Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Nhóc móc túi – Chương 50

admin 1.181 Chữ Cài Đặt

“Chẳng phải hành lý xếp xong rồi sao?” Đoạn Trác nhìn chiếc vali lại bị mở tung ra, cất tiếng hỏi.

So với mấy ngày trước, chiếc vali lần này đã đầy ắp, mấy quả cam Quý Miên chưa ăn hết cũng được nhét vào trong.

“Vâng, tự dưng em nhớ ra có món đồ chưa bỏ vào nên lại mở ra ạ.”

Đoạn Trác đứng dậy, bước đến cạnh chiếc vali.

Hầu như ngày nào anh cũng ghé qua một chuyến nên chẳng lạ gì cái thùng đồ này.

Anh liếc mắt một cái là nhận ra ngay ở góc vali có thêm một vật lạ.

Bị nhét bên cạnh lớp chăn màn mềm mại là một “cục khoai tây” bằng gỗ.

Đoạn Trác bật cười, trêu: “Cậu định mang khoai tây đến căng tin trường để đánh lận con đen à?”

Quý Miên lập tức ngồi bật dậy, đúng hơn là nảy người lên như lò xo, mím chặt môi nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Mang cái này đi làm gì?” Đoạn Trác thôi không đùa nữa, hỏi thật lòng.
“Cũng không có gì ạ, chỉ là… vì đây là tác phẩm đầu tay…”

Giọng Quý Miên nhỏ dần.

Cậu cảm thấy mình múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại ca quá rồi.

Cái cục khoai tây này mà cũng gọi là “tác phẩm” sao?

“Dù sao thì, nó cũng có ý nghĩa lắm ạ.” Cậu nói.

Ít nhất là đối với cậu, nó rất quan trọng.

“Tác phẩm đầu tay…”

Đoạn Trác lầm bầm lặp lại, rồi anh cúi người, nhặt “cục khoai tây” ấy lên.

“Tặng tôi đi.”

“Hả?”

“Không cam lòng à?”

“Không không! Em sẵn lòng mà.”

Chỉ là cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Đoạn Trác lại muốn một thứ điêu khắc xấu xí đến nhường này.

Quý Miên do dự một lát, vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Anh ơi, anh đừng vứt nó đi nhé.”

Đoạn Trác thong thả đút “củ khoai” vào túi áo: “Không vứt. Tôi giữ làm bộ sưu tập cả đời.”

Quý Miên bật cười, nhận ra dạo này đại ca cũng bắt đầu biết nói đùa rồi.
…

Ngày Quý Miên lên trường đúng vào ngày làm việc.

Mục Ngữ Mạn phải đến bệnh viện trực, Tôn Tề cũng đang bù đầu với công việc riêng, vả lại cũng chẳng cần thiết phải kéo nhau đến đông đủ.

Vậy nên, người đưa tiễn cậu chỉ còn lại mỗi Đoạn Trác.

Quý Miên thấy thế này là vừa đẹp.

Cậu đã chào tạm biệt chị Ngữ Mạn từ trước, có Đoạn Trác đưa đi, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhà ga nườm nượp người, rất đông sinh viên trẻ tuổi xách theo vali đang đợi tàu, cha mẹ họ đứng cách một lớp cửa an ninh không ngừng dặn dò đủ thứ.

Quý Miên nhìn vào bên trong, lòng không nỡ để Đoạn Trác lại một mình mà bước vào.

Đoạn Trác xách vali giúp cậu, nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng anh không nói lời nào.

“Anh ơi, vẫn còn chút thời gian, em nghĩ chưa cần vội vào cửa an ninh đâu ạ.”
Đoạn Trác để mặc Quý Miên đón lấy chiếc vali từ tay mình, rồi cả hai bước xa dần khỏi phòng chờ đầy không khí ly biệt kia.

Quý Miên tựa vali vào tường, dùng chân phải khẽ tì vào nó để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Đoạn Trác đứng đối diện với cậu.

Quý Miên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ống quần thẳng tắp của đối phương.

Trong sân ga, tiếng loa thông báo tàu ngừng soát vé vang lên liên tục, dòng người hối hả lướt qua bên cạnh họ.

Kể từ ngày Quý Miên đến thế giới này và có ký ức, phần lớn thời gian cậu đều có Đoạn Trác bên cạnh.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi xa nhà đến thế, đi xa khỏi Đoạn Trác đến thế.

Cậu chớp mắt, cố nén nỗi hoảng sợ bất chợt trào dâng trong lòng.

Tính theo tuổi của thế giới này thì cậu đã hai mươi rồi, vì đi học xa nhà mà sợ hãi thì mất mặt quá.

Đoạn Trác, người đang bị cậu nhìn chằm chằm vào chân, bỗng cử động.

Anh đưa tay ra, nhét một tấm thẻ cứng vào tay Quý Miên. “Cầm lấy.”

Đó là một chiếc thẻ ngân hàng.

Ngón tay vừa chạm vào vật cứng ấy, Quý Miên lập tức giấu hai tay ra sau lưng, cảnh giác lùi lại một bước, lắc đầu quầy quậy: “Em không lấy đâu, trước đó mình nói rõ rồi mà. Trên người em vẫn còn tiền, học phí sẽ trừ vào khoản vay sinh viên.”

Đoạn Trác cười lạnh: “Ai nói rõ với cậu?”

“Em…”

Quý Miên vừa định lên tiếng thì cổ áo đã bị Đoạn Trác dùng ngón tay móc lấy, buộc cậu phải tiến sát về phía anh.

Ngay sau đó, bên hông cậu truyền đến cảm giác nhồn nhột, tấm thẻ đã được nhét gọn vào túi áo.

“Đừng để bản thân phải chịu khổ.” Đoạn Trác ghé sát tai cậu thì thầm: “Tôi xót.”

Nhịp tim bỗng chốc tăng tốc.

Quý Miên ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Đoạn Trác, đột nhiên thấy căng thẳng vô cùng.

Sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?

Khoảng cách giữa hai người bị Đoạn Trác kéo lại rất gần.

Anh cúi đầu nhìn xuống, Quý Miên ngửa cổ nhìn lên, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau.

Chính Đoạn Trác là người quay mặt đi trước. “Sắp đến giờ tàu chạy rồi, đi đi.”

“Vâng… vâng ạ.”

Quý Miên chạm tay vào tấm thẻ cứng trong túi áo qua lớp vải.

Dù sao thì Đoạn Trác cho, cậu cứ cầm nhưng không dùng là được.

Năm nay cậu hai mươi tuổi rồi, có tay có chân, thiếu tiền cậu sẽ tự tìm cách kiếm.

Đợi tốt nghiệp có khả năng kinh tế, cậu sẽ trả lại hết.

Nghĩ là vậy, nhưng câu nói vừa rồi của Đoạn Trác cứ làm vành tai Quý Miên nóng ran.

Cậu cúi đầu, sắp đi rồi mà lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Nghĩ gì thế không biết?

Cậu khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ.

Chỉ còn mười phút là tàu chạy, không nhanh là không kịp mất.

“Anh ơi, em đi nhé.” Cậu nói.

“Ừ.”

Quý Miên kéo vali, bước dần về phía phòng chờ.

Đi được mươi mét, bước chân Quý Miên bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.

Cậu buông tay khỏi vali, đột ngột quay người chạy ngược trở lại, lao thẳng vào lòng Đoạn Trác rồi ôm chặt lấy anh.

“Anh ơi.”

Đây là lần đầu tiên Quý Miên “to gan” đến thế, những ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo sau lưng Đoạn Trác.

Bất ngờ bị ôm lấy, phải mất một lúc lâu ánh mắt Đoạn Trác mới rời khỏi khoảng không nơi Quý Miên vừa đứng để cúi xuống nhìn người trong lòng mình.

Tóc của cậu cọ vào cằm, vào mặt anh.

Đoạn Trác suy nghĩ một chút rồi khẽ nghiêng đầu, áp một bên mặt vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của Quý Miên.

Anh thầm nghĩ: Có lẽ đây chính là khoảng cách gần gũi nhất mà họ có được trong cuộc đời này.