Lâm Tiểu Dương ngồi bên cạnh kinh ngạc kêu lên: “Tri Tri, cậu biết dùng đũa cơ à!”
Con hồ yêu làm việc ở sở thú lúc mới bị anh Giang bắt về không hề biết dùng đũa, làm gì cũng bốc bằng tay, còn ăn đồ sống nữa. Phải học làm “người” ở Tổng cục mãi mới được thả ra để tự lực cánh sinh đấy.
Bạch Tri Tri nhìn đôi đũa trong tay, mặt đầy khó hiểu. Cậu biết dùng đũa thì đã sao? Tuy cậu không biết mặt chữ ở đây, nhưng cậu cũng đâu phải dã thú ăn lông ở lỗ.
Ngô Nguyệt giẫm một cái thật mạnh lên mu bàn chân Lâm Tiểu Dương: “Lo ăn cơm của cậu đi. Tí nữa ăn xong cậu đưa Tri Tri đi mua cái điện thoại, rồi mua thêm ít quần áo nữa. Xem có gì cần thì cứ mua, nhớ giữ hóa đơn lại đưa tôi thanh toán.”
Bạch Tri Tri thắc mắc ngẩng đầu: “Điện… thoại?” (Trong tiếng Trung, “điện thoại” là Thủ cơ, nghe gần giống Thủ kê: tay gà.)
Dù là cáo thật đấy, nhưng cậu thật sự không mê gà đến thế đâu. Sao người ở đây cứ hở ra là đòi cho cậu ăn gà vậy, trên bàn còn chưa ăn hết, lại còn định đi mua tiếp à?
Thấy Bạch Tri Tri hết nhìn con gà trên bàn lại nhìn mình, Giang Lẫm mỉm cười giải thích: “Không phải đồ ăn đâu, đó là một thiết bị liên lạc, lát nữa để Lâm Tiểu Dương dạy cậu cách dùng.”
Lâm Tiểu Dương nói: “Lát nữa em phải ra ngoài với anh Giang mà.”
Nhạc Trĩ Hoan giơ tay, ra hiệu với họ: [Em có thời gian, em có thể giúp mua ạ!]
Ngô Nguyệt: “Hoan Hoan cứ mua trên mạng đi, gọi người giao hàng mang tới tận cửa là được.”
Nhạc Trĩ Hoan gật đầu lia lịa, cô bé rất vui vì có thể giúp được việc.
Bạch Tri Tri nhìn Giang Lẫm: “Tôi cũng muốn đi.” Cậu vẫn chưa biết rõ nơi này là đâu, không muốn cứ ở lỳ trong cái viện nhỏ này.
Giang Lẫm cũng không từ chối: “Được, nhưng cậu không được chạy lung tung, không được tùy tiện ra tay, cậu hứa với tôi được không?”
Tu vi của Ngô Nguyệt không thấp, nhưng trong nhà toàn người già trẻ nhỏ, để một chú hồ yêu còn chưa rõ nết ăn nết ở lại viện thì anh cũng không hoàn toàn yên tâm.
Bạch Tri Tri gật đầu, đáp một tiếng: “Được!” Không ra tay thì không ra tay, cậu vốn dĩ cũng chẳng phải loài hồ ly thích bạo lực.
Sau bữa trưa, Ngô Nguyệt đo sơ qua kích thước quần áo cho Bạch Tri Tri, rồi Giang Lẫm đưa cậu và Lâm Tiểu Dương ra ngoài.
Trên đường đi, Lâm Tiểu Dương tóm tắt lại sự việc của nhà họ Chu.
Nhân vật chính là Chu Ngạn, bị mất ngủ trầm trọng, nói rằng có ma ám. Gia đình đã tìm đủ thầy cúng, mời cả hòa thượng về làm lễ xua đuổi, trong nhà treo đầy vật phẩm trừ tà nhưng đều vô dụng. Tình trạng của Chu Ngạn không hề thuyên giảm mà ngày càng tệ hơn.
Nhà họ Chu kinh doanh một công ty vận tải, làm ăn rộng khắp, quan hệ nhiều nên vốn đã biết đến sự tồn tại của tu hành giả. Khi thấy dùng hết mọi cách mà vấn đề của Chu Ngạn vẫn không được giải quyết, họ đã thông qua các mối quan hệ tìm đến Cục Quản lý để mời một tu sĩ – chính là Lâm Tiểu Dương, đến nhà.
Tiếc là Lâm Tiểu Dương đến nơi cũng chẳng nhìn ra vấn đề gì.
Nghe xong chuyện nhà họ Chu, điểm khiến Bạch Tri Tri tò mò hơn cả là: “Các anh còn giúp người phàm xử lý chuyện vặt vãnh nữa à?”
Ở thế giới của cậu, tu sĩ và người phàm có một rào cản rất lớn. Đối với người phàm, tu sĩ là những người theo đuổi trường sinh, có năng lực thông thiên nên chẳng khác nào tiên nhân. Ngoài việc các tông môn lớn định kỳ đi tuyển chọn mầm non để nhận đồ đệ, người phàm khó lòng gặp được tu sĩ.
Mà dẫu có gặp được thì họ cũng cung kính sợ sệt vô cùng, làm gì dám phiền hà tu sĩ giải quyết rắc rối cho mình.
Giang Lẫm: “Chúng tôi là tu sĩ, nhưng cũng là con người. Chúng tôi sống ở đây, nơi này ổn định hòa bình thì chúng tôi mới có thể yên tâm tu luyện. Ngoài trách nhiệm đại nghĩa thì ngay cả những nhu cầu sinh hoạt thường ngày chúng tôi cũng không thể tách rời khỏi người phàm được. Tri Tri, cậu rời khỏi động phủ, sau này cũng sẽ sống ở đây. Cậu có thể không cần gánh vác những trách nhiệm đó nhưng cũng đừng tách biệt bản thân ra. Người phàm, dị năng giả, tu sĩ, yêu tu, chim muông cầm thú, cỏ cây hoa lá, tất cả chúng ta đều là một phần của thế giới này.”