Quý Miên đi bộ suốt nửa tiếng đồng hồ mới tới được gầm cầu, lúc này cậu đã đói đến mức lả người, chẳng biết nguyên chủ bao lâu rồi chưa được ăn.
Đám “anh em tốt” đã tụ tập được vài đứa, đang quây quần đánh bài rất hăng say, đứa nào đứa nấy cười nói rôm rả.
Quần áo của chúng khác hẳn với Quý Miên, đứa nào cũng sạch tinh tươm.
Có đứa còn diện đồ hiệu, nhưng khác với cậu… đồ của chúng là hàng thật.
Trong ký ức, những người này đều có gia đình êm ấm, thậm chí là khá giả.
Có ăn có mặc đầy đủ, đương nhiên là khác một trời một vực với tên lang thang như Quý Miên.
Một nam sinh miệng ngậm thuốc lá, để tóc đầu đinh thoáng thấy bóng Quý Miên, dĩ nhiên cũng nhìn ra những vết thương và vết bẩn trên người cậu.
Cậu ta cất tiếng gọi bâng quơ: “Anh Miên.”
Gọi xong, cậu ta lại dửng dưng quay đi tiếp tục ván bài.
Cứ như cái danh xưng đó cũng chẳng khác gì tiếng gọi mấy con mèo hoang chó dại ngoài đường, và chữ “anh” đi kèm cũng chỉ là một cái đuôi thừa thãi, chẳng mảy may mang chút ý vị tôn trọng nào.
Nhưng theo ký ức của nguyên chủ, mỗi lần nghe đám người này gọi mình là “anh Miên”, nguyên chủ đều mỉm cười.
Nụ cười ấy chính là chút lòng tự tôn ít ỏi được vớt vớt lên từ vũng bùn lầy.
Quý Miên không hiểu rõ lắm, nhưng cũng cố gắng nhếch môi nở một nụ cười.
Chưa đầy nửa giây sau, cậu đã thu nụ cười lại, trông như thể đang làm cho xong chuyện.
Xung quanh mấy nam sinh kia bày la liệt đồ ăn, nhìn bao bì thì toàn là đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, còn có thêm mấy bao thuốc lá.
Bình thường, nguyên chủ vì giữ chút sĩ diện hão nên chẳng bao giờ đụng vào đồ của bọn họ.
Thế nhưng lần này, Quý Miên bước tới, thản nhiên chọn một chiếc bánh sandwich, lại xách thêm một hộp Oden còn nóng hổi rồi ngồi xuống ăn ngon lành.
Mấy tên đang đánh bài tức thì khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng Quý Miên cứ vờ như không thấy, cậu húp một ngụm nước dùng nóng ấm, sau đó gắp một miếng chả trứng rau chân vịt bên trong lên, cắn ngập mồm một nửa.
Cậu hào hứng chia sẻ với hệ thống: [Cái này ngon thật đấy.]
Hệ thống: […]
Quý Miên lại hỏi: [Nó gọi là gì vậy?]
[Oden, còn thứ cậu đang ăn là chả trứng rau chân vịt.] Hệ thống trả lời xong thì bồi thêm một câu: [Hỏi lắm thế, lo mà ăn đi.]
“Anh Miên, hôm nay lại không có “doanh thu” à?” Tên thanh niên lúc đầu gọi cậu là “anh Miên” lên tiếng cười cợt, giọng điệu có chút quái gở.
Một tên khác cũng hùa vào, mặt mày hớn hở: “Chúng tôi mời anh Miên ăn bữa này nhé. Đợi bao giờ anh Miên phất lên, nhớ trả lễ cho anh em vài cây thuốc đấy.”
Quý Miên chẳng ừ hử gì, cũng không lắc đầu.
Cứ ăn no cái bụng rồi tính sau.
Không nhận được lời đáp, mấy tên kia nhíu mày, suýt chút nữa là nổi khùng lên.
Nhưng sực nhớ đến tính cách thường ngày của Quý Miên, tụi nó lại nén cơn giận xuống.
Thôi thì chấp làm gì?
Nếu thật sự làm thằng cha này phát điên lên thì biết tìm đâu ra một “cây rút tiền” ngu ngốc như thế này nữa?
Thỏ đế cũng có lúc cắn người, nhịn một chút cho xong, chắc là tên này chưa có gì vào bụng nên đang đói lả.
Mà đã là ma đói thì chẳng có lý lẽ gì để nói chuyện đâu.
Ăn xong bữa no, Quý Miên ra bờ sông rửa mặt rồi chui xuống gầm cầu tìm chỗ ngả lưng.
Cũng may đang là mùa hè, gió lùa dưới gầm cầu tuy mạnh nhưng vào thời điểm này lại rất dễ chịu.
Nếu là mùa đông mà ở đây, e là chỉ một loáng thôi thì xương cốt cũng bị gió lạnh thổi cho tan nát mất.
Cậu thoải mái nheo mắt lại, cảm giác như những vết thương trên người cũng bớt đau đi phần nào.
[Sinh nhật mười sáu tuổi của nguyên chủ là trong vài ngày tới, nút thắt kịch bản đầu tiên sắp đến rồi. Cậu phải tìm cách đến khu vực nữ chính đang sống để đầu quân cho em trai của nữ chính.]
Quý Miên hỏi: [Chỗ đó cách đây xa không?]
[Cậu có thể đi bộ tới đó.]
[Ồ.] Quý Miên thở phào nhẹ nhõm.
[Cũng chỉ tầm mấy chục cây số thôi.]
“…”