Đến nội dung chính

Chương 32

admin 496 Chữ Cài Đặt

“Uống một chén.”

Đồng Thời Lệ cầm chiếc chén bạch ngọc, nhìn dòng rượu trong veo chậm rãi được rót vào.

Nàng cung kính nâng chén lên, chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi nếm được hương vị, lúc này mới chậm rãi uống hết.

Ba chén rượu xuống bụng, ánh mắt nàng lập tức trở nên mê ly, đầu óc hơi choáng váng, gương mặt cũng nóng bừng lên.

Một bàn tay to mang theo chút hơi ấm áp lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hàng mi Đồng Thời Lệ run rẩy, gương mặt như bị lửa thiêu đốt, nóng đến mức hơi đau. Trong đôi mắt nàng cũng dần ánh lên những tia nước long lanh.

[Ngô, nam nhân với đôi mắt đỏ thẫm, bàn tay to siết chặt bả vai nữ nhân, lạnh giọng chất vấn: Trẫm đối với nàng không tốt chỗ nào? Vậy mà nàng lại muốn rời xa trẫm! Không đợi nữ nhân trả lời, hắn đã lập tức áp sát, vội vàng mà hung hăng xé rách đôi môi đỏ mọng kia…]
Đồng Thời Lệ thầm nghĩ, tiểu kịch bản của mình viết càng ngày càng có trình độ rồi, lần này thế nào cũng phải được thêm hai điểm sắc khí.

Quả nhiên vừa thấy hệ thống cộng thêm hai điểm, nàng lập tức vui vẻ đến mức không kìm được.

Cái hệ thống lớn gan điên điên này, nàng thích!

Nàng còn đang đoán xem chuyện tiếp theo sẽ phát triển thế nào, ai ngờ bàn tay kia lại rút đi.

Khang Hi hô hấp khựng lại.

Quý phi lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, quả thật quá mức không hợp lễ nghĩa!

Đôi mắt sâu thẳm của hắn được ánh nến chiếu vào, khẽ nheo lại.

Đồng Thời Lệ chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng. Nàng mím môi, kéo tay áo lên rót rượu cho Khang Hi.

Khang Hi quay đầu nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Tiếng lòng thì hận không thể đem hắn ăn sạch sẽ, vậy mà ngoài đời lại im thin thít như một cái bình kín, một câu cũng chẳng chịu nói ra.
Nếu không phải có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, hắn thật sự không biết Quý phi lại có tính tình như vậy.

Khang Hi dứt khoát đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đồng quý phi. Khí thế áp bức vô cùng rõ ràng, lại còn mang theo vài phần ái muội.

“Nghỉ ngơi thôi.”

Gương mặt nhỏ của Đồng Thời Lệ nóng bừng, nàng rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run, những ngón tay trắng nõn đan vào nhau, để lộ sự thấp thỏm trong lòng.

Khang Hi đưa tay nắm lấy đầu ngón tay xanh ngọc của nàng. Đôi mắt vốn vì rượu mà phủ thêm vài phần mơ màng, lúc này lại nhiễm ý cười hờ hững.

“Đừng sợ.”

Không đợi nàng phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã vòng tới, bế nàng lên, đặt xuống trên giường.