Đến nội dung chính

Chương 2: Lăng Uyên

admin 686 Chữ Cài Đặt

Ý thức của tôi dần khôi phục.

Mí mắt nặng trĩu như đeo chì, phải mất một lúc tôi mới có thể chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt tôi không phải ánh đèn trắng của bệnh viện, mà là một tấm màn gấm màu xanh nhạt thêu hoa văn mây cuộn. Từng sợi tua rua bằng chỉ vàng khẽ lay động theo làn gió, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng.

Tôi sững người.

“… Đây là đâu?”

Giọng nói vừa cất lên, chính tôi cũng giật mình.

Âm thanh này rõ ràng trẻ hơn giọng nói của tôi trước kia.

Tôi chống tay ngồi dậy.

Chiếc giường dưới thân mềm mại khác thường, chăn gấm và đệm đều là những thứ mà kiếp trước tôi chỉ thấy trên phim ảnh.

Căn phòng rộng rãi, bài trí trang nhã, từ bàn gỗ tử đàn, bình phong, giá sách cho đến những bức tranh thủy mặc treo trên tường đều toát lên vẻ xa hoa nhưng không phô trương.
Đây tuyệt đối không phải bệnh viện.

Cũng không phải nhà của tôi.

Két…

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra.

Một thiếu nữ mặc y phục người hầu bước vào. Vừa nhìn thấy tôi đã tỉnh, cô ấy lập tức mừng rỡ cúi đầu.

“Cậu chủ, cuối cùng người cũng tỉnh.”

Tôi nhìn cô ấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

“Ngươi… “

Chưa kịp hỏi hết câu, một cơn đau dữ dội bỗng truyền đến.

“A… “

Tôi ôm đầu, cả người run lên.

Vô số ký ức xa lạ như dòng nước lũ tràn vào trong đầu.

Lăng gia.

Lăng Chấn Thiên.

Tô Nhược Lan.

Lăng Uyên.

Lăng Thần.

…

Từng hình ảnh lướt qua nhanh đến mức khiến đầu tôi như muốn nứt ra.

Không biết qua bao lâu, cơn đau mới dần dịu xuống.

Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả bộ đồ tôi.

“Tôi… “

Tôi nhìn xuống đôi tay của mình.

Bàn tay trắng trẻo, thon dài, hoàn toàn không còn những vết chai do làm việc nhiều năm.
Trong đầu tôi cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Tôi…

Đã xuyên không.

Không chỉ vậy.

Tôi còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết 《Thiên Mệnh Chi Tử》 mà mình từng đọc lúc rảnh rỗi.

Chủ nhân của thân thể này tên là Lăng Uyên.

Con trưởng tử của Lăng Gia

Mười chín tuổi.

Được mệnh danh là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của đế quốc.

Còn có một người em trai cùng cha khác mẹ…

Lăng Thần.

Khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên, sắc mặt tôi khẽ thay đổi.

Lăng Thần…

Chính là nhân vật chính của nguyên tác.

Một thiếu niên từ nhỏ luôn cố gắng lấy lòng cha mẹ, cố gắng trở thành niềm tự hào của gia tộc.

Thế nhưng…

Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ, những lời trách móc.

Cuối cùng, sau khi rời khỏi Lăng gia, hắn từng bước từng bước xây dựng lên đế chế của riêng mình.

Đến lúc ấy, Lăng gia sẽ bị Lăng Thần từng bước ép cho sụp đổ.
và mẫu thân đều hối hận mà sụp đổ tinh thần, với chịu nhiều áp lực mà tự vấn.

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Kiếp trước…

Tôi cũng từng sống như vậy.

Luôn cố gắng làm việc, mong nhận được sự công nhận.

Đến khi ngã xuống giữa đường, mới nhận ra bản thân chưa từng thật sự sống cho mình.

Có lẽ vì thế…

Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi luôn cảm thấy đồng cảm với Lăng Thần.

Cậu ấy…

Quá giống tôi.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Cốc… cốc…”

“Cậu chủ.”

Giọng nói của người hầu vang lên đầy kính cẩn.

“Cậu Lăng Thần đang đứng ngoài viện.”

“Cậu ấy nói… muốn đến thăm người.”

Tôi khẽ giật mình.

Theo ký ức của nguyên tác…

Đây chính là ngày Lăng Thần lần đầu mang điểm tâm tự tay làm đến tặng đại ca.

Nhưng lại bị Lăng Uyên lạnh lùng đuổi về.

Sau lần đó, khoảng cách giữa hai huynh đệ ngày một xa.

Tôi chậm rãi khép mắt.

Nếu ông trời đã cho tôi sống thêm một lần…

Vậy thì…

Lần này, tôi sẽ không để kết cục ấy lặp lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, khóe môi khẽ cong lên.

“Để em ấy vào.”

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ vang lên.

Cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và Lăng Thần…

Cuối cùng cũng bắt đầu.