Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Nhóc móc túi – Chương 21

admin 975 Chữ Cài Đặt

Chuyện Quý Miên thích Mục Ngữ Mạn đã trở thành chủ đề đàm tiếu của cái đám thiếu đứng đắn này, nhưng Đoạn Trác xem ra vẫn còn chút “lương tâm”, anh dặn Tôn Tề đừng có rêu rao chuyện này tới tai Mục Ngữ Mạn.

Cười thì cứ cười, nhưng anh không đến mức đem tình cảm chân thành của Quý Miên ra làm trò đùa quá trớn.

Con mèo mà Quý Miên mất hai tuần để khắc vẫn chưa thấy Đoạn Trác trả lại, chẳng biết anh có quẳng nó vào xó xỉnh nào trong đống rác không.

Cứ nghĩ đến đó là lòng Quý Miên lại thấy hậm hực.

Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng Đoạn Trác sẽ giữ nó lại, vì theo cậu, xác suất đó bằng không.

Thế nhưng thực tế, ban đầu Đoạn Trác đúng là cũng định không giữ.

Đêm đó sau khi về nhà tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, anh chạm tay vào vật gì đó cưng cứng trong túi áo mới nhớ ra ban ngày mình đã “tịch thu” con mèo của Quý Miên.
Tay nghề của thằng nhóc này đúng là tiến bộ vượt bậc so với trước.

Đầu ngón tay Đoạn Trác miết nhẹ lên đầu con mèo gỗ, những sợi lông được tỉa tót kỹ càng tạo cảm giác sống động và mềm mại.

Coi như là tinh xảo, dù nét chạm vẫn còn hơi non nớt.

Trả lại cho thằng nhóc đó vậy. Đoạn Trác thầm nghĩ.

Nhưng khi nhìn chằm chằm vào cái đầu xù xì của con mèo gỗ thêm vài giây, anh bỗng liên tưởng đến mái tóc nâu ngắn mềm mại như lông mèo của Quý Miên, cùng cái tính tình lầm lì ngoan ngoãn của cậu, tự dưng lại thấy món đồ nhỏ này có vài phần giống Quý Miên đến lạ.

“…”

Con mèo gỗ xoay vòng vòng trong lòng bàn tay anh, cuối cùng Đoạn Trác kéo ngăn kéo bàn làm việc, tiện tay ném nó vào trong.

…

Tháng tám, Quý Miên đã ở tiệm của Đoạn Trác tròn một năm, cuối cùng cậu cũng bắt đầu được giao những việc khó hơn, hay nói đúng hơn là quan trọng hơn.
“Theo tôi đi giao hàng.” Đoạn Trác đứng ngoài tiệm, gõ gõ vào cánh cửa kính.

Quý Miên đang cầm chiếc đục nhỏ tạo hình cho khối gỗ, nghe vậy liền ngẩng lên: “Giao hàng gì thế anh?”

“Hai bức tranh điêu khắc khách đặt.”

“Ồ. Thế anh Tôn Tề đâu ạ?” Bình thường toàn là Tôn Tề đi giao.

Lúc này, Tôn Tề với cánh tay phải bó một lớp thạch cao không quá dày xuất hiện ở cửa, vẻ mặt trông thảm hại vô cùng.

“Anh Tôn Tề? Tay anh bị làm sao thế?”

Môi Tôn Tề mấp máy, không nói nên lời.

Đoạn Trác cười lạnh một tiếng: “Còn sao được nữa? Đánh nhau với đám du côn quanh đây chứ sao.”

Tôn Tề đỏ mặt tía tai: “Cái đám khốn kiếp đó định sàm sỡ con gái nhà người ta! Tôi làm sao mà khoanh tay đứng nhìn được!”

“Thế số 113 để làm cảnh à?”

“Thì… anh em mình ở cái khu này cũng có chút danh tiếng, báo công an… mất mặt lắm.”
Quý Miên nghe hai người đối đáp, bước ra khỏi cửa tiệm thì thấy ngay một chiếc xe ba gác thô sơ đỗ trước cửa.

Đây là chiếc xe Đoạn Trác thường dùng để chở hàng, nhưng cũng ít khi dùng đến vì đa số đơn hàng là đồ nhỏ, dùng chiếc Volkswagen cũ của anh là đủ rồi.

Chỉ có những bức tranh điêu khắc lớn, thùng xe ô tô không chứa nổi mà để ở ghế sau thì dễ trầy xước nên mới phải dùng đến con ba gác này.

Quả nhiên, trên thùng xe lộ thiên là hai bức tranh gỗ khổng lồ, được bọc kỹ bằng nhiều lớp giấy xi măng và vải bông để tránh va đập trên đường đi.

Hai bức tranh chiếm gần hết diện tích thùng xe, chỉ còn chừa lại một khoảng trống nhỏ ở phía trước, đặt sẵn một chiếc ghế đẩu cho Quý Miên ngồi.

Đoạn Trác đặt chân lên bậc thềm buồng lái, sải chân ngồi vào chỗ tài xế.

Anh ngoảnh lại bảo Quý Miên: “Lên đi, giữ hàng cho cẩn thận.”

“Dạ.” Quý Miên đưa tay vịn vào thành xe, nhưng chưa kịp nhảy lên đã phải rụt tay lại vì lớp tôn nóng như lửa đốt.

Lúc này đang là tiết Tam Phục (*), giữa đỉnh điểm mùa hè, cái nắng gắt gao nung nóng mọi thứ trên mặt đất, huống hồ là lớp vỏ sắt của xe?

(*) là khoảng thời gian nóng nhất trong mùa hè, rơi vào khoảng giữa tháng 7 cuối tháng 8 dương lịch.

Đoạn Trác khẽ cau mày, nhưng không phải vì khó chịu do cậu chậm chạp.

Một năm qua, Quý Miên thay đổi rất nhiều.

Mái tóc “sành điệu” quá mức trước đây đã được cắt thành đầu đinh, sau này dài ra lại được tỉa tót vài lần.

Tóc Quý Miên vốn là tóc thẳng, sợi dày nhưng lại mịn màng, mềm mại và cực kỳ dễ xù.

Giờ để dài ra, mái tóc cứ thế bồng bềnh mềm mại trên đầu như lông mèo bị xù lên, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn vò một cái cho sướng tay.

Ở lỳ trong tiệm mộc suốt một năm, Quý Miên trông còn trắng hơn cả lúc mới đến, trắng lên vài tông liền.

Đứng ở đó mà cứ như một tấm phản quang hình người.

Đoạn Trác nhìn cậu chằm chằm một hồi, bỗng quay sang bảo Tôn Tề: “Đi tìm cái ô đi.”

“Hả?” Tôn Tề ngơ ngác.

Sắp mưa à? Dự báo thời tiết có nói gì đâu!

Đoạn Trác liếc mắt nhìn sang một cái đầy lạnh lùng.

“Rõ, rõ ạ!” Tôn Tề co giò chạy đi ngay.