Phía sau nàng, sắc mặt Tử Dật gần như biến đổi liên tục, từ đỏ bừng vì bị chọc trúng tự tôn, sang tái xanh vì xấu hổ, rồi cuối cùng là một màu tối sầm khó đoán, ánh mắt hắn trầm xuống, sâu đến mức không ai dám nhìn thẳng. Hai người từng vây quanh hắn, từng vì hắn mà tranh giành đến mức mất hết lý trí… giờ đây lại quay lưng đi một cách dứt khoát, thậm chí còn không buồn giữ lại cho hắn chút thể diện cuối cùng trước đám đông.
Không khí xung quanh vỡ tung.
Tiếng xì xào lập tức dâng lên như sóng, không còn là những lời đùa cợt thô tục ban nãy, mà là sự kinh ngạc không thể che giấu:
“Chuyện gì vậy… hai người họ…”
“Không phải trước đó còn vì Tử Dật mà tranh nhau sao?”
“Sao tự nhiên lại… như hai người hoàn toàn khác vậy?”
“Thẩm Băng còn dám nói kiểu đó… Tiêu Nguyệt thì quay đầu bỏ đi luôn…”
Những ánh mắt nhìn về phía họ giờ đây không còn là sự soi mói rẻ tiền, mà là sự hoang mang, thậm chí có chút dè chừng, như thể đang chứng kiến một điều vượt ngoài hiểu biết. Còn Thẩm Băng, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lướt qua bóng lưng Tiêu Nguyệt đang rời đi, rồi chậm rãi quay lại nhìn Tử Dật – người vừa bị đẩy vào trung tâm của sự mất mặt chưa từng có.
Khóe môi cô khẽ cong lên, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một biểu cảm vô thức, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ nào.
Người đàn ông kia còn chưa kịp chạm lại vào Tiêu Nguyệt lần thứ hai thì từ phía lối vào, một tốp người mặc đồng phục quản lý đã nhanh chóng tiến vào, bước chân dứt khoát, thái độ không hề khách khí. Người dẫn đầu nhìn quanh một lượt rồi cất giọng cứng rắn, đủ để át đi toàn bộ âm thanh xung quanh:
“Theo yêu cầu từ phía nhà tài trợ, trận đấu hôm nay lập tức dừng lại, tất cả các đội và khán giả vui lòng thu dọn rời khỏi nhà thi đấu ngay.”
Đám đông sững lại, rồi lập tức xôn xao, những tiếng phản đối, những lời khó hiểu dồn dập vang lên, nhưng trước thái độ kiên quyết của đội ngũ quản lý, không ai có thể làm gì khác ngoài việc bị “mời” ra ngoài từng nhóm một. Những cầu thủ còn đang trên sân cũng buộc phải dừng lại, ánh mắt hoang mang nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tử Dật đứng giữa tất cả, lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng, thậm chí có chút không tin nổi; hắn quay đầu, gần như theo bản năng tìm về phía duy nhất mà hắn nghĩ có thể liên quan đến chuyện này.
Và bắt gặp Thẩm Băng.
Cô vẫn đứng đó, ở vị trí cao nhất của khán đài, không hề di chuyển, ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt cô càng thêm sắc nét, lạnh lẽo đến mức xa lạ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ cười, nụ cười không lớn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị kéo vào một cái hố sâu không đáy.
Cô giơ tay lên, vẫy nhẹ, động tác thong thả như đang tiễn một vị khách không mấy quan trọng, giọng nói không cao nhưng lại rõ ràng đến mức xuyên qua cả không gian hỗn loạn:
“Nếu mày chơi bóng giỏi như vậy… thì chơi ở đâu mà chẳng được, đúng không?”
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt hạ xuống, lạnh như băng, từng chữ rơi xuống chậm rãi nhưng nặng nề:
“Giờ thì… mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”
Không có tức giận bộc phát, không có gào thét, chỉ là một câu nói bình thản đến mức tàn nhẫn. Sắc mặt Tử Dật lập tức tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến run nhẹ, nhưng giữa hoàn cảnh này, hắn không còn cách nào giữ lại thứ “sân khấu” mà hắn vừa đứng trên đó. Xung quanh hắn, đồng đội, khán giả, tất cả đều đang bị đẩy ra ngoài, từng bước một, không ai còn tâm trí để quan tâm đến hắn như trước nữa.
Cảnh tượng náo loạn dần dần trôi qua như một cơn sóng rút, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo.
Thẩm Băng đứng lặng nhìn theo dòng người rời đi, ánh mắt dần trầm xuống, sâu đến mức không ai có thể nhìn thấu. Gió lạnh từ hệ thống điều hòa thổi qua, làm lay động những sợi tóc bên má, nhưng không thể làm dịu đi thứ cảm xúc đang âm ỉ bên trong cô.
“Tử Dật…” cô khẽ thì thầm, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí, nhưng từng chữ lại sắc như lưỡi dao, “những gì mày đã làm với tao ở kiếp trước…”
Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có ý cười.
“Kiếp này… tao sẽ trả lại bằng sạch.”
Thẩm Băng không nấn ná thêm một giây nào nữa, xoay người rời khỏi nhà thi đấu khi không khí phía sau vẫn còn hỗn loạn, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân dồn dập dần bị bỏ lại phía sau, như một đoạn ký ức mà cô đã quyết định cắt đứt. Con đường trở về trường hôm nay dường như dài hơn bình thường, gió thổi qua làm tóc cô khẽ lay động, nhưng lại không thể thổi tan đi những suy nghĩ đang rối bời trong đầu.
Khi bước vào lớp học, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt – bảng đen, bàn ghế, tiếng xì xào của bạn học – tất cả đều giống hệt như kiếp trước, đến mức khiến cô có cảm giác như mình chưa từng rời đi. Nhưng chỉ có cô biết, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Thẩm Băng ngồi xuống chỗ của mình, lưng thẳng nhưng cả người lại có chút căng cứng, ánh mắt vô thức rơi xuống mặt bàn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ, như đang cố sắp xếp lại từng mảnh ký ức hỗn loạn vừa tràn về. Kiếp trước… cô thậm chí còn chẳng buồn nhớ đến những tiết học như thế này, sách vở đối với cô chỉ là thứ để lấp đầy thời gian khi rảnh rỗi, không mục tiêu, không ước mơ, cả ngày chỉ xoay quanh một người – Tử Dật, giống như một con rối bị giật dây, tự nguyện mà cũng ngu ngốc đến mức đáng thương.
“…Thật nực cười.”
Cô khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên một chút, nhưng không phải là cười, mà giống như đang tự giễu chính mình của quá khứ.
Cô ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần lớp, ánh mắt dần trở nên trầm lặng, sâu hơn, không còn chút non nớt nào của một cô gái chỉ biết sống trong nhung lụa; từng hình ảnh ở kiếp trước – từ lúc bắt đầu rung động, đến khi dốc hết tất cả, rồi bị đạp xuống đáy – lướt qua như một cuốn phim tua nhanh, rõ ràng đến mức không thể quên.
Bàn tay cô khẽ siết lại.
“Nếu đã được sống lại…”
Giọng cô rất nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở thoát ra, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.
“…thì lần này, mình tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa.”
Nhưng sự yên tĩnh ấy chưa kịp kéo dài bao lâu thì đã bị xé toạc bởi một giọng nói lanh lảnh quen thuộc, chói tai đến mức khiến người khác muốn nhíu mày:
“Băng Băng~ nghe nói hôm nay cậu làm anh Tử Dật mất mặt trước bao nhiêu người sao?”
Thẩm Băng khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng lạnh lẽo quét qua người vừa lên tiếng – quả nhiên, không ngoài dự đoán, là Lệ Na. Cô ta vẫn đứng đó, dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt mang theo nét “vô hại” quen thuộc, ánh mắt lại lấp lánh như thể đang thật sự quan tâm, nhưng trong mắt Thẩm Băng lúc này, tất cả chỉ khiến cô thấy… nực cười.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Lệ Na đã nhanh chóng tiến thêm một bước, giọng nói dịu lại, như thể đang cố an ủi, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự tự cho là hiểu rõ mọi chuyện:
“Có phải vì Tiêu Nguyệt cũng ở đó đúng không? Cậu đừng lo, cô ta chỉ là nài nỉ muốn làm đội trưởng đội cổ vũ nên mới được vào thôi, chứ trong lòng anh Tử Dật… vẫn coi trọng cậu hơn mà.”
Cô ta nói một mạch, không cho người khác chen vào, ánh mắt còn mang theo chút “đồng cảm” giả tạo, như thể đang đứng về phía Thẩm Băng, cô im lặng nhìn cô ta.