Đến nội dung chính

Chương 12: Về thành phố

admin 1.154 Chữ Cài Đặt

Nói chuyện phiếm một hồi, hai chị em đã thu hoạch được tận hai thùng rau củ quả. Minh Ngọc nhiều lần muốn trả tiền nhưng chị Trúc sống chết cũng không chịu nhận.

Chị Trúc tuy mới ba mươi tuổi nhưng tâm lý lại giống mấy cô dì trong xóm hơn. Hễ gặp đứa nhỏ nào ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết trên biết dưới là tự động sinh thiện cảm. Mà Minh Ngọc lại vừa khéo hội đủ những điểm ấy. Cậu học giỏi, làm việc nhanh nhẹn, không ngại cực khổ, nói chuyện cũng luôn giữ chừng mực, khiến người khác rất dễ sinh lòng yêu quý.

Thêm vào đó, Minh Ngọc còn rất điển trai. Cả tháng nay theo đoàn thực tập dãi nắng dầm sương ngoài trang trại, vậy mà làn da của cậu vẫn không bị nắng thiêu đen đi bao nhiêu, dường như còn trắng hơn lúc mới tới.

Vừa dán kín mấy thùng rau củ, Minh Ngọc vừa nói: “Chị không nhận tiền làm em ngại quá. Em lấy của chị nhiều thứ lắm rồi.”
Chị Trúc bật cười: “Nhiêu đây nhằm nhò gì. Suốt cả tháng nay em cũng giúp chị biết bao nhiêu là việc. Giờ kiếm được người trẻ nào chịu khó như em đâu có dễ. Bọn nhỏ bây giờ toàn thích mấy thứ hiện đại, ít ai còn chịu lấm lem ngoài vườn ngoài ruộng như vậy nữa.”

Minh Ngọc cười đáp: “Chị cũng biết nhà em có mấy công vườn mà. Từ nhỏ em đã quen làm mấy việc này rồi. Hay vậy đi, đợi về quê em gửi cho chị ít rau quả nhà trồng ăn thử. Không phải thứ gì quý hiếm đâu, chị không được từ chối đâu đó.”

“Chị không ngại đâu.” Chị Trúc cười: “Có gì cứ liên lạc với chị nhé. Mà giờ em tính đem mấy thùng này ra bến xe gửi về hả? Để chị lấy xe chở em đi.”

“Không cần đâu ạ. Chị còn phải chuẩn bị cơm nước cho mấy em nữa mà. Em định đi xe buýt ra bến xe luôn.” Cậu chỉ vào mấy thùng rau củ đã đóng gói: “Bây giờ em đem hai thùng này ra trạm dừng xe buýt trước, chị cho em mượn cái xe đẩy tay là được rồi ạ.”
Khu vực nông trường tuy khá vắng vẻ nhưng vẫn có một tuyến xe buýt chạy lên xuống trung tâm, mỗi tiếng một chuyến. Minh Ngọc chất hai thùng rau củ lên xe đẩy hàng rồi chầm chậm đẩy về phía trạm dừng.

Đi được một đoạn, thấy xung quanh không có người qua lại, cậu mới dừng bước chân. Sau khi cẩn thận nhìn quanh để xác nhận lại lần nữa, Minh Ngọc phất tay. Chỉ trong chớp mắt, hai thùng rau củ trên xe đẩy biến mất không còn dấu vết, chiếc xe liền trống không.

Đợi thêm một lúc cho chắc ăn, Minh Ngọc mới đẩy chiếc xe trống quay về. Trên đường, cậu ghé tiệm tạp hóa mua hai thùng bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ trong nhà chị Trúc xem như quà cảm ơn.

Xong xuôi, cậu trở về phòng thu dọn đồ đạc cá nhân. Sau khi chào tạm biệt chị Trúc và mọi người trong nông trường, Minh Ngọc đeo ba lô lên vai, kéo theo hành lý rồi ra trạm đón xe buýt.
Tuyến đường của chuyến xe buýt vừa khéo lại chạy ngang qua ngọn đồi ấy lần nữa.

Bên ngoài mưa rơi lất phất, Minh Ngọc đeo tai nghe, mở một bản ballad mình yêu thích rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về phía ngọn đồi đang dần lùi lại phía sau.

Lần này, thật sự phải rời đi rồi.

Về đến thành phố vẫn còn khá sớm, Minh Ngọc ghé về phòng trọ trước tiên, đặt ba lô xuống rồi vào nhà tắm để tắm rửa, gột đi bụi bặm của quãng đường dài.

Suốt thời gian thực tập ở nông trường, ngày nào cậu cũng bận rộn từ sáng đến tối nên chẳng mấy khi soi gương kỹ. Vì vậy, khi vô tình lướt mắt qua tấm gương phía trên bồn rửa tay, Minh Ngọc giật mình đến mức bước lùi lại một bước.

Cậu đứng sững tại chỗ vài giây rồi vội vàng tiến tới. Hết dụi mắt lại chớp mắt liên tục, như thể nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm. Sau đó còn đưa tay sờ khắp gương mặt, rồi cúi xuống hắt nước lau lại mặt gương một lượt.

Làn da của cậu dường như còn trắng và mịn màng hơn trước rất nhiều. Mấy ngày qua Minh Ngọc liên tục thức khuya chỉnh sửa bài luận, theo lý mà nói dưới mắt phải có quầng thâm mới đúng, vậy mà bây giờ chẳng thấy dấu vết nào.

Chưa kể, một người học ngành Nông nghiệp như cậu, ngày nào cũng phơi nắng ngoài đồng ngoài ruộng, làn da sao có thể trắng đến mức này được?

Minh Ngọc biết ngoại hình của mình vốn không tệ. Từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần được khen là đẹp trai. Nhưng đẹp đến mức ngay cả bản thân đứng trước gương còn nhìn đến ngẩn người như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Ngọc vẫn thấy chỉ có không gian kia là đáng nghi nhất. Từ lúc sở hữu nó đến giờ, thứ duy nhất cậu sử dụng thường xuyên cũng chỉ có dòng nước suối bên trong. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ lần đầu tiên bị kéo vào đó còn rơi thẳng xuống suối, uống không ít nước.

Minh Ngọc biết dòng nước ấy là thứ tốt. Sức khỏe của cậu thời gian gần đây cải thiện rõ rệt chính là bằng chứng. Chỉ là cậu không ngờ nó còn có tác dụng làm trắng da thật, chứ không phải do ánh sáng trong nhà tắm hay do cậu tự nhìn nhầm.

Cậu đưa tay sờ sờ gương mặt mình, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Xem ra từ nay không nên gọi đó là nước suối nữa… phải gọi là nước thần mới đúng.

Đến hôm sau, Minh Ngọc nộp bài luận trực tuyến của mình đúng hạn. Đề tài phân tích môi trường trồng trọt theo từng vùng miền vốn không hề đơn giản, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi.

Không còn bị chuyện học hành chiếm dụng thời gian, cậu lập tức bắt tay vào việc dự trữ những vật phẩm cần thiết, đồng thời tiếp tục học loại chữ tượng hình trong không gian.

Nơi đó giống như một kho báu khổng lồ đang chờ được khai phá. Mỗi lần bước vào, Minh Ngọc đều phát hiện thêm những điều mới mẻ. Chính vì vậy, cậu càng khao khát sớm đọc hiểu được những tài liệu đang được cất giữ bên trong, biết đâu chúng còn ẩn chứa những bí mật lớn hơn.