Đến nội dung chính

Chương 6: Nhiệm vụ trinh sát của cậu hoàn thành chưa?

admin 540 Chữ Cài Đặt

Hang động nằm sâu dưới lớp đá bazan đen kịt, lối vào bị che khuất bởi những rễ cây khô héo và màn sương muối dày đặc.

Cố Diên Sâm đi trước mở đường, dải sáng xanh từ thiết bị dò tìm trên cổ tay anh quét qua từng góc khuất.

Khương Chi bước theo sát phía sau, cẩn thận thu dọn lại lớp áo bảo hộ, bước chân của cô rất nhẹ, nhịp thở đều đặn không hề có dấu hiệu mệt mỏi của một Omega yếu ớt, nhưng cô cố tình làm cho hơi thở của mình trở nên gấp gáp, giả vờ nhọc nhằn để đánh lừa sự nhạy bén của những người đi cùng.

Bùi Úy và Hoắc Dã đi bọc hậu.

Hoắc Dã không nói một lời nào suốt quãng đường di chuyển, hơi thở của cậu nặng nhọc, từng bước chân giẫm lên nền đá tạo ra những tiếng động trầm đục mang theo sự kìm nén tột độ.

Ngay khi Cố Diên Sâm vừa ra hiệu dừng lại để thiết lập vòng bảo vệ, một tiếng vỗ cánh mỏng tang vang lên từ trần hang tối om.
Từ trên một mỏm đá cao chót vót, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất im lìm như một con mèo rừng.

Đó là một thiếu niên mặc đồ tác chiến gọn gàng, mái tóc cắt ngắn hơi lộn xộn, trên môi nở một nụ cười vô hại. Gương mặt cậu vô tư, ánh mắt trong veo, thoạt nhìn giống như một tân binh đi lạc hơn là một sát thủ của tiểu đội tiên phong.

Cảnh Từ tung tung một con bọ thám thính hình nhện trên tay, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Cậu híp mắt nhìn Khương Chi từ đầu đến chân, giọng nói lanh lảnh vang lên trong hang động: “Đội trưởng, đùa sao? Tiểu đội tiên phong của chúng ta lại phải đèo bồng một người hỏng tuyến thể?”

Cố Diên Sâm lạnh lùng nhìn cậu: “Nhiệm vụ trinh sát của cậu hoàn thành chưa?”

Cảnh Từ nhún vai, cất con bọ thám thính vào túi đai chiến thuật. Cậu bước về phía Khương Chi, cố tình thu hẹp khoảng cách, khí lạnh từ người cậu toát ra mang theo một sự đe dọa ngầm.
Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào sườn mặt trắng bệch của Khương Chi, kéo dài giọng trêu chọc: “Chị gái này, tuyến thể của chị đóng băng thật rồi sao? Ở nơi quỷ quái này, nếu tụi tôi phát điên, chị lấy cái gì ra để cứu mạng tụi tôi đây? Hay là chờ tụi tôi ném thẳng chị ra ngoài, để mặc cho dị thú nhai nát xương chị!”

Khương Chi lùi lại nửa bước, ánh mắt rũ xuống, tỏ vẻ sợ hãi, bấu chặt lấy quai balô, nhỏ giọng đáp: “Tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến mọi người.”

Bùi Úy bước lên, dùng một tay đẩy nhẹ vai Cảnh Từ ra xa khỏi Khương Chi. Anh thong thả nói: “Đừng dọa người như vậy. Cô ấy vừa trải qua một trận chiến với dị thú thiết giáp, vẫn còn đứng vững được ở đây đã là một kỳ tích rồi.”