“Tôi không quen anh! Ai là cháu anh chứ! Cút ra! Cứu mạng! Nhà tôi trong sạnh, chính tông huyền môn, sao có thể sinh ra cái thứ… cái thứ lão quỷ như anh được!!!”
Cậu liều mạng giãy giụa, vung vẩy miếng ngọc bội trong tay, tay còn lại thì lục lọi trong ngực ra một đống bùa giấy, tiền đồng, kiếm gỗ đào mini… ném hết một mạch về phía cái bóng và đám tóc đang quấn lấy mình.
Đáng tiếc, mấy món đồ nhỏ bình thường có lẽ còn dọa được vài con cô hồn dã quỷ ấy, lúc này đập vào luồng khí đen đậm đặc và những sợi tóc tưởng mềm mà lại dai đến kinh người, giống như trâu đất xuống biển, không tạo nổi chút động tĩnh, cứ thế hóa thành bột mịn.
Còn xung quanh, ông Triệu cùng mấy người hầu, từ lúc bóng đen hoàn toàn ngưng tụ, uy áp tràn ra đã đồng loạt trợn trắng mắt ngất lịm, nằm sõng soài trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Người còn tỉnh táo trong sân sau này chỉ còn lại Giang Bất Vấn và cái bóng khủng bố tự xưng là ông tổ của cậu kia.
Giang Bất Vấn sợ đến hồn bay phách lạc, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Chạy không thoát… vậy thì liều thôi!
Đột nhiên cậu nhớ ra mình vẫn còn con át chủ bài cuối cùng, máu đồng tử!
Tuy xét về tuổi tác thì cậu đã không còn là thiếu niên thuần khiết, nhưng xét theo ý nghĩa huyền học… khụ khụ, vì một vài nguyên nhân nào đó, cậu thật sự vẫn còn giữ thân đồng tử.
Máu đầu ngón tay hay máu tâm đầu hiệu quả nhất, nhưng lúc này đã không kịp cắn tay để ép máu tâm nữa!
Giang Bất Vấn lập tức quyết đoán, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình!
Một vị tanh ngọt lập tức lan ra trong miệng, đau đến mức nước mắt cậu suýt rơi.
Cậu cố nhịn rồi phun mạnh một ngụm máu đầu lưỡi mang năng lượng thuần dương của đồng tử vào thẳng mặt cái bóng đen!
“Phụt!”
Sương máu đỏ sẫm nở ra dưới ánh trăng.
Bóng đen khựng lại một chút, những sợi tóc đen đang quấn lấy Giang Bất Vấn cũng đứng lại trong khoảnh khắc.
Có tác dụng?
Trong lòng cậu vừa mới dấy lên một tia hi vọng thì bỗng nghe thấy cái bóng kia hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu gần như bất lực mà dung túng, giống hệt ông nội đang nhìn đứa cháu nhỏ nghịch ngợm.
Không tức giận.
Cũng không phản kích.
Ngụm máu đầu lưỡi chứa đựng toàn bộ hi vọng và đau đớn của Giang Bất Vấn, vừa chạm vào lớp khí đen cuộn trào bên ngoài bóng đen đã biến mất không dấu vết, giống như giọt nước rơi vào đại dương, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên.
Điều khiến Giang Bất Vấn kinh hãi là mấy sợi tóc đang quấn quanh cậu giống như càng trở nên hưng phấn hơn, thậm chí còn cọ nhẹ vào cổ tay cậu như đang dỗ dành.
“Nghịch thật.” Giọng nói kia mang ý cười nhận xét, sau đó có chút uể oải: “Thôi vậy, vừa mới tỉnh, vẫn còn hơi mệt. Cháu trai đã nhiệt tình chiêu đãi như thế, ông tổ cũng nên về nghỉ trước.”
Vừa dứt lời, bóng người bằng âm khí đang ngưng tụ kia đột ngột tán ra, hóa thành luồng khí đen đặc quánh, thu lại vào miệng giếng cổ như thủy triều rút xuống.
Tấm đá đậy giếng rơi ầm xuống một tiếng, khít khao không một kẽ hở.
Uy áp khiến người ta nghẹt thở trong sân cũng theo đó rút đi, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của Giang Bất Vãn.
Chỉ có cảm giác lạnh lẽo, mềm dẻo còn vương trên cổ tay và eo cậu cùng luồng âm khí nhàn nhạt chưa tan hết trong không khí, chứng minh sự thật kinh khủng vừa xảy ra.
Chân Giang Bất Vấn mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Cậu chống tay vào hòn núi giả lạnh buốt bên cạnh, thở dốc từng hơi, chiếc áo sơ mi sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn, dính chặt vào da, lạnh toát.
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu đến gần cái chết như vậy.
Cậu run rẩy nhét lại miếng ngọc bội vào trong cổ áo. Khối ngọc lạnh lẽo áp vào trái tim đang đập loạn xạ, mang lại một cảm giác an toàn yếu ớt.
Cậu cúi xuống nhìn dưới chân, sợi dây trói linh đắt tiền đã biến thành một đống vụn cháy đen. Mấy lá cờ tam giác ngã nghiêng ngả, kiếm gỗ đào mất sạch ánh sáng, hũ chu sa bị lật, bột đỏ vương vãi khắp đất.
Cộng thêm đám người nhà họ Triệu đang ngất xỉu khắp nơi…
Khung cảnh có thể nói là thảm hại vô cùng.
Nhưng…
Hình như lão quỷ kia quay về rồi thì phải?
Giang Bất Vấn vẫn chưa hoàn hồn, đứng chờ thêm vài phút. Miệng giếng vẫn không có chút động tĩnh nào.
Cậu lấy hết can đảm, lấy cái bình gốm vẽ đầy bùa trấn tà ra rồi lại móc thêm một lá bùa phong ấn cậu giấu kỹ nhất, dán bừa lên miệng bình.
Sau đó cậu nhặt một cành cây, run rẩy cạy tấm đá miệng giếng ra một khe nhỏ, dùng cành cây đẩy cái bình gốm xuống rồi lập tức đẩy tấm đá trở lại chỗ cũ.
Làm xong tất cả, cậu gần như kiệt sức.
Đợi thêm một lát, ước chừng người nhà họ Triệu sắp tỉnh, Giang Bất Vấn mới gắng gượng chống hai chân mềm nhũn, chỉnh lại quần áo tóc tai rối bời, lau vết máu trên khóe miệng, cố gắng bày ra bộ dáng cao nhân thế ngoại, mọi thứ đều nằm trong tay.
Quả nhiên, ông Triệu và mấy người hầu lần lượt tỉnh lại, mơ màng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Giang Bất Vấn, người đang đứng quay lưng về phía ánh trăng, dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng.
“Đại… đại sư…” Ông Triệu loạng choạng đứng dậy, giọng vẫn còn run rẩy: “Cái… cái tà vật đó…”