Ting!
Mạnh Sênh vừa tới bãi đỗ xe, chuông báo tin nhắn thoại trên điện thoại bất chợt vang lên.
Theo bản năng, cô nhấn mở màn hình, một dòng chữ đập vào mắt:
[Đừng đi đường Giang Hoa, nguy hiểm!]
Đó là một dãy số lạ không có tên trong danh bạ.
Đường Giang Hoa là con đường ngắn nhất và cũng là tuyến đường bắt buộc phải qua nếu cô muốn đi từ nhà đến Bảo tàng Nghệ thuật Nhất Sênh.
Mạnh Sênh ngơ ngác, chỉ nghĩ chắc ai đó gửi nhầm hoặc là tin nhắn rác nên chẳng mấy bận tâm. Cô ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Giờ cao điểm buổi tối đã qua, đường xá vô cùng thông thoáng. Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, chiếc điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.
Màn hình sáng lên, cô cầm lấy xem thì thấy vẫn là dãy số lạ khi nãy, chỉ có nội dung là đã thay đổi:
[Tám rưỡi, đường Giang Hoa xảy ra tai nạn liên hoàn, đừng đi!]
Mạnh Sênh hơi khựng lại, lông mày nhíu chặt. Còn bảy phút nữa mới đến tám giờ rưỡi, mà chỉ cần qua cái đèn xanh này, rẽ ngoặt một cái là đã sang đường Giang Hoa rồi.
Đột nhiên, màn hình nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, là Kiều Na, trợ lý của cô.
Cô gạt bỏ luồng suy nghĩ rối rắm, bấm nghe rồi áp lên tai: “Alo.”
“Sếp Mạnh ơi, chiếc đồng hồ sếp mua cho sếp Thương quên chưa cầm đi này.”
Mạnh Sênh ngẩn người. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cô và Thương Bách Vũ. Vốn dĩ hai người đã lên kế hoạch đón mừng cùng nhau, nào ngờ ba ngày trước anh lại đột ngột phải đi công tác.
Chiếc đồng hồ này cô đã mua từ mấy hôm trước, vốn vẫn luôn cất trong ngăn kéo. Đến chiều nay cô mới lấy ra để tránh bản thân quên mất, cuối cùng thế nào vẫn cứ quên.
Lúc nhận được điện thoại báo anh đã về, cô vội vàng vơ lấy áo khoác cùng điện thoại rồi đi luôn.
Cũng may Kiều Na có thói quen dọn dẹp văn phòng trước khi tan làm mỗi ngày.
“Giờ chị quay lại lấy đây.”
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt cô dừng lại trên dòng tin nhắn vài giây. Phía sau vang lên tiếng còi xe giục giã, thấy đèn xanh đã bật, cô mới thả điện thoại xuống, đánh lái quay đầu xe về lại bảo tàng.
Khi tới nơi, Kiều Na đã cầm sẵn hộp đồng hồ đứng đợi ở cửa.
Cô bước tới nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn em nhé.”
Trên đường quay về, Mạnh Sênh nhìn thấy một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc xe cấp cứu từ phía trước lao nhanh tới. Đầu và đuôi đoàn xe còn có mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe máy của cảnh sát giao thông, tiếng còi hú vang vọng cả đêm thâu.
Chuyện này là…
Trong lòng Mạnh Sênh dấy lên chút bất an, lực tay nắm vô lăng cũng tự giác siết chặt hơn.
Đến ngã tư, xe của cô bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại: “Đường Giang Hoa xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, cấm lưu thông.”
Tai nạn giao thông liên hoàn?
Tim Mạnh Sênh đập nhanh liên hồi, cô nhớ lại hai tin nhắn rác mà mình từng coi là trò đùa dai.
Chiến sĩ cảnh sát nói thêm điều gì nữa cô đã chẳng còn nghe xọt vào tai.
Cơn gió thu muộn không ngừng lùa vào trong xe, nhưng cô chẳng cảm nhận được chút hơi lạnh nào, ngược lại còn toát ra một tầng mồ hôi hột.
Mãi đến khi cảm giác thoát chết trong gang tấc va đập mạnh mẽ vào lồng ngực, cô mới sực tỉnh.
Thì ra vị cảnh sát giao thông kia đã rời đi từ lúc nào.
Nhớ tới tin nhắn, cô vội vã tắp xe vào vệ đường, cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn, gõ nhanh từng chữ: [Bạn là ai? Sao bạn lại biết đường Giang Hoa sẽ xảy ra tai nạn liên hoàn?]
Ngay giây tiếp theo sau khi bấm gửi, một dòng thông báo hệ thống hiện ra: [Gửi tin nhắn thất bại.]
Mạnh Sênh kiên nhẫn gửi lại thêm một lần nữa, nhưng câu trả lời nhận được vẫn chỉ là gửi thất bại.
Cô đành nhấc máy gọi thẳng vào số đó, thế nhưng tiếng chuông như dự đoán lại không hề vang lên, trên màn hình lạnh ngắt hiện ra bốn chữ “Cuộc gọi thất bại”.
Chuyện này là sao đây?
Tin nhắn không gửi được, đến cuộc gọi cũng không thông?
Mạnh Sênh nhíu chặt lông mày đầy hoài nghi. Còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì thì cuộc gọi của Thương Bách Vũ đã đánh tới.
“Sênh Sênh, còn bao lâu nữa thì em về tới nhà?” Giọng nói trầm ấm, êm dịu của người đàn ông ở đầu dây bên kia cất lên, giống như ngọn gió xuân lướt qua khe núi, có thể xua tan mọi áp lực ngổn ngang tích tụ trong lòng cô.
“Đoạn đường Giang Hoa xảy ra tai nạn rồi, em phải đi đường vòng về.”
Thương Bách Vũ nghe xong, giọng điệu lập tức trở nên căng thẳng: “Tai nạn sao? Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Em đang ở đâu, anh qua đón nhé.”
Mạnh Sênh mỉm cười nhẹ nhàng: “Em không sao. Em về ngay đây.”
Thương Bách Vũ ở bên kia vẫn không yên tâm, dặn dò thêm vài câu nữa.
Mạnh Sênh không còn vướng bận chuyện tin nhắn nữa, khởi động xe quay đầu đi đường khác về nhà.
Về đến nhà, từ trong bếp đã tỏa ra mùi thơm phức của đồ ăn. Cô vừa thay giày xong thì một bóng hình cao ráo, đeo tạp dề đã từ bên trong bước ra.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng kết hợp quần tây đen, đôi chân dài miên man, gương mặt đẹp đẽ với những góc cạnh rõ ràng. Đằng sau lớp kính gọng vàng là đôi mắt ấm áp, dịu dàng đong đầy tình cảm, nhưng lúc này đây lại tràn ngập sự sốt sắng.
“Không bị thương thật chứ?”
Mạnh Sênh cười xoay một vòng, nhấn mạnh giọng điệu: “Không sao thật mà, em đang trên đường về thì thấy cảnh sát giao thông chặn đường không cho qua thôi.”
Thương Bách Vũ đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới chậm rãi thở phào một hơi: “Không sao là tốt rồi. Nghe em nói chuyện điện thoại xong, anh chẳng còn tâm trí đâu mà xào nấu nữa.”
“Sao anh lại vào bếp làm gì cho mệt? Ra ngoài ăn có phải tiện hơn không. Anh ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi, đáng lẽ phải nghỉ ngơi cho tốt chứ.” Mạnh Sênh nhìn bộ đồ anh còn chưa kịp thay ra, mím môi xót xa, ánh mắt mềm mại như nước.
Thương Bách Vũ cười đáp: “Anh không mệt, trên máy bay anh cũng chợp mắt rồi. Với lại hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta mà. Không thể cùng em sang Paris xem triển lãm tranh của Niblerte là niềm tiếc nuối của anh, anh chỉ có thể tự tay làm vài món em thích để bù đắp thôi.”
Trong ấn tượng của Mạnh Sênh, Thương Bách Vũ xuất thân từ gia tộc hào môn, vóc dáng cao ráo, diện mạo tuấn tú, tính cách lại dịu dàng chu đáo, vô cùng lãng mạn và sâu sắc.
Anh không hút thuốc, không uống rượu, tâm lý ổn định, lại biết nấu ăn và rất mực chiều chuộng vợ.
Họ yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm, anh đối với cô luôn săn sóc tỉ mỉ từng chút một.
Dù trong nhà có người giúp việc, anh vẫn thường xuyên vào bếp làm những món cô thích, thậm chí cả những việc không hề phù hợp với thân phận của mình, anh cũng chưa từng nề hà.
Mạnh Sênh chẳng thể bới ra được một khuyết điểm nào trên người anh.
Cô bước tới trước mặt anh, đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc, tựa mặt vào lồng ngực ấm áp của anh rồi nhắm mắt lại, chân thành thốt lên: “Sao anh lại tốt với em đến thế cơ chứ?”
Thương Bách Vũ cưng chiều xoa xoa sau đầu cô, giọng nói dịu dàng pha lẫn tiếng cười khẽ: “Ngốc quá, em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai?”
Sau khi ôm nhau một lúc lâu, Thương Bách Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, đặt một nụ hôn lên tóc mai cô rồi dỗ dành: “Trên bếp vẫn đang nấu, em lên tầng thay bộ đồ rồi rửa tay đi. Đã đói chưa? Thêm hai món nữa là chúng ta ăn cơm được rồi.”
Mạnh Sênh rời khỏi vòng tay anh, ngoan ngoãn đáp lời rồi đi lên tầng.
Thương Bách Vũ là người lãng mạn từ trong xương tủy, mỗi năm vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh đều vắt óc nghĩ ra đủ trò để mang lại bất ngờ cho cô.
Năm nay tuy có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng bất ngờ thì vẫn trọn vẹn như cũ.
Khi cô bước xuống nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn nến và hoa tươi, cùng với một chiếc dây chuyền kim cương hình vỏ ốc.
Thương Bách Vũ tự tay đeo nó lên cổ cô, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng: “Lúc mua anh đã thấy nó rất hợp với em rồi, quả nhiên là chuẩn không chỉnh.”
Mạnh Sênh cất lời cảm ơn, cũng đem chiếc đồng hồ mình đã chuẩn bị ra tặng anh: “Chiếc đồng hồ này chắc cũng hợp với anh lắm đấy.”
“Cảm ơn bà xã, đồ bà xã chọn anh đều thích cả.” Thương Bách Vũ ôm cô vào lòng, định bụng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào để khép lại ngày kỷ niệm hạnh phúc thì Mạnh Sênh đã kịp thời ngăn anh lại: “Đến ngày đèn đỏ của em rồi.”
“Chẳng phải vẫn còn một tuần nữa sao?”
Mạnh Sênh ngước đầu lên nhìn anh: “Kỳ của em trước giờ đều rất chuẩn mà, cùng lắm chỉ lệch một hai ngày thôi.”
Thương Bách Vũ ngẩn ra một chút, sau đó giấu mặt vào hõm cổ cô, cười xòa: “Mấy ly rượu tai hại làm anh mộng mị quá, đến chuyện này cũng nhớ nhầm mất rồi.”
Mạnh Sênh không để chuyện này trong lòng, thật sự nghĩ rằng anh vì uống rượu nên mới nhớ nhầm.
Cho đến tận ba ngày sau, đầu số lạ vốn im lìm kể từ sau vụ tai nạn tai hại kia lại một lần nữa gửi đến một tin nhắn:
[Khách sạn Cẩm Châu, chín giờ tối, phòng 1408, Thương Bách Vũ và Ninh Vi Vi.]