc nhẹ một cái, bức gia phả mà Giang Bất Vấn luôn cẩn thận cất giữ bên bàn học bỗng tự động bay lên, rơi vào tay hắn.
Hắn mở bức tranh nhỏ vẽ bóng lưng tiên phong đạo cốt kia ra, cười khinh một tiếng: “Ngươi nói cái này?” Đầu ngón tay hắn chạm lên tờ giấy đã ố vàng, bức tranh lập tức hóa thành bụi mịn, tan vào không khí.
“Chắc là tiểu tử Giang Nghi kia nể mặt ta nên không vẽ dáng vẻ thật của ta vào…” Thẩm Quy Niên nói hờ hững, ngón tay lại ngoắc một cái.
Giang Bất Vấn chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy khối ngọc bạch dương chi mà từ nhỏ cậu luôn đeo bên người như bùa hộ mệnh, vậy mà tự động trượt ra khỏi cổ áo, như bị sợi dây vô hình kéo đi, lắc lư bay đến lòng bàn tay đang mở ra của Thẩm Quy Niên.
Thẩm Quy Niên xoay xoay miếng ngọc trơn mịn, đầu ngón tay vuốt ve hoa văn cổ xưa trên đó, ngước mắt nhìn Giang Bất Vấn: “Nhận ra không? Đồ của ta…”
Cổ họng Giang Bất Vấn khô khốc, tim đập như trống dồn: “Rốt cuộc mi muốn làm gì?”
Thẩm Quy Niên cúi xuống gần hơn, vuốt ve gương mặt cậu, gõ từng chữ từng chữ lên dây thần kinh đã sắp đứt của cậu: “Ta à… muốn cơ thể của ngươi.”
Đầu óc Giang Bất Vấn “oanh” một tiếng, trống rỗng.
Muốn cơ thể của cậu? Là kiểu nào? Làm thế nào? Đoạt xá sao?
Nỗi sợ cực hạn biến thành bản năng sinh tồn, cậu bộc phát chút sức lực cuối cùng, liều mạng giãy giụa. Cổ tay cổ chân bị trói siết đến đau rát, khung giường phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp gãy.
Thậm chí cậu không cần suy nghĩ, ngẩng đầu cắn thẳng về phía Thẩm Quy Niên ở ngay trước mặt!
“Cạch!”
Một tiếng khẽ vang lên, không phải âm thanh cắn trúng da thịt mà là răng đập vào thứ gì đó cứng hơn cả thép, buốt đến lợi tê rần, trước mắt hoa cả lên.
Làn da Thẩm Quy Niên nhìn thì trắng mịn mềm mại, nhưng thực chất là hồn thể cô đặc, đâu phải thứ phàm nhân như cậu có thể làm bị thương.
“Ha.” Thẩm Quy Niên bật cười trầm thấp, dường như rất thích thú với hành động của cậu.
Hắn không những không lùi lại mà còn đưa ngón cái ra, nhân lúc Giang Bất Vấn vì đau mà hơi hé miệng, trực tiếp tiến vào, chặn lấy hàm răng.
“Ngoan, đừng cử động.” Giọng hắn mang theo sự mê hoặc, ngón tay lại tách mạnh hàm cậu ra, tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng.
Giang Bất Vấn muốn khép miệng lại, nhưng hoàn toàn không thể khống chế hàm mình.
Thẩm Quy Niên ác ý móc lấy phần mềm bên trong, nhẹ nhàng trêu chọc.
“Ưm… ư…” Giang Bất Vấn không thể nói, chỉ phát ra được những âm thanh mơ hồ
Thẩm Quy Niên ngồi bên mép giường, hơi nheo mắt, thưởng thức sự giãy giụa bất lực của con mồi dưới thân, hơi thở dồn dập đầy nhục nhã cùng ánh nước trong mắt pha lẫn sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng.
“Ông tổ của ngươi.” Hắn chậm rãi mở miệng: “Chỉ là muốn một cơ thể để gây dựng lại vinh quang của gia tộc mà thôi.”
Hắn áp sát bên tai Giang Bất Vấn, thì thầm:
“Là hậu bối, ngươi cũng nên hiểu điều này chứ?”