Sau khi hai người náo loạn một phen, gọi nước hai lần, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Khang Hi cũng không có ý định đứng dậy rời đi, chỉ lười biếng thưởng thức đầu ngón tay nàng, thấp giọng nói:
“Trẫm định chờ đến cuối năm đại phong lục cung. Huệ, Vinh, Đức, Nghi sẽ tấn phong thành tứ phi, những người còn lại mỗi người đều thăng một cấp. Nàng thấy thế nào? Nếu có ai nàng không thích, cứ chọn ra.”
Đồng Thời Lệ gối trên cánh tay rắn chắc của hắn, lười biếng đáp:
“Thần thiếp cảm thấy các tỷ muội trong lục cung đều rất hiểu chuyện, lý nào lại không nên tấn vị.”
Khang Hi:…
Hắn dứt khoát chống người ngồi dậy, cau mày nhìn nàng:
“Trẫm biết nàng sẽ không có ý kiến, nên mới cố ý hỏi nàng. Lần này trẫm muốn tấn nàng lên Hoàng quý phi, chấp chưởng phượng ấn. Theo ý trẫm, nàng cũng không thể mãi nghĩ đến hai chữ hiền đức, khiến bản thân chịu thiệt thòi. Chỉ cần trên mặt ngoài không xảy ra chuyện, ngòi bút lịch sử tự nhiên sẽ nằm trong tay nàng.”
Mấy ngày nay Quý phi quả thật không còn luôn treo hai chữ “hiền đức” bên miệng nữa.
Trước kia nàng luôn bị danh tiếng hiền đức trói buộc, còn nghĩ thay hắn tiến cử các cung phi khác, dù bản thân chịu ấm ức cũng sẽ lùi một bước.
Chỉ vì một chữ “hiền” trong mắt thế nhân.
Nhưng chỉ cần nàng ngồi trên vị trí Hoàng quý phi, sẽ không còn ai dám nói nàng không hiền.
Không ai cảm thấy cái đầu trên cổ mình quá vững chắc, nhất định phải đi thử xem dao cầu có sắc hay không.
Đồng Thời Lệ nghe vậy lại có chút bất ngờ.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn hắn một cái, cười khanh khách nói:
“Trước kia thần thiếp quá để ý hư danh. Luôn nghĩ mình xuất thân Đồng gia, là mẫu tộc của ngài, không thể khiến ngài vì thần thiếp mà mất mặt. Khi ấy tuổi còn trẻ, cách đối nhân xử thế cũng chưa được chu toàn, may mà vạn tuế gia vẫn luôn bao dung.”
“Nếu ngài đã nói như vậy, vậy thần thiếp cũng nghe theo ngài. Sau này… sẽ tùy hứng hơn một chút.”
Liếc nhìn thần sắc của Khang Hi, nàng thử thăm dò đưa ra yêu cầu của mình:
“Thần thiếp có một trang viên hồi môn ở ngoại ô, đột nhiên muốn ăn chút rau xanh bên đó trồng, sai người đưa vào phòng bếp nhỏ của Thừa Càn Cung, ngài thấy thế nào?”
Nàng ngước mắt nhìn hắn đầy mong đợi, sợ hắn không đồng ý, làm hỏng chuyện tốt của mình, còn rất ân cần xoa bóp bả vai cho hắn.
“Vạn tuế gia ~”