Tô Niệm Niệm tỉnh dậy trong tiếng gào thét chói tai.
“Con không đồng ý. Nếu ba mẹ dám đón nó về, con sẽ chết cho mọi người xem.”
Cô giật mình. Ủa, là cô mới hét á hả? Đứa nào muốn chết, cô á?
Cô mở mắt ra, trần nhà dát đèn chùm pha lê lấp lánh như muốn chói mù linh hồn. Trên tay cô là một hộp thuốc chuột. Não bộ Tô Niệm Niệm bị cưỡng chế tiếp thu một mớ nội dung xa lạ.
Cô xuyên thư.
Xuyên vào một bộ tiểu thuyết 18 cộng 《Mỹ nhân nũng nịu đẫm lệ ướt át vạn người mê》.
Tin tốt: Cô không phải nữ chính.
Tin xấu: Cô là tiểu thư giả. Nữ chính mới là thiên kim thật lưu lạc bên ngoài 20 năm. Hôm nay, gia đình nuôi quyết định nhận con ruột về.
Còn nguyên chủ vì không cam tâm bị thay thế nên đang diễn một màn tự sát để uy hiếp cả nhà.
Trong nguyên tác, tiểu thư giả vì ghen tị mà liên tục hãm hại nữ chính. Kết cục là bị nữ chính đưa cho đám chó liếm của ả, làm nhục như búp bê rách. Sau đó bị vứt bỏ ở một khu ổ chuột. Cuối cùng chết thảm dưới hầm cầu, thi thể bị chó hoang xé xác.
Tô Niệm Niệm nuốt nước bọt.
Hầm cầu.
Chó hoang.
Cô nhìn hộp thuốc chuột.
Thật ra chết sớm một chút có khi còn giữ được nguyên bộ linh kiện.
Tô Niệm Niệm há miệng chuẩn bị hốc thuốc chuột thì một con mèo hoang đang đu trên cửa sổ bỗng nhào tới, chân mèo đá vô mặt cô, ngăn cản cô 44.
Hệ thống: [Ký chủ! Xin đừng nghĩ quẫn!]
Tô Niệm Niệm ôm cái mặt đau điếng, mắt to trừng mắt nhỏ với mèo hoang: [Eo, con mèo này dơ thế.]
Hệ thống xù lông: “Cô mới dơ, cả nhà cô đều dơ!”
Tô Niệm Niệm: “Chửi hay lắm, chửi tiếp đi.”
Hệ Thống: […] Ký chủ của nó đẹp mà bị khùng.
“Rầm!” Cửa phòng bị đá văng ra, bên ngoài đứng một nhà ba người ăn mặc sang trọng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và khinh thường nhìn cô.
Ba Tô hừ lạnh: “Con làm loạn đủ chưa. Con vốn dĩ không phải con ruột của Tô gia. Chúng ta nuôi con 20 năm đã là nhân từ.”
Mẹ Tô cười nhạt: “Con bé kia chịu khổ bên ngoài bao năm. Con còn mặt mũi tranh giành sao.”
Tô Miện Miện nổi da gà: [Cái thoại như audio cũ rích này phèn hơn cục ghèn trong mắt bà ta nữa.]
Mẹ Tô vội dụi mắt, tức giận mắng: “Con nói bậy gì đó!”
Tô Niệm Niệm chớp mắt vô tội: “Con có nói gì đâu.”
Anh hai đứng khoanh tay, vẻ mặt xem kịch vui: “Còn chưa chết à, sao không diễn tiếp đi.”
Anh ba cười khẩy giống như đang nghe một câu vô cùng buồn cười.
Tô Niệm Niệm trợn trắng mắt, trong đầu lẩm bẩm.
[Cười đi, cứ cười tiếp đi.. Nữ chính trở về là cái nhà này chết hết. Ba suy thận, mẹ suy gan, anh hai suy tim, anh ba suy não. Gia đình tế thiên pháp lực vô biên. Nữ chính kế thừa di sản hàng tỉ, trở thành phú bà trẻ nhất giàu nhất nước.]
Không khí phòng khách bỗng nhiên đông cứng.