Đến nội dung chính

Chương 18

admin 959 Chữ Cài Đặt

“Thu.”

Chớp mắt, chiếc rương nặng trịch đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lâm Tuệ lập tức kiểm tra không gian, thấy chiếc rương đang nằm ngay ngắn trong một góc của vùng không gian tĩnh lặng.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Tiếp đó là chiếc phích nước Rạng Đông, cây đèn pin vỏ nhôm, hai chiếc chậu tráng men, mấy chiếc bát sứ còn nguyên vẹn và cả những cuốn sách cũ kỹ ba cô từng nâng niu gìn giữ.

Bất cứ vật gì còn giá trị sử dụng, dù lớn hay nhỏ, cô đều không bỏ sót một món.

Nhưng Lâm Tuệ cũng không hề hấp tấp.

Cô tuyệt đối không thu sạch toàn bộ đồ đạc ngay trong lúc này.

Nếu căn phòng bỗng chốc trống trơn, đám người Lâm Cường chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ sinh nghi, lập tức làm ầm lên, khiến toàn bộ kế hoạch của cô bị phá hỏng.

Vì vậy, cô vẫn cố ý để lại chiếc chăn bông cũ rách trên giường, vài bộ quần áo cũ kỹ treo trên vách, chiếc cốc sành mẻ miệng đặt ở bệ cửa sổ cùng vài món đồ lặt vặt không đáng tiền.
Nhìn bề ngoài, căn buồng vẫn chẳng có gì khác thường.

Chỉ có Lâm Tuệ mới biết, những thứ thực sự đáng giá đã lặng lẽ nằm gọn trong không gian. Căn phòng hiện giờ chẳng khác nào một cái vỏ rỗng được ngụy trang khéo léo.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Màn đêm dần buông xuống, bao phủ lấy toàn bộ thành phố A.

Ngoài cửa sổ, gió bấc càng lúc càng gào thét dữ dội, từng cơn gió lạnh đập vào khung cửa phát ra những tiếng “lạch cạch” khô khốc. Nhiệt độ hạ xuống dưới không độ, hơi lạnh len lỏi qua từng khe hở, cắt vào da thịt như những lưỡi dao mỏng.

Khoảng hai giờ sáng.

Toàn bộ khu tập thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bốn bề tĩnh mịch đến đáng sợ, ngay cả tiếng chó sủa thường ngày cũng đã biến mất.

Lâm Tuệ nằm yên trên chiếc giường cũ, đắp chiếc chăn rách lên người, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say.
Nhưng bên dưới vẻ bình yên ấy, toàn thân cô đã căng cứng như dây cung.

Đôi tai lặng lẽ lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất ngoài cửa.

Hơi thở vẫn đều đặn, nhịp tim vẫn ổn định, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Trong tay áo, năm ngón tay cô đã siết chặt lấy con dao gọt hoa quả nhỏ, cán dao lạnh buốt áp vào lòng bàn tay.

Đột nhiên…

Từ ngoài phòng khách vang lên những tiếng sột soạt cực khẽ.

Tiếng bước chân.

Rón rén.

Chậm chạp.

Từng bước một tiến sát về phía cửa buồng của cô.

“Lạch cạch…”

“Kẹt…”

Một thanh kim loại mỏng được khéo léo luồn qua khe cửa, từ từ gạt chốt khóa bên trong.

Đám người này vốn quen thói trộm cắp vặt ở quê, mấy trò cạy cửa khoét vách như vậy đối với Lâm Cường đã thành chuyện cơm bữa.

Rất nhanh, cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở.
Một luồng gió lạnh buốt từ phòng khách lập tức lùa vào căn buồng.

Qua hàng mi khép hờ, Lâm Tuệ lặng lẽ hé mắt nhìn.

Bốn bóng người đen kịt đang rón rén nối đuôi nhau bước vào.

Đi đầu là Lâm Cường.

Trong tay ông ấy cầm một sợi dây thừng bện bằng sợi gai to bằng ngón tay cái.

Ngay phía sau là Vương Thúy, trên tay cầm một cục giẻ lau cáu bẩn, đen sì, bốc lên mùi ẩm mốc khó ngửi.

Lâm Đống và bà nội Lâm đứng chắn ngay cửa, ánh mắt không ngừng đảo quanh, đề phòng Lâm Tuệ bất ngờ vùng dậy bỏ chạy.

“Nó ngủ say như chết rồi.”

Tiếng Vương Thúy thì thầm vang lên, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn và độc ác.

“Ông giữ chặt tay chân nó. Tôi nhét giẻ vào miệng. Thằng Đống vào trói. Nhanh lên!”

Lâm Cường khẽ gật đầu.

Ông ấy nhón chân, từng bước áp sát mép giường, rồi từ từ giơ đôi bàn tay thô kệch đầy vết chai lên, chuẩn bị chụp lấy bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.

Đúng vào khoảnh khắc ấy…

Trên giường, Lâm Tuệ chậm rãi mở bừng đôi mắt.

Trong màn đêm, ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ, mang theo hàn ý khiến người đối diện phải rùng mình.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười tàn nhẫn mà bốn người trước mặt hoàn toàn không hề hay biết.

Kịch hay…

Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Bóng tối trong căn buồng chật hẹp đặc quánh như hắc ám. Tiếng gió bấc rít gào ngoài cửa sổ dường như cũng không thể lấn át được những nhịp thở dồn dập, nặng nề vì căng thẳng và lòng tham của bốn bóng người đang lặng lẽ áp sát chiếc giường nhỏ.

Lâm Tuệ vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông cũ nát, đôi mắt chỉ hé mở một khe nhỏ, lạnh lẽo quan sát từng cử động của đám người nhà họ Lâm. Bọn chúng phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, hiển nhiên đây không phải lần đầu làm những chuyện trộm cắp, bắt ép kiểu này ở quê.

Bà nội Lâm và Lâm Đống đứng chắn ngay trước cửa, sẵn sàng chặn đường nếu cô bỏ chạy. Lâm Cường lăm lăm trong tay cuộn dây thừng bện bằng sợi gai to bằng ngón tay cái, còn Vương Thúy cầm cục giẻ lau đen ngòm bốc mùi hôi hám, rón rén áp sát mép giường.

“Nhanh tay lên, đè chặt nó xuống!” Vương Thúy nghiến răng thì thầm, giọng nói đầy vẻ sốt ruột và hưng phấn.