Đến nội dung chính

Chương 9: Cuộc gọi nhỡ

admin 2.612 Chữ Cài Đặt

Vũ Ngọc Trâm bóp má Trịnh Minh Thư, khiến môi cô chu lên giống như bị ong đốt sưng phồng, Vũ Ngọc Trâm không nhịn được bật cười, thích thú với sự đùa nghịch này, cô thật dễ thương khi để mặc mình nghịch ngợm, trêu đùa.

Trịnh Minh Thư dù bất lực nhưng cô để mặc Vũ Ngọc Trâm nghịch ngợm, cảm xúc chiều chuộng tràn đầy. Vũ Ngọc Trâm nhướn cổ hôn môi Trịnh Minh Thư, đôi môi mềm mại, ấm nóng có phần ẩm ướt lại thoang thoảng mùi vị rượu vang khiến Trịnh Minh Thư như rơi vào cơn say, dù cô chẳng uống giọt rượu nào, suy nghĩ rằng nụ hôn này quá quyến rũ để kháng cự.

Trịnh Minh Thư nhìn Vũ Ngọc Trâm đã chìm vào sự ngọt ngào, cô cạy mở đôi môi mỏng ngọt của nàng bằng đầu lưỡi, đưa lưỡi vào quấy phá bên trong khoang miệng, cử chỉ mãnh liệt khiến Vũ Ngọc Trâm không nhịn được mà rên khẽ từng tiếng, nàng thở dốc, cả người chẳng mấy mà mềm nhũn, cơ thể mềm mại tựa dải lụa tan chảy trong vòng tay Trịnh Minh Thư.
Từng cái chạm, cái vuốt ve của Trịnh Minh Thư lướt qua làn da Vũ Ngọc Trâm đều khiến nàng run rẩy, cảm xúc khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể. Cả hai rơi vào truỵ lạc từ lúc nào không hay, với những cử chỉ siết chặt, vuốt ve lẫn nhau dưới ánh đèn mờ ảo, không gian phòng ngủ giờ đây dường như nóng bỏng hơn, với tiếng thở dốc hòa quyện.

Rồi điện thoại đổ chuông, tiếng reo vang vọng từ chiếc bàn đầu giường, không biết là ai gọi tới nhưng thời gian cũng không còn sớm, cũng chẳng biết là máy ai đang kêu, Trịnh Minh Thư nhíu mày, ngẩng đầu lên muốn xem ai gọi, cử chỉ tách rời nhẹ nhàng, nhưng đã bị Vũ Ngọc Trâm ngăn cản bằng cách siết chặt tay quanh cổ cô: “Kệ nó đi, mai rồi nghe. Tối rồi mà ai còn gọi lúc này, ko định cho người ta nghỉ ngơi à.”

Vũ Ngọc Trâm không muốn Trịnh Minh Thư mất tập trung lúc này, suy nghĩ rằng khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người, nàng uốn éo thân thể dưới thân Trịnh Minh Thư, ra sức gọi mời, quyến rũ bằng những cử chỉ cong người, vuốt ve lưng cô, khiến Trịnh Minh Thư không thể thoát nổi cám dỗ mà mặc kệ chuông điện thoại, tiếp tục chìm đắm vào nàng.
Không gian căn phòng ngủ nhỏ nhắn chìm trong sắc xám lạnh của buổi sớm mùa đông. Ngoài kia, bầu trời phủ một màu trắng đục, ánh sáng nhạt nhòa như tấm màn mỏng buông qua khung cửa sổ. Gió bấc khẽ luồn qua khe rèm, khiến tấm vải màu xám nhạt khẽ lay động. Trên sàn gỗ, hơi lạnh lan ra từng lớp, phản chiếu ánh sáng mờ mịt của buổi sớm. Chiếc giường đặt giữa phòng, chăn gối trắng tinh hơi xô lệch. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu oải hương từ máy khuếch tán đặt ở góc phòng hòa quyện với không khí se lạnh, tạo cảm giác dễ chịu nhưng cũng phảng phất chút mệt mỏi của một đêm không ngủ trọn vẹn.

Vũ Ngọc Trâm tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa trải qua một trận chiến. Cơ thể nàng mỏi rã rời, từng cơ bắp kêu gào phản đối mỗi khi nàng khẽ cử động. Nhưng lạ thay, da thịt nàng không hề dính nhớp hay khó chịu. Đêm qua, sau những phút giây cuồng nhiệt, Trịnh Minh Thư đã cẩn thận lấy khăn ấm lau sạch cơ thể nàng.
Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, gò má Vũ Ngọc Trâm bất giác nóng bừng. Nàng đưa tay khẽ chạm lên má, cảm giác xấu hổ xen lẫn ngọt ngào khiến tim nàng đập nhanh. Nàng quay đầu, ánh mắt lướt qua người bên cạnh. Trịnh Minh Thư vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Mái tóc đen nhánh của cô xõa tung trên gối, vài sợi lòa xòa che đi một phần gương mặt thanh tú.

Vũ Ngọc Trâm mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc không giấu nổi. Nàng khẽ nhích người, chui vào lòng Trịnh Minh Thư, cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất. Lồng ngực cô ấm áp, mùi hương nước hoa nhè nhẹ còn vương lại khiến nàng cảm thấy an toàn. Nàng nghiêng đầu, đôi môi mềm mại chạm khẽ vào cằm Trịnh Minh Thư, rồi lướt lên má cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới môi mình.

Cuối cùng, nàng dừng lại ở đôi môi kia, đôi môi đêm qua đã để lại vô số dấu vết trên cơ thể nàng, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, mặt Vũ Ngọc Trâm đỏ ửng, tim đập thình thịch. Nàng khẽ véo nhẹ vào cánh tay Trịnh Minh Thư, như một cách trừng phạt đầy yêu thương vì đã khiến nàng “thê thảm” đến vậy.

Trịnh Minh Thư khẽ nhíu mày, bị động tác của nàng làm cho giật mình. Theo bản năng, cô đưa tay kéo Vũ Ngọc Trâm chặt hơn vào lòng, không gian giữa hai người dường như không còn tồn tại. Giọng cô trầm thấp, ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm chặt: “Mấy giờ rồi? Sao tỉnh sớm thế?”

Vũ Ngọc Trâm mỉm cười, với tay lấy chiếc điện thoại của Trịnh Minh Thư đặt trên bàn đầu giường. Màn hình sáng lên, hiển thị 6:02 sáng: “Mới có 6 giờ sáng.”

“Thế à?” Trịnh Minh Thư lẩm bẩm, giọng nói mơ màng: “Tranh thủ ngủ thêm đi baby, sáng đi làm mà buồn ngủ thì mệt lắm.” Nói xong, cô không chờ phản ứng, lập tức chìm lại vào giấc ngủ, hơi thở đều đều vang lên.

Vũ Ngọc Trâm bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn người yêu. Nàng đã tỉnh hẳn, chẳng còn muốn ngủ nữa. Chỉ muốn nằm đây, nép vào lòng Trịnh Minh Thư, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của cô. Bất chợt, nàng nhớ đến những cuộc gọi đêm qua. Nàng kiểm tra điện thoại của Trịnh Minh Thư, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào. Vậy chỉ có thể là điện thoại của nàng.

Vũ Ngọc Trâm với tay lấy chiếc iPhone của mình, màn hình sáng lên, nàng lập tức giật mình. Năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ nàng, cùng ba cuộc gọi từ mẹ của Đoàn Tấn Lực, cô Dung. Lông mày Vũ Ngọc Trâm khẽ nhíu lại, vẻ mặt thoáng trầm ngâm. Mẹ nàng có thói quen ngủ sớm, vậy mà đêm qua lại gọi muộn như thế, chắc chắn có chuyện quan trọng. Hơn nữa, sự xuất hiện của những cuộc gọi từ cô Dung khiến nàng lờ mờ đoán được lý do.

Vũ Ngọc Trâm thở dài, đặt điện thoại xuống. Nàng không muốn gọi lại ngay lúc này. 6 giờ sáng còn quá sớm: “Để tối đi làm về rồi gọi lại.” Nàng lẩm bẩm, tự nhủ với bản thân. Thoát khỏi danh bạ, nàng mở TikTok, lướt qua những video ngắn.

Căn bếp nhỏ của Trịnh Minh Thư sáng lên bởi hơi nước mờ ấm tỏa ra từ nồi mì đang sôi. Trên mặt bàn gỗ màu nâu nhạt, nơi một bát mì gạo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của thịt bò xào, cà chua chín đỏ và hành lá xắt nhỏ lan tỏa khắp không gian, khiến căn bếp trở nên ấm cúng lạ thường. Trịnh Minh Thư đứng bên bếp, chiếc tạp dề xanh nhạt buộc quanh eo, tay cầm đôi đũa gỗ khuấy nhẹ nồi mì. Cô vừa nấu xong bữa sáng, gương mặt vẫn còn chút buồn ngủ nhưng ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn về phía Vũ Ngọc Trâm.

Vũ Ngọc Trâm ngồi bên bàn ăn, hai má phồng lên vì miếng thịt bò mềm thơm vừa bỏ vào miệng. Nàng nhai chậm rãi, đôi mắt lấp lánh thích thú. Chiếc áo len cổ lọ màu kem ôm vừa vặn lấy thân hình mảnh mai, tay áo hơi dài che gần nửa bàn tay, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng. Mái tóc rối nhẹ xõa xuống vai, vài sợi lòa xòa chạm vào má ửng hồng vì hơi nóng từ bát mì. Nàng liếm môi, vị ngọt của cà chua và mặn mà của thịt hòa quyện khiến nàng hài lòng.

“Ngon lắm!” Vũ Ngọc Trâm hai mắt sáng lên, khen ngợi.

Trịnh Minh Thư ngồi xuống đối diện, đặt bát mì của mình xuống bàn. Cô chống cằm, nhìn Vũ Ngọc Trâm với ánh mắt dịu dàng: “Tối qua ai gọi cho baby mà nhiều thế?” Cô chợt nhớ đến những âm thanh mơ hồ của điện thoại đêm qua, khi cả hai còn mải mê trong thế giới riêng. Cô kiểm tra điện thoại mình sáng nay, không thấy cuộc gọi nhỡ nào, nên đoán chắc là của Vũ Ngọc Trâm.

Vũ Ngọc Trâm ngừng nhai, đôi đũa khựng lại giữa không trung. Nàng nuốt miếng mì, khẽ nhún vai: “Mẹ gọi, với cả mẹ của thằng Lực gọi.”

Trịnh Minh Thư ồ lên một tiếng, nhướng mày tò mò: “Có chuyện gì à? Tối hôm qua gọi mấy cuộc liên tiếp.”

Vũ Ngọc Trâm lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ: “Cũng không biết, nhưng đoán chắc là liên quan tới thằng Lực. Hỏi thăm gì đấy thôi.”

Trịnh Minh Thư gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng cô nhận ra nét mặt Vũ Ngọc Trâm có gì đó không đúng, một chút lo lắng thoáng qua. Vũ Ngọc Trâm tiếp tục nói: “Thằng Lực hồi xưa bị bệnh hở van tim, nó yếu từ nhỏ. Sau này lên đây chữa bệnh rồi học luôn, xong bỏ ra nước ngoài du học, đi làm.”

Trịnh Minh Thư cảm nhận có điều gì đó không ổn trong lời nàng. Cô khẽ đưa tay xoa đầu, động tác dịu dàng như an ủi: “Tội nhỉ? Giờ bệnh tình của nó thế nào rồi?”

Với người bạn thân này của nàng, cô chẳng biết được bao nhiêu, mà cũng không quá bận tâm.

Vũ Ngọc Trâm mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút: “Giờ thì ổn rồi.”

“Vậy là tốt.” Trịnh Minh Thư gật đầu, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Vũ Ngọc Trâm: “Mau ăn đi, đừng để mì trương lên.”

Không khí se lạnh len qua những ô cửa kính lớn của tòa nhà văn phòng cao tầng tại quận trung tâm thành phố. Ánh sáng nhạt mờ từ bầu trời xám hắt lên sàn gạch bóng loáng và những bức tường trắng tinh tươm, tạo nên không gian làm việc rộng rãi, hiện đại nhưng mang chút tĩnh lặng của buổi sáng lạnh. Mùi cà phê nóng thoang thoảng từ khu pantry gần đó lan ra, khiến không gian thêm phần ấm áp và dễ chịu.

Vũ Ngọc Trâm bước vào phòng họp chính, nơi bàn gỗ dài được sắp xếp gọn gàng với các chồng hồ sơ phỏng vấn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nàng cảm thấy một chút mệt mỏi từ cuối tuần bận rộn.

Nàng tóc búi cao gọn gàng, trong đầu nghĩ rằng hôm nay phải hoàn tất việc phân bổ vị trí để lấp đầy khoảng trống nhân sự khẩn cấp.

Bên cạnh nàng là Nguyễn Mai Anh đang ôm tập tài liệu dày cộm trong tay, cùng hai đồng nghiệp khác từ buổi phỏng vấn hôm trước. Một người bên phòng kinh doanh và một người bên phòng marketing, cùng tham gia buổi chọn lọc ứng viên từ đợt phỏng vấn hôm trước.

Tất cả đều ngồi quanh bàn, không khí tập trung nhưng không kém phần sôi nổi khi họ bắt đầu thảo luận.

Vũ Ngọc Trâm mở lời trước: “Hôm nay chúng ta cần phân bổ lại các vị trí còn thiếu nhân sự gấp, đặc biệt là ở bộ phận kinh doanh và marketing.”

Nguyễn Mai Anh gật đầu đồng tình, bổ sung thêm: “Công ty đang rất cần người, đặc biệt là những vị trí đòi hỏi kinh nghiệm thực tế.”

Họ trải rộng các hồ sơ trên bàn, phân loại từng ứng viên dựa trên kỹ năng, và quyết định rằng để những người phỏng vấn hôm qua chính thức bắt đầu làm việc tại công ty, cần thời gian một tuần chuẩn bị.

Trong khoảng thời gian đó, mọi người bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng qua bài phỏng vấn của từng người để xác nhận năng lực thực sự, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ, đồng thời gửi email thông báo kết quả và hẹn thời gian chính xác.

Tối muộn trong căn hộ chung cư với phòng khách rộng rãi, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn gỗ bóng và bộ sofa da mềm mại màu xám nhạt.

Vũ Ngọc Trâm ngồi dựa lưng vào sofa sau khi ăn xong bữa cơm tối thịnh soạn, bụng nàng no căng đến mức cảm giác như không thể nhúc nhích. Nàng nghĩ rằng hôm nay công việc suôn sẻ, nhưng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Nàng mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc xõa dài buông thõng. Vừa ngồi nghỉ được một lúc thì Trịnh Minh Thư mang ra một đĩa hoa quả tráng miệng từ bếp, toàn những loại quả nàng thích như lê tươi, hồng giòn đặt nhẹ nhàng lên bàn kính thấp trước sofa.

Vũ Ngọc Trâm cầm lên một miếng lê trắng muốt, cắn một miếng giòn tan, vị thanh mát ngọt lịm lan tỏa trong miệng khiến nàng híp mắt vui vẻ. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, nghĩ rằng Trịnh Minh Thư lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Trịnh Minh Thư bật tivi treo tường lớn, mở kênh thời sự với âm thanh vừa phải. Hình ảnh tin tức thế giới hiện lên màn hình rộng, rồi nàng vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Trịnh Minh Thư.

Cô hiểu ý ngay, ngồi xuống cạnh nàng trên sofa. Vũ Ngọc Trâm lập tức ngồi lên đùi cô, cả người hơi ngả về sau, tựa trọn vào vòng tay của Trịnh Minh Thư. Tư thế ấy khiến nàng gần như nằm gọn trong lòng cô, cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa từ cơ thể phía sau ôm lấy mình.

Trịnh Minh Thư nuông chiều, dùng tay phải đấm bóp vai gáy cho nàng. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ nàng đau, ngón tay lướt qua da thịt với lực vừa phải.

Vũ Ngọc Trâm híp mắt thoải mái, khẽ “ưm” một tiếng: “Mạnh tay một chút đi.”

Trịnh Minh Thư phì cười, tiếng cười nhẹ vang lên, cô làm theo, tăng lực một chút rồi tinh nghịch nhéo nhẹ eo nàng để trêu. Vũ Ngọc Trâm giật mình vì nhột, quay đầu trừng cô. Ánh mắt nàng chẳng hề đe dọa, mà ngược lại mang theo nét nũng nịu, lông mày hơi nhướng lên cùng nụ cười ẩn hiện.

Trịnh Minh Thư hôn nhẹ lên khóe môi nàng, động tác ấm áp và nhanh chóng rồi há miệng chờ đợi.

Vũ Ngọc Trâm hiểu ý, cúi người lấy miếng hồng giòn màu cam đậm từ đĩa trên bàn, đút cho cô. Cả hai xem thời sự được một lúc, hình ảnh về kinh tế và thời tiết lần lượt lướt qua màn hình. Khi ấy, nàng chợt nhớ ra bản thân phải gọi lại cho mẹ.