Ba Tô khẽ ho một tiếng, nắm tay mẹ Tô, anh ba nhìn sang anh hai, trong mắt thoáng qua một tia xác nhận.
Họ thật sự nghe được.
Mỗi khi nhìn thấy cô, tiếng lòng sẽ vang lên.
Tô Niệm Niệm hoàn toàn không biết mình vừa trở thành loa phát thanh sống.
Cô đi tới ghế sô pha, ngồi xuống, ngoan ngoãn vô cùng.
Bốn người nhà họ Tô không biết cô con gái hờ của họ đã thay đổi linh hồn, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tô Niệm Niệm họ chỉ thấy giả tạo, đều cảm thấy cô đang chuẩn bị giở trò gì đấy.
[Nhắc mới nhớ, anh hai trẹo háng cũng coi như tránh được một kiếp.]
Bốn người đồng loạt nhìn cô, anh hai giật mình.
[Ngày mai anh hai sẽ lái xe đi gặp đối tác. Trên đường về bị cuốn vào một trận tai nạn giao thông liên hoàn, gãy chân phải, nằm viện ba tháng.]
[Giờ trẹo háng nằm đây rồi, chắc khỏi gặp tai nạn nữa.]
Hệ thống: [Bộ cô thấy trẹo háng dễ chịu hơn gãy chân hả?]
[Đương nhiên là không. Nhưng cũng đâu phải tôi nằm viện đâu, nghĩ nhiều làm gì.]
Anh hai nghiến răng nghiến lợi, không hổ là nhỏ em ác độc của hắn, bạc tình vậy mới là bản chất của cô.
Tô Niệm Niệm đâu biết anh hai nghĩ gì, cô mà biết chắc chắn sẽ hét lên kêu oan, cô mới quen họ chưa tới 24 giờ, tình thương mếm thương với họ được mới là lạ.
Cảm thấy bốn ánh mắt vẫn dính chặt trên người mình, Tô Niệm Niệm khó hiểu cực kỳ.
[Sao nhìn tôi dữ vậy? Bầu không khí ngột ngạt quá.]
Tô Niệm Niệm ho khan một tiếng, nói: “Ba mẹ, hai anh, không có việc gì thì con về nhà trước nha.”
Thấy mọi người không trả lời, Tô Niệm Niệm ôm mèo rời khỏi phòng bệnh, cô sợ nói nhiều sai nhiều, thôi chuồn lẹ cho lành.
Đợi qua 5 phút, chắc chắn cô đã đi, anh ba mới chậm rãi hỏi: “Anh hai… hôm nay anh có lịch ra ngoài à?”
Anh hai khàn giọng: “Có.”
“Định tự lái xe?”
“… Đúng.”
Ba Tô lập tức rút điện thoại: “Hủy.”
Giọng ông dứt khoát đến mức không cho phép thương lượng. Việc họ cần làm là chờ xem ngày mai có thật sự sẽ có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn không.
Bàn bạc xong, chỉ anh hai còn nằm ở bệnh viện, ba người còn lại đều đi về. Nào nghĩ tới mới xuống lầu liền thấy bóng lưng Tô Niệm Niệm đang núp sau tường, ló đầu ra hóng chuyện gì đấy, dáng vẻ còn chuyên nghiệp hơn cả paparazzi.
Họ đứng sau lưng Tô Niệm Niệm nên không thấy biểu cảm của cô, nhưng cái tiếng lòng đầy nhịp điệu kia thì nghe rõ ràng.
[Hệ thống! Kia kia kia… tên kia không phải chó liếm số 1 của nữ chính à?]
Hệ thống gật đầu lia lịa: [Đúng đúng đúng, là tên chó trong tương lai sẽ hành hạ ký chủ đến chết đó!]
Tô Niệm Niệm trố mắt: [Vậy hắn vào Khoa Tiết niệu làm gì, không lẽ đàn ông của nữ chính cũng sẽ bị bệnh liệt dương hả?]