Ánh hoàng hôn hắt qua những ô cửa kính của tòa Tháp Chiến Thuật, để lại những vệt sáng dài loang lổ trên mặt sàn kim loại.
Khương Chi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của phòng học hội ý, ngón tay thong thả lật qua từng trang sách tài liệu.
Tại một Học viện Quân sự Liên bang nơi công nghệ chiếu ảnh ba chiều phủ kín từng mét vuông, thì hành động dùng sách giấy của cô trông lạc lõng và lỗi thời đến kỳ lạ.
Ba tháng rồi, kể từ ngày tỉnh dậy trong thân xác này, Khương Chi đã quen với danh xưng Omega khiếm khuyết.
Vụ tai nạn năm đó không chỉ cướp đi người thân của nguyên chủ, mà còn khiến tuyến thể của cô bị đóng băng, một Omega không thể tỏa ra tin tức tố, trong mắt giới thượng lưu Tinh tế, chẳng khác nào một cỗ máy mất đi bộ nguồn.
Nhưng không một ai biết, ngay khi mùi hương biến mất, biển tinh thần của cô lại mở rộng thêm một ngưỡng vô hạn, chạm mốc tuyệt mật của Đế quốc.
Trang sách được lật sang tờ mới, tiếng giấy sột soạt rất khẽ. Khi vừa tỉnh lại trong thân xác này, Khương Chi đã từng dành rất nhiều thời gian để đọc những thứ như lịch sử Liên bang, luật phân hóa, bệnh án tuyến thể đóng băng… và cả những tài liệu tuyệt mật bị xóa khỏi hệ thống công khai…
So với việc trò chuyện với người khác, sách đáng tin hơn nhiều.
“Cạch.” Cánh cửa áp suất mở ra.
Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ tràn vào phòng, Khương Chi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Người bước vào đầu tiên là Hoắc Dã.
Cậu cao ráo nổi bật, quân phục huấn luyện màu đen ôm lấy thân hình rắn chắc. Mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt màu xám tro mang theo vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.
Ánh mắt ấy quét một vòng quanh phòng, sau đó dừng lại trên người Khương Chi.
Hàng mày cậu nhíu chặt, giọng nói khàn đặc: “Nhà trường đang nghĩ cái gì vậy? Đưa một Omega hỏng tuyến thể vào tiểu đội tiên phong để làm cảnh à?”
Khương Chi cúi xuống tiếp tục đọc sách, giống như chuyện đó chẳng liên quan đến mình.
“Sao lại thô lỗ như thế, Hoắc Dã?” Bùi Úy bước theo sau, bước đi thong thả, nụ cười nhã nhặn trên môi nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Anh ấy đi thẳng đến bàn của Khương Chi, chống hai tay xuống mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống cô: “Tiểu thư Khương Chi, cô có biết vị trí của mình trong đội là gì không? Nếu chúng tôi bạo động trong chiến đấu thì cô lấy cái gì để xoa dịu chúng tôi, khi mà ngay cả một chút tin tức tố cô cũng không có?”
Chỗ khoảng cách quá gần khiến Khương Chi ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nồng nặc mang tính xâm lược của Alpha.
Cô không chút hoang mang, khẽ rủ mắt, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như muộn phiền: “Tôi có chứng nhận tương thích tinh thần của viện quân y. Nếu hai người cảm thấy tôi cản trở, có thể nộp đơn xin đổi người lên hội đồng.”
“Đổi người? Cô nghĩ tiểu đội này là cái chợ à?”