Bạch Tri Tri đáp: “Vừa mới đến là tôi đã ngửi thấy mùi cá tanh trên người anh ta rồi, mùi nồng nặc thế chứng tỏ đã ăn không ít. Với cả trong cái thứ mà các người gọi là ảnh chụp lúc nãy, trên đó có hình Sâm Ngư.”
Giang Lẫm quay sang bảo Chu Tịnh: “Mau đi lấy tất cả ảnh trong phòng sách ra đây.”
Chu Tịnh lau nước mắt, quay người chạy đi lấy ảnh, rất nhanh sau đó cô đã ôm một xấp ảnh và album lại.
Giang Lẫm hỏi: “Tri Tri, con cá cậu nói ở đâu?”
Bạch Tri Tri lục tìm trong đống ảnh, rút ra tấm ảnh Chu Ngạn tụ tập ăn uống với bạn bè, chỉ vào một món ăn trong đó: “Chính là món này.”
Giang Lẫm cẩn thận quan sát món ăn Bạch Tri Tri chỉ trong ảnh. Do kích cỡ ảnh có hạn nên món ăn chụp không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy một đĩa thịt cá trong suốt, bên cạnh còn có một nồi lẩu nước trong, bên trong đang nhúng vài lát cá.
Lâm Tiểu Dương cũng chúi đầu vào xem hồi lâu: “Dù đây là thịt cá thật, nhưng sao cậu nhìn một cái là biết đây là Sâm Ngư?”
Bạch Tri Tri chỉ vào mũi mình: “Ngửi mà ra thôi.”
Sâm Ngư có độc, nếm một chút có thể khiến người ta cảm thấy bay bổng vui vẻ. Một số tiểu yêu rất thích cảm giác này nên hay bắt loại cá này để ăn.
Đám yêu tu tụi cậu thì không sợ loại độc này, ăn bao nhiêu cũng chẳng sao, nhưng đi kèm với độc tố còn có mùi cá tanh, mà mùi tanh của độc tố Sâm Ngư rất khó để khử sạch.
Tộc Hồ tụi cậu có khứu giác rất mạnh nên loại cá này không nằm trong thực đơn, nhưng Bạch Tri Tri từng thấy những tiểu yêu ăn Sâm Ngư nên đã nhớ kỹ mùi vị này.
Giang Lẫm cầm bức ảnh đến trước mặt Chu Ngạn: “Các anh ăn món này là món gì? Có thường xuyên ăn không?”
Chu Ngạn cũng nghe thấy những gì họ nói, sự tĩnh lặng tuyệt vọng lúc nãy giờ đã biến thành nỗi kinh hoàng không thể tin nổi: “Là đồ sông, một loại cá sông hoang dã.”
Giang Lẫm hỏi: “Loại cá này tên là gì? Ở nhà hàng nào, hay các anh tự đánh bắt?”
Chu Ngạn đáp: “Ăn ở Phúc Lộc Cư, gọi là cá Phượng Vĩ.”
Giang Lẫm liếc nhìn Lâm Tiểu Dương, cậu ta lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm: “Phúc Lộc Cư, ở mạn phố Đạm Thủy, mở cửa đến 24 giờ. Bây giờ là 8 giờ tối, đi qua đó mất khoảng nửa tiếng.”
Chu Ngạn định ngồi dậy nhưng người đang bị trói, Chu Ký Minh vội vàng đi tới đỡ con trai lên.
Chu Ngạn hụt hơi thở dốc nói: “Người bình thường đến đó không ăn được đâu, phải có người quen đặt trước mới có.”
Lâm Tiểu Dương lẩm bẩm: “Chế độ đặt trước, lại còn phải người quen, cá sông hoang dã… Các anh ăn đồ rừng à?”
Đến nước này thì còn gì mà không hiểu nữa. Nếu những gì Bạch Tri Tri nói là thật thì căn bệnh quái đản của Chu Ngạn coi như đã tìm được nguyên nhân.
Chu Ký Minh cũng nhìn con trai: “Sao con lại… hồ đồ thế!” Đồ hoang dã mà cũng dám ăn bừa bãi sao!
Chu Ngạn cũng có chút ngẩn ngơ. Trong nhận thức của anh ta, đồ trong rừng sâu mới là “đồ rừng”, chứ đồ dưới sông thì tính là đồ rừng cái nỗi gì, cùng lắm là ăn cái vị tươi ngon của đồ tự nhiên không phải nuôi công nghiệp thôi chứ.
Thế nên sau khi đổ bệnh, anh ta chưa từng nghĩ ngợi gì đến những thứ mình đã ăn. Giờ nghe có người bảo việc mình bị bệnh có khả năng là do những thứ này gây ra, anh ta càng khó lòng chấp nhận nổi.
Giang Lẫm hỏi: “Bức ảnh này chụp từ một năm trước, các anh ăn loại cá này được bao lâu rồi? Lần cuối cùng ăn là khi nào?”
Chu Ngạn nhớ lại: “Ảnh chụp là lần đầu tiên chúng tôi ăn, sau đó thì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại đi một lần. Lần cuối cùng ăn là không lâu trước khi tôi bắt đầu mất ngủ, cụ thể là lúc nào thì tôi cũng không nhớ rõ nữa.”
Anh ta và nhóm bạn cũ thường xuyên đến Phúc Lộc Cư tụ tập nên đã quen mặt ông chủ. Một năm trước, ông chủ thấy họ là khách quen nên bảo mới có món đồ rừng mới về, tặng một đĩa cho họ nếm thử. Cá sông hoang dã tươi rói, nói là vừa bắt xong giết ngay nên thịt cá mềm ngọt cực kỳ.
Lúc đó ông chủ còn tỏ ra thần bí, bảo là kiếm được đồ tốt, là hàng hoang dã thật sự. Họ còn nghĩ bụng chỉ là cá sông thôi, cũng chẳng phải động vật hoang dã thuộc diện bảo tồn quốc gia, gọi là đồ rừng nhưng đồ sông thì sao bì được với đồ rừng trên núi hay dưới biển, có thể tốt đến mức nào chứ.
Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, họ liền biết món đồ tốt mà ông chủ nói là đồ tốt thật sự. Thịt cá mềm mượt như tan ra trong miệng với vị ngọt lịm, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn còn nhớ như in cái cảm giác kinh ngạc lúc đó.