Đến nội dung chính

Chương 21: Mua thêm mèo con

admin 782 Chữ Cài Đặt

Nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Thẩm Cảnh Ngôn để lại số điện thoại, trực tiếp đặt thêm hàng với số lượng lớn, yêu cầu họ tiếp tục nhập về bao nhiêu cô cũng lấy bấy nhiêu, đồng thời thuê kho riêng để chứa tạm, khi hàng về sẽ báo cho cô đến xử lý.

Đặc biệt, cát vệ sinh cho mèo cũng được cô gom với số lượng cực lớn, gần như vét sạch những gì còn lại, bởi thứ này một khi thiếu sẽ vô cùng bất tiện.

Từng xe hàng được chất lên, liên tục chuyển về kho ngoại thành, và như mọi lần, khi cửa kho khép lại, tất cả đều biến mất trong không gian chỉ bằng một ý niệm.

Đứng giữa khoảng trống vừa được dọn sạch, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Chị Xám, Sao Sao, Dương Dương ở nhà, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ trong tận thế, không chỉ con người, mà những sinh mệnh bé nhỏ ấy… cũng phải được sống thật tốt.
Mua xong đồ cho thú cưng, Thẩm Cảnh Ngôn vừa lên xe thì chợt khựng lại. Một mình mấy con mèo ở nhà… làm sao ăn hết từng đó. Nghĩ vậy, cô chỉ liếc nhìn đồng hồ mới chín giờ tối, thời gian vẫn còn, cô quay sang nhờ anh trai đưa mình đi mua thêm đồ.

Đường dần vắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính xe. Khi dừng lại trước khu lò mổ và điểm thu gom thú nuôi, không khí ẩm thấp, mùi tanh nồng cùng tiếng chó mèo kêu hỗn loạn lập tức ập tới, khiến khung cảnh trở nên nặng nề hơn hẳn.

Thẩm Cảnh Ngôn bước xuống, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng dãy lồng sắt. Những con vật chen chúc bên trong, có con hoảng loạn, có con chỉ biết co mình vào góc, ánh mắt mệt mỏi vì sợ hãi.

Cô đứng nhìn một lúc lâu rồi mới trao đổi với chủ lò, giọng điềm tĩnh, không vội vàng. Chỉ sau một lát, người ta đã bắt đầu dồn lồng, kiểm đếm, chuẩn bị giao toàn bộ số thú còn lại. Không khí nhanh chóng trở nên bận rộn, tiếng kéo lồng, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau xen lẫn trong màn mưa đêm.
Trong lúc đó, Thẩm Cảnh Ngôn vẫn đứng một bên, chỉ nhẹ nhàng dặn lại rằng nếu những ngày tới còn hàng thì cứ giữ lại, cô sẽ quay lại lấy. Số tiền cô để lại đủ khiến đối phương không chút do dự mà gật đầu liên tục, thậm chí còn chủ động hứa sẽ gom thêm từ các nơi khác.

Từng lồng chó mèo được chuyển lên xe, nhưng khi xe vừa rời đi, khi cửa kho khép lại, tất cả lại lặng lẽ biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không gian khẽ trở nên trống rỗng, như thể chưa từng có thứ gì tồn tại ở đó.

Thẩm Cảnh Ngôn đứng lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống nhưng không dao động. Cô không nghĩ quá nhiều, cũng không tự gán cho mình ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là trong một thế giới sắp hỗn loạn… những sinh mạng nhỏ bé ấy, ít nhất cũng nên có thêm một con đường sống.
Bản thân Thẩm Cảnh Ngôn vốn là người yêu mèo từ nhỏ, nên trong lòng cô từ lâu đã có một suy nghĩ rất đơn giản mong những sinh mạng nhỏ bé ấy có thể sống tốt hơn.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy những con vật bị nhốt trong lồng, run rẩy giữa mưa lạnh, cô không thể hoàn toàn thờ ơ như trước. Không phải là mềm lòng nhất thời, mà là một sự lựa chọn đã tồn tại từ rất lâu trong cô.

Về đến nhà, Thẩm Cảnh Ngôn vừa bước vào đã thấy đèn vẫn sáng trưng, không ai có ý định nghỉ ngơi, tất cả vẫn đang tất bật làm việc như thể thời gian không còn nhiều.

Không khí trong nhà nóng lên bởi hơi bếp, mùi đồ ăn lan khắp nơi, vừa quen thuộc lại vừa gấp gáp. Ở khu bếp, cô tư Thẩm Cảnh Mai và bác Trần Mỹ Lan mỗi người đứng một bên, người rang lạc, người giã muối vừng, tiếng chày giã đều đều xen lẫn tiếng lạc nổ lách tách.

Bên cạnh là từng dãy lọ nhựa đã được đóng sẵn, xếp ngay ngắn, chỉ nhìn qua cũng biết số lượng đã lên đến hàng nghìn lọ, trong khi góc bếp vẫn còn mấy bao lạc chưa xử lý, chất chồng lên nhau.