Đến nội dung chính

Chương 1: Tai nạn

admin 535 Chữ Cài Đặt

Tiếng gõ bàn phím đều đều vang vọng trong văn phòng rộng lớn.

Tôi chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi mắt đã khô rát vì phải làm việc liên tục suốt nhiều giờ. Bên cạnh là chồng tài liệu cao ngất cùng ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào.

Khóe mắt khẽ liếc về góc phải màn hình. «23 giờ 47 phút.»

“… Cuối cùng cũng xong.”

Tôi khẽ thở phào, lưu lại bản báo cáo cuối cùng rồi tắt máy tính.

Vừa đứng dậy, toàn thân lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Bả vai cứng đờ, cổ cũng tê mỏi đến mức chỉ cần xoay nhẹ cũng phát ra vài tiếng “rắc” khe khẽ.

Cả tầng làm việc giờ chỉ còn một mình tôi.

Đồng nghiệp đã tan ca từ lâu.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo cùng tiếng điều hòa chạy đều khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

Tôi khoác áo rồi chậm rãi rời khỏi công ty.

Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh lập tức thổi tới, mang theo chút hơi nước còn sót lại sau cơn mưa.
Tôi hít sâu một hơi.

Hai mươi sáu tuổi.

Ở cái tuổi mà nhiều người đã có gia đình, có những buổi tụ tập cùng bạn bè sau giờ làm, cuộc sống của tôi lại chỉ xoay quanh hai chữ công việc.

Đi làm.

Tăng ca.

Về nhà.

Ngủ vài tiếng.

Rồi sáng hôm sau lại tiếp tục.

Không có người yêu.

Không có bạn bè thân thiết.

Còn cha mẹ không bao giờ để ý đến tôi.

Đôi lúc tôi tự hỏi…

Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?

Đáng tiếc, chưa bao giờ tôi tìm được đáp án.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi khẽ rung lên.

Là tin nhắn từ cấp trên.

Sếp: [Ngày mai đến sớm một tiếng, có cuộc họp khẩn.]

Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi khẽ cười.

Một nụ cười đầy bất lực.

“Có lẽ…”

“Tôi thật sự nên nghỉ ngơi.”

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nảy sinh ý nghĩ muốn buông bỏ công việc.

Chỉ tiếc…
Tôi đã không còn cơ hội nữa.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh.

Tôi chậm rãi bước qua đường.

Đột nhiên.

“Bíp—! Bíp—! Bíp—!”

Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai.

Tôi theo phản xạ quay đầu.

Một chiếc xe cứu thương đang lao thẳng về phía mình với tốc độ cực nhanh.

Khoảng cách quá gần.

Mà cơ thể vì mệt mỏi suốt nhiều ngày liền cũng chẳng thể phản ứng kịp.

Ầm!

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Cả cơ thể tôi bị hất văng lên không trung.

Bầu trời đêm.

Ánh đèn đường.

Tiếng người hô hoán.

Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.

Tôi không cảm thấy đau.

Chỉ thấy… rất mệt.

“Cuối cùng… “

“Mình cũng được nghỉ ngơi rồi… “

Ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối vô tận.

Không biết đã qua bao lâu.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, một giọng nói già nua chợt vang lên bên tai.
“Ngươi… có hối hận không?”

Tôi không biết người đang nói là ai.

Cũng không biết mình đang ở đâu.

Nhưng tôi vẫn vô thức đáp lại.

“… Có.”

“Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội… “

“… Tôi sẽ sống một cuộc đời khác.”

Ngay khi lời nói ấy vừa dứt.

Một luồng sáng chói lòa bỗng nuốt chửng toàn bộ bóng tối.

Ý thức của tôi…

Hoàn toàn biến mất.