Đến nội dung chính

Chương 6: Bữa ăn gia đình

admin 510 Chữ Cài Đặt

Sau chuyện ở khu vườn, tôi đưa Lăng Thần trở về phòng khách.

Suốt quãng đường, cậu không nói gì.

Tôi cũng không hỏi.

Tôi biết có những chuyện, nếu ép một người nói ra khi họ chưa sẵn sàng, chỉ khiến họ càng khó chịu hơn.

Vừa bước vào phòng khách, quản gia Trần đã tiến tới.

“Cậu Uyên, cậu Thần, chủ tịch bảo hai người xuống phòng ăn.”

“Tôi biết rồi.”

Tôi nhìn Lăng Thần.

“Đi thôi.”

Cậu khẽ gật đầu.

Phòng ăn của Lăng gia rộng rãi, chiếc bàn dài đủ chỗ cho hơn mười người. Lăng Chấn Quốc đã ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Tô Nhược Lan.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Lăng Thần do dự một lúc rồi ngồi bên cạnh tôi.

Bữa cơm bắt đầu trong im lặng.

Tôi vốn không quen với những bữa ăn như thế này. Ở kiếp trước, phần lớn thời gian tôi chỉ ăn tạm một hộp cơm trước màn hình máy tính.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là Lăng Thần.

Cậu ăn rất ít.

Mỗi lần gắp thức ăn đều nhìn về phía cha mẹ trước, như thể sợ mình làm điều gì không đúng.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Thần.”

Lăng Thần lập tức ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Gắp món này đi.”

Tôi dùng đũa gắp một miếng thịt vào bát cậu.

“Em thích ăn mà.”

Lăng Thần ngẩn người.

“Anh nhớ sao?”

“Tất nhiên.”

Tôi thuận miệng đáp.

Thực ra tôi biết điều đó từ ký ức của Lăng Uyên.

Nhưng Lăng Thần lại mỉm cười.

“Vâng.”

Ngay lúc ấy, Lăng Chấn Quốc đặt đũa xuống.

“Uyên.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vâng?”

“Ngày mai con đến công ty cùng ta.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Đến công ty?”

“Ừ.”

“Con đã mười chín tuổi. Cũng đến lúc làm quen với công việc của tập đoàn.”

Tôi im lặng vài giây.

Theo cốt truyện tôi nhớ, sau khi Lăng Uyên tốt nghiệp đại học mới chính thức bước vào Lăng Thị.
Nhưng hiện tại…

Có vẻ như việc tôi thay đổi thái độ với Lăng Thần đã khiến một số chuyện bắt đầu lệch khỏi nguyên tác.

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Con sẽ đi.”

Lăng Chấn Quốc hài lòng gật đầu.

Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Lăng Thần.

“Còn con.”

Lăng Thần lập tức ngồi thẳng người.

“Dạ.”

“Tuần sau có bài kiểm tra ở học viện?”

“Vâng.”

“Đừng để điểm số tụt xuống.”

“Con biết rồi.”

Tôi nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lăng Thần, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.

Một đứa trẻ chỉ đang ăn một bữa cơm…

Tại sao lúc nào cũng phải sống trong áp lực như vậy?

Tôi đặt đũa xuống.

“Cha.”

Lăng Chấn Quốc nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

“Từ ngày mai, con muốn đưa Lăng Thần đến trường.”

Cả bàn ăn lập tức im lặng.

Lăng Thần kinh ngạc nhìn tôi.

Ngay cả Tô Nhược Lan cũng hơi bất ngờ.

Lăng Chấn Quốc trầm ngâm vài giây.
“Con muốn làm gì?”

Tôi nhìn sang em trai.

“Đón em ấy đi học.”

“Và tan học thì cùng nhau về.”

Tôi mỉm cười.

“Dù sao cũng tiện đường.”

Lăng Thần cúi đầu, hai tai đỏ lên.

Còn tôi chỉ âm thầm nghĩ:

Nếu cốt truyện đã bắt đầu thay đổi…

Vậy thì tôi sẽ thay đổi nó hoàn toàn.

Tôi không biết rằng quyết định đơn giản này…

sẽ khiến cuộc đời của cả hai anh em rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.