Lưu ý: Công và thụ không có quan hệ huyết thống, không phải loạn luân.
___
Giang Bất Vấn, một đạo sĩ hạng ba thời hiện đại, nghề chính là lừa gạt kiếm sống.
Một ngày nọ cậu nhận được một đơn trừ tà giá cao từ một gia tộc giàu có. Vừa bước chân vào cửa, miệng cậu đã lẩm bẩm: “Tổ tông phù hộ…”
Dưới đáy giếng cổ, ác quỷ Thẩm Quy Niên đã ngủ say không biết bao nhiêu năm từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ trước mắt đeo ngọc bội gia truyền của nhà mình, hắn lập tức bật cười.
Ha, đúng là một chắt chắt chắt… chắt trai cách N đời tự dâng tới tận cửa!
Nếu đoạt xá cơ thể của tên nhóc này, chẳng phải hắn có thể thấy lại ánh mặt trời rồi sao?
“Cháu ngoan, cháu ngoan.” Thẩm Quy Niên nhiệt tình quấn lấy: “Lại đây để ông tổ ôm cái nào!”
Giang Bất Vấn hồn bay phách tán: “Tránh ra! Ai là cháu của mi chứ! Cứu mạng!”
Thế nhưng…
Chú đoạt xá niệm đến tám trăm lần, Giang Bất Vấn vẫn bình an vô sự.
Thẩm Quy Niên ngây người.
Sao lại vô hiệu? Rõ ràng trong người tên nhóc này có dòng máu nhà hắn mà?
Khoan đã, sao huyết mạch này lại đứt đoạn ở giữa rồi?
Điều tra kỹ hơn mới phát hiện, hóa ra có một đời tổ tiên nào đó là đồng tính luyến ái, không để lại huyết mạch chính thống!
Thẩm Quy Niên: “…”
Kế hoạch đoạt xá, tuyên bố phá sản.
Nhưng đã đến rồi thì thôi vậy.
Tên chắt trai giả mạo này trông vừa nhát gan lại vừa thú vị, bám theo cậu còn vui hơn việc đoạt xá.
Từ đó trở đi, phía sau vị đạo sĩ nửa mùa luôn có thêm một nam quỷ tổ tông bám mãi không rời, ngày nào cũng lải nhải bên tai cậu:
“Trang đầu gia phả là tên ta, biết không? Trên ngươi còn có người chống lưng, trên ta chẳng có ai cả. Không phải ngươi suốt ngày cầu tổ tông phù hộ sao? Ta đến rồi đây!”
Giang Bất Vấn tuyệt vọng:
“Không phải kiểu phù hộ này!!!”





Bình Luận (0)