Còn Trầm Ca thì cùng đám Tố Khê, đồng loạt kính Nam Chi một chén trà, cảm tạ ân tình che chở của nàng.
Vài ngày sau, Tuệ Nương sai một tiểu nha hoàn tới thu dọn đồ đạc của Thanh Liễu. Quả nhiên Thanh Liễu không quay lại nữa.
Tố Khê buồn bực mấy ngày liền, cuối cùng không nhịn được hỏi Trầm Ca: “Có phải là chúng ta đã làm sai rồi không? Chúng ta đã khiến Thanh Liễu tỷ tỷ mất cơ hội hầu hạ tiểu chủ tử rồi.”
Trầm Ca biết Tố Khê đang tự trách, dù sao nàng ta và Thanh Liễu cũng từng tình như tỷ muội một thời gian dài.
Nhưng ở mấy kiếp trước, Thanh Liễu được nhị công tử Tiêu Lăng Tinh chọn trúng, nhờ sự thông tuệ lanh lợi mà dần được Tiêu Lăng Tinh yêu thích, không những trở thành nha hoàn nhất đẳng bên cạnh hắn, về sau còn được thu làm thiếp. Thanh Liễu thăng tiến như diều gặp gió, thế nhưng nàng ta lại chẳng hề nghĩ đến việc nâng đỡ Tố Khê đang làm nha hoàn thô sử. Thậm chí còn vì từng xúi giục Tố Khê làm không ít chuyện trái lương tâm, sợ Tố Khê sẽ tiết lộ ra ngoài, mà ngấm ngầm sai người cố ý gây khó dễ cho nàng. Sau đó mẫu thân của Tố Khê lâm trọng bệnh, Tố Khê muốn tìm Thanh Liễu vay chút tiền chữa bệnh, lại bị Thanh Liễu sai nha hoàn đuổi đi.
Ở mấy kiếp trước, Tố Khê sống vô cùng thê thảm. Sau khi mẫu thân nàng ta qua đời vì bệnh, tinh thần nàng ta hoảng hốt nên làm hỏng y phục của chủ tử, bị đánh một trận rồi nhốt vào phòng củi. Có một tiểu tư háo sắc lén mò vào, muốn cưỡng bức Tố Khê, nàng ta không muốn chịu nhục, bèn cắn đứt lưỡi mình, rồi bỏ mạng…
Những chuyện này đều đã thực sự xảy ra, chỉ là trên đời này, chỉ có một mình Trầm Ca biết mà thôi.
Tố Khê trước mắt vẫn đang thở dài, Trầm Ca an ủi nàng ta: “Nguồn cơn chuyện này là Thanh Liễu nghi ngờ chúng ta trộm cây trâm. Nhưng ngươi không trộm, ta cũng không trộm, Hương Nhụy và Liên Kiều càng không thể trộm, vậy nên chúng ta không hề làm sai điều gì. Chỉ là những chuyện về sau, đã vượt ngoài khả năng khống chế của chúng ta mà thôi.”
Trong lòng Tố Khê vẫn nặng trĩu: “Vậy sau này Thanh Liễu tỷ tỷ có hận chúng ta không?”
Trầm Ca không để tâm: “Nếu nàng ta là người hiểu lý lẽ, biết phân biệt đúng sai, thì sẽ không hận chúng ta. Sau này ngươi sẽ biết, rốt cuộc nàng ta là hạng người thế nào.”
Tố Khê nửa hiểu nửa không gật đầu, chăm chú nhìn Trầm Ca hồi lâu, bỗng nói: “Trầm Ca, ta luôn cảm thấy, so với bọn ta, ngươi càng giống một tỷ tỷ hơn.”