Đến nội dung chính

Chương 6

admin 585 Chữ Cài Đặt

Tô Niệm Niệm hít sâu, lại hít sâu. Hít tới mức muốn tăng dung tích phổi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được: “Nguyên chủ đi đâu rồi? Biến đâu rồi? Trước khi tôi nhập xác còn nghe cô ta hét mà.”

Trời biết cô chỉ là một sinh viên vừa ra trường. Không công việc, không người thân, không nhà không xe, trắng tay không thể trắng hơn.

Nhưng không có nghĩa là cô vui lòng gánh đám nợ đời của người khác.

Hệ thống vẫy đuôi: [Nguyên chủ tự nguyện rời đi.]

[Trước khi cô xuyên tới, nguyên chủ mơ thấy tương lai của mình. Từ lúc nữ chính trở về cho tới khi bị ném chó đám chó liếm.]

[Người kiêu ngạo tự mãn như cô ta, khi thấy bản thân tương lai thê thảm như vậy, thì chịu sao nổi, tinh thần sụp đổ tại chỗ.]

“Khoan đã. Vậy lúc tôi nghe cô ta hét…”

[Đó là lúc hệ thống đang thương lượng với cô ta.] Mèo hoang chột dạ liếm lông, nó không dám nói là nguyên chủ cố ý chơi ký chủ một vố, nên mới chờ tới lúc Tô gia sắp phá cửa mới chịu offline.
[Khụ khụ, tóm lại cô ta không muốn sống tiếp. Nhưng cũng không cam tâm chết thảm.]

[Vì thế cô ta đồng ý trao đổi.]

[Đổi cuộc đời của mình với cô.]

Tô Niệm Niệm im lặng vài giây: “Nhưng mấy người cũng đâu có hỏi ý kiến của tôi.”

Hệ thống nhìn cô, Tô Niệm Niệm thề, cô thấy trong mắt con mèo này đang đắc ý vô cùng.

[Thỉnh ký chủ nâng cái tay cao quý của cô lên. Mở tài khoản ngân hàng của nguyên chủ ra.]

Tô Niệm Niệm nhìn nó như nhìn kẻ lừa đảo đa cấp. Nhưng vẫn mở điện thoại, bật bừa một trong 6 cái ứng dụng ngân hàng lên.

Cô nhập mật khẩu bằng vân tay, màn hình mướt mườn mượt load chưa tới một giây, rồi hiện số dư.

Tô Niệm Niệm cúi nhìn, dụi mắt vài lần mới đếm.

“1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8…”

Càng đếm càng chậm.

“Thật nhiều số 0.”

Cô nuốt nước bọt, lại đếm lại từ đầu, lần này đếm chậm hơn.
Đếm xong, cô ngẩng đầu nhìn hệ thống.

“Đây là thật hả?”

Hệ thống gật đầu.

[Ngày nào cô cũng ước mình có thật nhiều tiền. Ước suốt mười mấy năm còn gì. Hệ thống tôi đây thực hiện ước mơ của cô rồi đấy.]

Tô Niệm Niệm nhìn lại con số, một dãy số 0 dài đến mức cô thấy tương lai mình phát sáng.

Cô đặt tay lên ngực. Cảm nhận nhịp tim mình tăng tốc. Lúc nãy còn đang bi thương cho số phận gánh nghiệp. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn một câu.

Tiền thật nhiều.

Rất nhiều.

Siêu nhiều tiền.

Cô khẽ ho một tiếng. Giọng nghiêm túc hẳn: “Người trưởng thành phải biết đối diện với thử thách.”

[Cô đổi giọng nhanh quá đấy.]

“Im đi.”

Cô ôm điện thoại sát vào người, hỏi lại cho chắc: “Nguyên chủ tự nguyện rời đi đúng không.”

[Đúng.]

“Không quay lại đòi xác chứ.”

[Mua là cấm trả.]
Tô Niệm Niệm gật đầu: “Vậy thì…”

“Tôi miễn cưỡng tiếp nhận vậy.” Nói xong lại nhìn số dư một lần nữa. Khóe miệng cong lên không kìm được.

Thôi thì… gánh nghiệp cũng được. Miễn là nghiệp này có lãi.

[Con người các cô đúng là dễ mua chuộc.]

Tô Niệm Niệm ôm điện thoại, cười tươi đến mức có chút méo mó.

“Không phải dễ mua chuộc.”

“Mà là đã có người thay tôi trả số nợ trên trời rồi!”