Gia thế của họ cũng thuộc hàng khá giả, cao lương mỹ vị gì mà chưa từng nếm qua, nhưng sau khi ăn cá Phượng Vĩ thì ai nấy đều thấy vị ngon của nó chỉ có thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung.
Chu Ngạn còn nhớ khoảng thời gian đó, một tuyến vận tải của công ty gặp trục trặc, bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu khiến anh ta mệt mỏi rã rời. Đúng lúc bạn cũ gọi đi tụ tập nên anh ta mới ra ngoài để thư giãn một chút.
Sau khi ăn xong, anh ta thấy cả người sảng khoái hẳn lên, những rắc rối đè nặng trong lòng dường như cũng chẳng còn là chuyện gì quá to tát nữa. Anh ta còn tưởng là do đi tụ tập với bạn bè nên tinh thần mới được thả lỏng như vậy.
Sau đó, cứ cách một thời gian họ lại đến Phúc Lộc Cư ăn một bữa, lần nào cũng nhất định phải gọi cá Phượng Vĩ. Chỉ là ông chủ nói cá Phượng Vĩ là đồ hoang dã nên phải đặt trước, nếu bắt được và đến lượt họ thì ông chủ mới gọi điện báo đến ăn.
Nghĩ đến những chuyện này, Chu Ngạn hoảng loạn: “Tôi không biết, tôi thực sự không biết, tôi không biết thứ đó lại thành ra như vậy.”
Lâm Tiểu Dương hỏi: “Cậu ăn xong cảm thấy thế nào, thật sự quên hết ưu phiền sao?”
Chu Ngạn đáp: “Chỉ là lần nào tụ tập với bạn cũ xong cũng thấy rất thả lỏng, rất thoải mái, nhưng tôi thực sự không biết là do con cá.”
Anh ta thật sự chưa từng nghĩ nguyên nhân nằm ở con cá. Anh ta chỉ thấy cá ngon, ăn xong cũng không thấy hưng phấn mà là một cảm giác ôn hòa, kiểu như trời có sập xuống cũng chẳng quan trọng, một sự bình thản lạ kỳ.
Nhìn dáng vẻ kinh hoàng bất an của Chu Ngạn, Giang Lẫm không nói gì thêm mà chỉ quay sang bảo Chu Ký Minh: “Ông Chu, nếu tình trạng của Chu Ngạn thực sự là do đồ hoang dã gây ra, ngoài việc kiểm tra sán, ông hãy cho anh ấy đi kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Về phương diện thần kinh cũng tốt nhất nên mời một bác sĩ có uy tín xem xét cẩn thận. Nếu con cá anh ấy ăn có thể gây ảo giác thì loại độc này rất có khả năng phá hủy hệ thần kinh của con người. Cụ thể có phải vậy không thì chúng tôi cũng sẽ tới cửa hàng kia để xác minh rõ ràng.”
Chu Ký Minh vẫn còn ôm chút hy vọng: “Nếu thực sự là do con cá, con trai tôi liệu còn cứu được không?”
Giang Lẫm đáp: “Tôi không phải bác sĩ, chuyện này tôi không thể cho ông một câu trả lời chắc chắn được. Ít nhất cũng phải xem rốt cuộc thứ anh ấy ăn là cái gì mới tính tiếp được.”
…
Không nán lại nhà họ Chu lâu, Giang Lẫm đưa Lâm Tiểu Dương và Bạch Tri Tri hướng về phía Phúc Lộc Cư.
Lâm Tiểu Dương đã lấy lại pháp bảo Cát Tường từ nhà họ Chu, đó là một sợi dây đỏ đã qua rèn đúc nung nấu, trên đó có các trận văn công thủ toàn diện, là thứ vũ khí cậu ta dùng thuận tay nhất. Nếu không phải do bệnh của Chu Ngạn quá kỳ quặc thì cậu ta đã chẳng đời nào nỡ để báu vật của mình lại nhà họ Chu như vậy.
Cất sợi dây đỏ xong, Lâm Tiểu Dương ngồi bên cạnh tra cứu thông tin về Phúc Lộc Cư xem có thể tìm thấy manh mối nào qua đánh giá của cư dân mạng hay không.
Giang Lẫm hỏi Bạch Tri Tri: “Nếu trong cửa hàng đó có loại cá cậu nói, cậu có ngửi ra được không?”
Bạch Tri Tri đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, ngửi ra hay không thì làm sao, coi cậu là cái gì chứ?
Đến một trạm đèn giao thông, xe dừng lại, Giang Lẫm đưa tay ra phía cậu. Bạch Tri Tri ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Lẫm nhìn lướt qua bàn tay cậu, mắt môi cười cười nhưng lời nói lại chẳng mấy dễ nghe: “Của tôi, có thể trả lại được rồi, cảm ơn.”
Nhìn ván game này còn chưa chơi xong, lại nhìn Giang Lẫm đang đòi điện thoại, Bạch Tri Tri mím môi kháng cự… Nhưng Giang Lẫm một mực không nhượng bộ, lúc này Bạch Tri Tri mới nói: “Ngửi ra được.”
Giang Lẫm thu tay lại, mỉm cười: “Vậy phiền cậu ngửi giúp chúng tôi một chút nhé. Nếu Chu Ngạn thực sự vì ăn cá mà thành ra thế này thì loại cá này chẳng khác nào ma túy gây nghiện rồi dẫn tới tử vong cả, loại đồ này tuyệt đối không thể để mặc được.”
Bạch Tri Tri hỏi: “Anh muốn tôi giúp anh làm việc, thế anh định trả công cho tôi cái gì?”
Phụ thân cậu muốn cậu bưng trà rót nước còn phải lấy pháp bảo ra đổi đấy nhé.
Giang Lẫm đáp: “Đã mua điện thoại cho cậu rồi, còn mua thêm cả quần áo nữa, tiền là tôi bỏ ra đấy.”
Bạch Tri Tri chỉ vào thứ trong tay mình: “Loại điện thoại như thế này à?”