Đến nội dung chính

Chương 34: Ba năm nữa

admin 1.884 Chữ Cài Đặt

Tin đồn kết hôn giữa Hạ Ngọc và Bảo Thu nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo. Dù cho hôm hai người đến nhà ngoại đã bảo mật thông tin, nhưng cánh chó săn vẫn biết được, đánh hơi được từ những nguồn tin nội bộ.

Nó không chỉ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên mạng, mà còn giữa các buổi nói chuyện phiếm trong giới nhà giàu.

Một bên là lá ngọc cành vàng đích thực trong hàng cậu ấm cô chiêu của Trúc Hoa. Một bên là doanh nhân trẻ đang lên ở Hoa Gianh.

Mặc dù ai cũng biết tính tình đỏng đảnh, xấu xa của cô cả, nhưng không thể phủ nhận danh tiếng và địa vị của cô.

Là con gái của Lâm Thành Trung – con cáo già thương trường, người sáng lập nên tập đoàn nước hoa nổi tiếng trong nước, cũng như là cháu gái của dòng họ nhiều đời kinh doanh tơ lụa xa xỉ bậc nhất đất nước.
Chưa kể vẻ ngoài cô xuất chúng, từ nhỏ đã đạt vô số giải thưởng danh giá về học thuật lẫn nghệ thuật.

Còn đối tượng hôn phối của cô, rõ ràng không thể phủ nhận rằng cậu có tư duy kinh doanh và tiềm năng, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cuộc hôn nhân này cũng thấy đây cũng là một đôi đũa lệch.

Cậu chỉ là doanh nhân trẻ đang lên, cũng như sở hữu nhiều bất động sản ở Hoa Gianh. Chưa kể còn mắc chứng nói chậm và không có người thân nương tựa.

Bình thường những tin đồn thế này sẽ rất nhanh được dập tắt bởi thế lực ngầm. Nhưng lần này nó lại tồn tại lâu hơn trong 5-6 ngày liền, khiến ai ban đầu cũng tưởng đây chỉ là một tin đồn vớ vẩn, sau đó chuyển sang tâm trạng nửa tin nửa ngờ.

Một số người bắt đầu đào sâu về Bảo Thu, tìm kiếm thông tin về cậu. Và càng tìm, họ càng ngạc nhiên: một người mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ, lớn lên trong nghèo khó, lại có thể xây dựng một tập đoàn về dịch vụ nhà hàng và khách sạn từ hai bàn tay trắng.
Mặc cho dư luận và người ngoài đang hết mực xôn xao bàn tán, phía nhân vật chính – Bảo Thu và Hạ Ngọc lại hết sức bình tĩnh.

Cậu trở lại Hoa Gianh tiếp tục công việc của mình, nhưng dần dần bận rộn hơn rất nhiều. Số lần đi công tác đến Trúc Hoa và các thành phố lớn khác cũng thường xuyên hơn.

Những bản hợp đồng được ký kết, những dự án mới được khởi động, những mối quan hệ được xây dựng – tất cả đều diễn ra âm thầm.

Còn cô cả, vẫn đều đặn chăm lo cho thương hiệu thời trang cá nhân. Thời gian rảnh thì đi du lịch, những địa điểm vui chơi nổi tiếng tận hưởng cuộc sống, bắt đầu quay trở lại được guồng quay bình thường trước đây.

Phía nhà ngoại cũng không can thiệp chuyện xem mắt, hối hôn nữa, khiến Hạ Ngọc như cá gặp nước, càng ngày càng thoải mái không còn áp lực.
Vì để tiện liên lạc, không thể lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện thoại, nên cô đã lập một tài khoản mạng xã hội cho Bảo Thu. Nội dung trò chuyện của hai người thì cứ như ba mẹ nhắn với con cái. Một bên dặn dò tỉ mỉ, một bên trả lời qua loa.

Dù cho bận rộn mở rộng quy mô kinh doanh và đầu tư, Bảo Thu vẫn đều đặn nhắc nhở cô ăn cơm, ngủ và uống thuốc đúng giờ. Còn cô cả thì đọc rồi nhắn lại đại khái như: “Biết rồi”, đôi khi chỉ gửi cái sticker hình con mèo với dòng chữ “phiền phức”.

Biệt danh của hai người cũng rất quái dị: Bảo Thu được cô lưu là “Đồ nói chậm”, còn Hạ Ngọc thì được lưu là “Chủ nhân của đồ nói chậm”. Tất nhiên, cái biệt danh thứ hai là do cô lấy máy cậu đặt.

…

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Bỗng chốc, lại ba năm nữa trôi qua.

Mọi thứ đã thay đổi ít nhiều.

Thương trường biến động không nhỏ. Rất nhiều tập đoàn lớn gặp khủng hoảng vì chiến lược tiếp thị và kinh doanh lỗi thời. Nhiều công ty thay da đổi máu vì mâu thuẫn người thừa kế, kéo theo việc cổ phiếu xuống dốc không phanh.

Những cái tên từng làm mưa làm gió trên thị trường dần lụi tàn, nhường chỗ cho những thế hệ mới.

Nguyễn Sí và Thiên Ý vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc bên một trai một gái, nhà đủ nếp đủ tẻ.

Con trai đầu đang học cấp một, học giỏi, năng động. Con gái thứ hai mới lên ba, bụ bẫm, đáng yêu. Thiên Ý thỉnh thoảng vẫn gửi ảnh hai đứa nhỏ cho Hạ Ngọc. Thỉnh thoảng cô cũng sang nhà thăm hai người họ, không còn quá ám ảnh với trẻ con.

Chuỗi nhà hàng, khách sạn và bất động sản của Bảo Thu thì càng tiếp tục phát triển lên như diều gặp gió. So với quy mô ban đầu, thật sự đã có một bước tiến vô cùng lớn.

Với bảy năm thành lập làm nền tảng cộng với tư duy kinh doanh đúng hướng trong ba năm này, nên hiện tại có thể xem tập đoàn của cậu là một trong năm gã khổng lồ của đất nước về mảng dịch vụ.

Bảo Thu chưa bao giờ xuất hiện công khai với Hạ Ngọc trong những năm qua. Có lần cô bị paparazzi bắt gặp ở Hoa Gianh, nhưng họ chỉ thấy cô đi dạo một mình, hoặc với một người con trai rất trẻ.

Tin đồn kết hôn của hai người vì thế sớm đã chìm vào quên lãng. Mọi người cũng cho rằng chỉ là tin lá cải.

Thằng Bờm hiện tại đã tốt nghiệp đại học, đang đi thực tập tại một chi nhánh của công ty Bảo Thu.

Ngày nó nhận bằng tốt nghiệp, buổi tối đã rủ cô cả đi chơi ở câu lạc bộ sang trọng.

So với 10 năm trước, Tạ Lâm hiện tại trút bớt sự ngây ngô và ngốc nghếch. Gương mặt thuộc loại ưa nhìn, thân hình cao ráo, có thể xem là đối tượng nhận được nhiều yêu thích của nữ giới, chả bù cho năm đó – không có lấy một người bạn bằng tuổi, chứ đừng nói là khác giới.

Hạ Ngọc đã 27 tuổi. Hơi thở thiếu nữ năm nào đã bay mất, thay vào đó là một phong vị quyến rũ khiến người ta không thể dời mắt. Chiếc váy đen ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo, mái tóc xoăn dài đến eo, đôi môi đỏ mọng.

Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu, chẳng mấy chốc cả hai đều ngà ngà say.

Rất nhiều người trong câu lạc bộ đều hướng mắt đến bàn của họ, trai xinh gái đẹp mà, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm bàn tán.

Chỉ là nơi đây là nơi sang trọng, địa điểm tụ họp của con nhà có điều kiện, ai nấy đều biết giữ ý tứ, có chú ý rồi cũng bàn tán vài ba câu rồi lại dời mắt.

Cho đến tối đêm, thì họ mới loạng choạng bước ra.

Vừa mới bước ra đến cửa, một cánh tay không biết ý tứ đã vòng qua eo của Hạ Ngọc kéo cô vào lòng.

“Để tôi đưa cậu về.” – giọng người đàn ông không giấu được sự phấn khích.

Cô cả gắng gượng nheo mắt nhìn, rồi nghi hoặc hỏi:

“Thanh Long?”

“Đúng, cậu chịu khó một chút, tài xế nhà tôi đang trên đường đến rồi.”

Thanh Long cười đáp, tay không nhịn được càn rỡ hơn, xoa xoa mấy cái trên eo nhỏ nhắn của cô.

“Buông chị dâu của tôi ra.” – một tiếng thét lớn vang lên.

Gương mặt Tạ Lâm đỏ au, dùng sức đẩy hắn một cái, liền kéo giãn được khoảng cách giữa hai người họ. Rồi nhanh chóng kéo cô về phía sau lưng mình, bước đi loạng choạng, chỉ thẳng mặt Thanh Long nói:

“Chị ấy có chồng rồi, tránh xa ra biết chưa?”

“Nói nhảm! Cô ấy còn chưa kết hôn. Thằng mồ côi kia với cô ấy mấy năm qua chưa từng một lần xuất hiện cạnh nhau. Nghĩ tao ngu sao?”

Thanh Long nói bằng giọng khinh bỉ. Hắn đã theo dõi Hạ Ngọc suốt ba năm qua, và không một lần nào thấy cô đi cùng Bảo Thu. Hắn tin rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc, và đây là cơ hội của hắn.

Kít.

Vừa dứt lời, còn chưa kịp vui mừng thì phía bên kia đường, một chiếc xe đen sang trọng, dừng lại trước câu lạc bộ.

Một người cao lớn mặc vest xanh navy bước ra từ ghế lái, tư thái kính cẩn đi ra phía sau mở cửa xe.

Người đàn ông bước ra sau đó dáng vẻ còn cao lớn hơn, mặc vest xanh đen, bả vai rộng lớn, làn da rám nắng, gương mặt nghiêm nghị. Lúc này vì tức giận nên hàng mày nhăn lại trông khá đáng sợ.

Tạ Lâm thở hắt ra một hơi, tay đang che chắn cho người phía sau cũng buông xuống.

Lúc nãy, khi còn ở trong quán bar, nó có nhận được một cuộc gọi từ “người quen”. Đại loại là:

– Alo, anh Thu…

– Hạ Ngọc… đang ở… cạnh em, ở… câu lạc bộ… Tâm Hùng… đúng không?

– Ơ… sao anh biết ạ?

Phía bên kia đầu dây không trả lời câu hỏi của Tạ Lâm, mà hỏi tiếp:

– Cô ấy… uống say… rồi sao?

– Dạ.

– Trông chừng… chị ấy… giúp anh… anh tới liền.

Trong phút chốc, Tạ Lâm có cảm giác quay trở về mười năm trước. Cậu nhớ buổi trưa rực lửa mùa hè năm đó, anh Thu cũng nhờ nó trông chừng chị Ngọc, đừng để chị ấy chạy loạn.

Cảm xúc kỳ lạ dâng trào lên khiến nó tỉnh táo không ít.

…

Quay trở lại chuyện chính.

Phía bên này, Thanh Long vừa nhìn thấy người đàn ông kia bước ra từ chiếc xe hơi, liền như gặp phải kẻ thù.

Ba năm trôi qua, giờ cả hai người đều đã ở vị trí khác.

Mười năm trước, lúc gặp ở thôn Hoa Gianh, hắn còn cười nhạo cậu là kẻ nhà quê, không cha không mẹ. Vậy mà bây giờ địa vị của hai người lại đổi ngược cho nhau.

Danh tiếng của Thanh Long bây giờ trượt dốc không phanh. Năm vừa rồi, hắn buộc phải đính hôn với con gái út của một nhà giàu mới nổi để kéo vãn công ty tư. Cũng vì chuyện này, mà trong giới tài phiệt, ai cũng cười nhạo, châm chọc hắn không thôi.

Còn Bảo Thu, định vị con người, tài sản và thương hiệu cá nhân giờ đã cao ngất ngưỡng. Là đối tượng kết hôn số một và là con rể lý tưởng của các danh gia vọng tộc.

Cuộc sống quả là một vòng tròn duyên phận đầy thú vị…