Cái sự “đợi thêm chút nữa” của Đoạn Trác kéo dài mãi cho đến tận hai ngày trước thềm năm mới.
Quý Miên được nghỉ Tết về nhà, mang theo bảng điểm học kỳ một lớp mười một.
Điểm số trên đó hiện ra rành rành: Toán, 43… Xếp hạng toàn khối, 517.
Có tiến bộ, nhưng chẳng bõ bèn gì.
Đoạn Trác rít một hơi thuốc, đóm lửa cam rực lên một đoạn.
Phả khói ra xong, anh vừa mở miệng định thốt ra lời khuyên thôi học thì…
“Quý Miên!” Mục Ngữ Mạn đang dán câu đối trước cửa gọi với vào trong nhà: “Ra phụ chị dán câu đối một tay nào!”
Quý Miên lưỡng lự hai giây giữa việc chờ Đoạn Trác “phán xét” và việc ra ngoài giúp đỡ, cuối cùng cậu quyết định chạy ra dán câu đối trước.
Sắp Tết rồi.
Cái sự thật đó khiến Đoạn Trác đành lẳng lặng ngậm miệng, một lần nữa đè nén ý định bắt Quý Miên bỏ học xuống.
Tết nhất đến nơi, nói mấy chuyện này không dông lắm.
Để qua năm rồi tính vậy.
Thế là lần chờ đợi này lại kéo dài thêm nửa năm nữa.
Mãi cho đến khi Quý Miên bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Ngày được nghỉ, cậu ngồi xe của Tôn Tề để về nhà.
Hai hôm nay Đoạn Trác nhận mấy đơn hàng điêu khắc gỗ nên bận túi bụi, vừa hay Tôn Tề dẫn Từ Hiểu Tiêu qua chơi nên việc đón cậu được giao lại cho anh ta.
Vừa về đến nơi, Quý Miên đã nghe thấy tiếng “xèn xẹt” đục đẽo vang ra từ trong tiệm.
Cậu vội vàng đeo ba lô xuống xe, quẳng nó lên chiếc ghế tựa đặt trước cửa rồi bước vào trong.
“Anh ơi, để em làm cho.”
Vừa vào cửa, cậu đã nói với người đang bận rộn bên trong.
Nghe thấy tiếng cậu, Đoạn Trác tiện tay vớ lấy một món dụng cụ định thảy qua cho cậu làm.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh thấy Quý Miên đang mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ cùng chiếc quần đùi đen, vốn là đồ anh mua cho cậu từ năm ngoái.
Vì cả năm nay chỉ ở trong trường, làn da lộ ra ngoài của Quý Miên dường như còn trắng hơn trước, cảm tưởng như chỉ cần mạt cưa bắn vào thôi cũng đủ để lại dấu vết.
Đoạn Trác nhìn thêm vài cái, bàn tay đang cầm dụng cụ khựng lại nửa chừng rồi đặt xuống.
“Sắp xong rồi, không có việc gì cho cậu đâu.”
Quý Miên liếc nhìn khúc gỗ trên bàn làm việc, rõ ràng là đến cái hình thù sơ bộ còn chưa có, sao lại bảo là không có việc gì cho cậu giúp được?
Hay đây là đơn hàng quan trọng nào đó?
Một lúc sau, Từ Hiểu Tiêu và Tôn Tề cũng bước vào.
Từ Hiểu Tiêu khoác tay Tôn Tề, ngón giữa bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn bạc, đôi mắt tò mò quan sát cách bài trí đơn sơ trong tiệm.
Cô không thường xuyên đến đây, trừ những dịp lễ lạt đặc biệt mới theo Tôn Tề qua dạo chơi một vòng.
Quý Miên cũng chỉ mới gặp cô vài lần, cảm thấy người chị hơn mình vài tuổi này rất hiền lành và dễ gần.
Trong phòng bụi gỗ bay tứ tung, thấy có phụ nữ nên Đoạn Trác cũng dừng tay.
Anh chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Từ Hiểu Tiêu, ánh mắt khựng lại một chút rồi nhìn sang Tôn Tề.
“Khụ, giới thiệu với mọi người, đây là vị hôn thê của tôi.” Tôn Tề lên tiếng.
Anh ta đưa người đến lần này chính là để thông báo với Đoạn Trác chuyện mình đã đính hôn.
Từ Hiểu Tiêu mỉm cười thúc nhẹ vào người anh ta, đôi má đỏ bừng.
“Chúc mừng.” Đoạn Trác nói.
Từ Hiểu Tiêu vui vẻ nhận lời chúc, rồi hỏi thêm: “Anh Đoạn vẫn chưa yêu đương gì à?”
“Tôi chưa nghĩ đến.”
Cô cười bảo: “Anh cũng hai mươi tư rồi còn gì? Thực ra cũng nên cân nhắc dần đi là vừa.”
“Đại ca nhà mình thanh tâm quả dục lắm. Chắc đợi đến lúc Quý Miên lấy vợ rồi anh ấy vẫn còn là lính phòng không thôi.”
Bỗng nhiên bị gọi tên, lại còn là chủ đề chuyện nam nữ, Quý Miên có chút lúng túng, chỉ biết quay sang nhìn “nhân vật chính” còn lại của câu chuyện.
Tình cờ chạm phải ánh mắt của Đoạn Trác, nhưng anh lại đột ngột dời mắt đi chỗ khác.
Quý Miên đành tự nghĩ xem nên nói gì để khỏi nhạt chuyện.
Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Từ Hiểu Tiêu đang cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân mình không chớp lấy một cái.
“Chị Hiểu Tiêu?” Quý Miên ngơ ngác hỏi.
Cậu thấy hơi ngượng khi bị cô nhìn chòng chọc như thế.
“Đôi chân này của em nhìn còn đẹp hơn cả con gái ấy chứ.” Từ Hiểu Tiêu nhìn đôi chân thon dài, trắng trẻo và thẳng tắp dưới ống quần đùi của Quý Miên, lộ ra vẻ ngưỡng mộ ra mặt: “Có thể chia cho chị một chiếc được không?”
Quý Miên bật cười: “Vẫn khác nhau mà chị, chân em có cơ bắp đấy, con gái mà thế này thì không đẹp đâu.”
Cơ bắp?
Đoạn Trác khẽ cười một tiếng, cụp mắt nhìn xuống hai chân Quý Miên.
Thực tế thì chân Quý Miên đúng là có cơ bắp thật.
Có, nhưng không nhiều, chỉ ở phần bắp chân phía trên gót chân là có những đường nét thanh mảnh, mượt mà, chắc là do cậu thường xuyên chạy bộ ở trường.
So với phụ nữ thì đường nét cơ bắp của Quý Miên coi là rõ ràng, nhưng nếu so với đàn ông thì chút cơ bắp này chẳng thấm vào đâu.
“Lên lầu ngồi đi, tôi bận nốt chỗ này rồi lên ngay.”
Đoạn Trác đưa chìa khóa phòng tầng hai cho Tôn Tề, bảo anh ta dẫn vị hôn thê lên trước.
“À, được. Thế đại ca lên nhanh nhé!” Tôn Tề đáp lời.
“Cậu cũng lên đi.” Đoạn Trác nói với Quý Miên.
“Vâng.”
Quý Miên đi sát theo sau hai người họ ra ngoài.