Đến nội dung chính

Chương 2

admin 512 Chữ Cài Đặt

Ba Tô đang cười bỗng run tay.

Mẹ Tô tái mặt như vừa nghe tin sét đánh.

Anh ba ngẩng đầu khỏi điện thoại.

Anh hai trợn mắt nhìn cô.

[Nhìn cái mặt tái mét kìa. Chưa gì đã suy tim trước rồi sao.]

Ba Tô bỗng ôm ngực. Mẹ Tô lùi về sau một bước.

Anh ba thì thào: “Anh hai… anh có nghe thấy không.”

Anh hai mặt trắng bệch. Anh ta vừa nghe rõ ràng từng chữ. Không phải bằng tai. Mà như có người nói thẳng trong đầu.

[Thôi bà đây chết trước cho lành, chết sớm đầu thai sớm.]

Thấy Tô Niệm Niệm chuẩn bị hốc thuốc, anh hai đột nhiên lao tới, xoạt chân đá văng hộp thuốc trên tay cô.

Hộp thuốc rơi xuống đất lăn mấy vòng, viên thuốc bay theo một đường parabol rơi tọt vào họng anh ba.

Anh hai vì dùng lực quá mạnh, chân trượt một cái.

“Rắc.” Tiếng xương khớp vang lên nghe mà đau tim.

Anh hai gào như heo bị chọc tiết: “A a a háng tôi.”
Anh ba trợn mắt, nuốt ực một cái, hét lên: “Anh hai trẹo háng rồi!”

Sau đó điên cuồng móc họng: “Ọe ọe ọe…”

Biệt thự Tô gia loạn như ong vỡ tổ.

Anh hai nằm sóng soài dưới đất, hai tay ôm háng, mặt trắng hơn tường sơn mới.

“A… gọi bác sĩ… tôi thấy mình không còn là đàn ông nữa…”

Anh ba thì quỳ bên thùng rác, móc họng đến đỏ cả mắt.

“Ọe… tôi nuốt bao nhiêu viên rồi… tôi có chết không…”

Mẹ Tô run rẩy bấm điện thoại cấp cứu, tay còn lại không tự chủ được mà xoa xoa vùng gan.

Ba Tô đứng giữa phòng khách, ánh mắt nhìn Tô Niệm Niệm như đang nhìn một thiết bị hạt nhân mini.

Còn Tô Niệm Niệm thì ôm con mèo hoang, run như cầy sấy.

Trong đầu cô vang lên.

[Hệ thống, cái nhà này điên hết rồi, thấy ghê quá à.]

Tô Niệm Niệm thấy cảnh tượng anh ba móc họng đến đỏ mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, anh hai nằm dưới đất, ba mẹ thì mặt mày tái mét.
Cô khẽ giật mình. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ.

[Không ngờ lúc này mọi người cũng đã phát bệnh rồi hả. Không lẽ bây giờ cả nhà bị trúng độc hết rồi.]

Cả phòng khách im bặt.

Bốn người như bị nhấn nút tạm dừng.

Tô Niệm Niệm: [Hệ thống, mau lên mạng tra xem triệu chứng mấy căn bệnh kia coi. Tôi cái thấy nhà này trúng số hết rồi.]

Mọi người đều biết, lên mạng tra cứu bệnh thì thế nào cũng cũng tra ra mấy nội dung cấp tính. Thế là bốn người lại thấy Tô Niệm Niệm chặc lưỡi lắc đầu.

[Ba chắc là suy thận rồi. Nhìn sắc mặt xanh xao thế kia, chuyện phòng the chắc yếu lắm. Nếu không điều dưỡng sớm e là khó mà giữ được gia đình hòa thuận.]

Ba Tô cảm giác như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Ông vô thức siết chặt thắt lưng.

Chuyện phòng the… dạo này… hình như đúng là có hơi…
Mặt ông trắng đi trông thấy.