Vừa khuất sau một gốc phi lao cổ thụ to bằng hai người ôm, Tống Chính Dương vứt chiếc giỏ tre xuống bãi cỏ.
Hắn xoay người, bước nhanh về phía Hạ Uyển.
Khí thế bức người của hắn ép Hạ Uyển phải lùi lại liên tục cho đến khi lưng cô chạm mạnh vào thân cây sần sùi.
Không cho cô cơ hội phản ứng, Tống Chính Dương đưa hai cánh tay chắc khỏe như kìm sắt chống lên thân cây, trực tiếp giam cầm cô vào giữa vòm ngực rộng lớn của hắn và vách gỗ.
“Làm… Làm cái gì vậy? Mau tránh ra!” Hạ Uyển hoảng hốt đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng cơ ngực dưới lớp áo quân phục cứng như tảng đá, hoàn toàn không sứt mẻ.
Tống Chính Dương cúi đầu, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi cô.
Hơi thở nóng rực mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi mồ hôi nam tính phả thẳng vào mặt cô.
Hắn cong môi, nụ cười nửa tà ác nửa si mê: “Tôi vừa cứu chị dâu một bàn thua trông thấy, suýt nữa bị người ta tóm cổ đi bêu riếu. Chị dâu không định thưởng cho tôi cái gì sao?”
Hạ Uyển cắn chặt răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Cô thò tay vào chiếc túi vải cài trước bụng, móc ra hai tờ tiền một đồng, dúi thẳng vào ngực hắn.
“Đây là tiền lời hôm nay tôi kiếm được. Coi như trả công cậu giúp tôi.”
Tống Chính Dương rũ mắt nhìn hai đồng bạc lẻ, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường đang cố tỏ ra cứng cỏi của cô.
Hắn bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực truyền thẳng sang người Hạ Uyển.
“Chị dâu nghĩ tôi thiếu hai đồng bạc này của chị sao?” Hắn hất tay cô ra, tờ tiền rơi lả tả xuống cỏ: “Thứ tôi muốn, chị thừa biết là gì mà.”
Nói rồi, hắn không để cô kịp mở miệng mắng chửi, trực tiếp cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô.
Mũi hắn tham lam hít hà mùi hương bồ kết dịu nhẹ xen lẫn mùi khói bếp nhàn nhạt tỏa ra từ làn da trắng ngần.
Nhiệt độ từ đôi môi nóng rực của hắn dán sát vào vùng da mỏng manh trên cổ khiến Hạ Uyển run rẩy kịch liệt.
“Súc sinh… Tống Chính Dương, đồ vô liêm sỉ… Buông ra!” Hạ Uyển giãy giụa, hai tay đấm liên tiếp vào vai hắn.
Nhưng sức lực của phụ nữ trước một sĩ quan bộ binh được huấn luyện bài bản chỉ như gãi ngứa.
Tống Chính Dương dễ dàng tóm gọn hai cổ tay cô, ép chặt lên đỉnh đầu, ghim sát vào thân cây phi lao.
Bàn tay còn lại của hắn mang theo lớp chai sạn thô ráp, luồn qua lớp áo sơ mi vải thô, trực tiếp chạm vào vòng eo nhỏ nhắn.
Cảm giác da thịt nóng rát truyền đến.
Lòng bàn tay to lớn của hắn mang theo ngọn lửa hừng hực, vuốt ve dọc theo đường cong mềm mại ở eo.
Lớp da dẻ mịn màng như đậu hũ non của cô đối lập hoàn toàn với sự thô bạo, mạnh mẽ của hắn, tạo ra một trận kích thích cực hạn.