“Anh phải đi ngay bây giờ sao? Cơm chiều còn chưa kịp ăn.” Cô hỏi, trong giọng nói pha lẫn sự lo lắng thực sự.
Tống Chính Hải nhìn cô, ánh mắt sắc bén hàng ngày dịu đi một chút. Anh lấy từ trong túi quần ra một gói lương khô ném lên bàn: “Anh mang lương khô theo rồi. Em ở nhà chú ý chốt chặt các cửa sổ. Tuyệt đối không được mở cửa chính ra ngoài, dù có nghe tiếng động gì cũng kệ. Đêm nay khả năng cao sẽ mất điện, em lấy đèn dầu để sẵn trên đầu giường. Củi lửa trong bếp anh đã chất lên cao rồi, nước giếng cũng múc đầy hai lu. Nếu mái nhà có dột thì lấy thau hứng, đừng cố trèo lên sửa.”
Anh dặn dò một tràng dài, từng lời đều vô cùng thực tế và tỉ mỉ, chứng tỏ anh đã lo liệu chu toàn mọi thứ trước khi nhận lệnh đi gác.
Hạ Uyển gật đầu liên tục: “Em nhớ rồi. Anh ra đê cẩn thận, mặc áo mưa dày vào kẻo cảm lạnh.”
Tống Chính Hải khẽ “ừ” một tiếng, đội mũ lên đầu, tròng thêm chiếc áo mưa nhựa màu xanh quân nhu rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió giật mạnh hắt văng những hạt mưa lạnh buốt vào nhà. Anh dùng sức kéo mạnh cánh cửa, gài chốt bên ngoài để đảm bảo an toàn cho cô, rồi đội mưa lao thẳng về phía đê biển.
Cánh cửa đóng sập lại. Căn nhà gỗ rơi vào sự vắng lặng đáng sợ. Hạ Uyển đứng nhìn bóng lưng chồng khuất sau màn mưa, lồng ngực bắt đầu đập thình thịch. Đêm nay chắc chắn là một đêm vô cùng khó khăn.
Đến nửa đêm, cơn bão chính thức đổ bộ vào đảo Tê Giác với sức tàn phá kinh hoàng.
Mưa trút xuống xối xả như thác đổ, đập ầm ầm lên mái ngói âm dương. Gió giật từng cơn liên hồi, quật vào vách nhà gỗ rung lên bần bật. Ngồi rúc trên chiếc giường cứng ngắc, Hạ Uyển quấn chặt chăn quanh người, hai hàm răng va vào nhau vì lạnh và sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cô trải qua một cơn bão biển dữ dội đến thế. Ở thời hiện đại, bão lớn thì cứ đóng cửa kính cường lực, bật điều hòa là xong. Còn ở cái khu gia đình bao cấp xập xệ này, căn nhà cứ như một chiếc hộp giấy nhão nhoẹt chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Rầm!”
Một âm thanh chấn động vang lên từ phía nhà bếp. Hạ Uyển giật bắn người tung chăn nhảy xuống đất. Cô vơ lấy ngọn đèn dầu trên bàn, che tay chắn gió rồi chạy vội ra sau bếp.
Chốt cửa sổ bằng gỗ mục nát không chịu nổi sức ép của gió bão, đã gãy làm đôi. Cánh cửa sổ bật tung ra, đập mạnh vào vách tường. Gió mang theo nước mưa mặn chát ồ ạt tràn vào, quất ướt sũng nửa gian bếp. Nồi niêu xoong chảo để trên bệ bếp bị gió thổi bay loảng xoảng xuống đất.