Con phố tiếp theo nàng tới là tiệm bán vải bông các loại, ngoài các loại lụa là gấm vóc ra, nàng mua nhiều nhất là vải bông, vải đay, vải cát bố và bông gòn.
Sau này trên đường chạy nạn, công dụng của mấy loại lụa là gấm vóc đó rất hạn chế, cũng không tiện ngang nhiên lấy ra dùng, ngược lại mấy thứ vải bông cát bố này còn thực dụng hơn.
Giống như cách dặn dò ông chủ tiệm gạo, Thẩm Phong Hà cũng dùng cùng một phương thức ủy thác chuyện thông báo cho những hộ buôn bán khác trên con phố này cho ông chủ tiệm vải, sau đó chạy thẳng qua con phố kế tiếp.
Toàn bộ kinh thành có tổng cộng chín con phố dọc chín con phố ngang, trong đó phồn hoa nhất là tám con phố, nàng phải một thân một mình chạy đi gõ cửa từng nhà, hiệu suất quá thấp.
Chạy hết tám con phố, Thẩm Phong Hà liền đi thẳng tới ngôi nhà hoang ở nam thành.
Nơi này vốn là trạch viện ở kinh thành của Cố gia, nhà mẹ đẻ mẫu thân nguyên chủ. Về sau mẫu thân nguyên chủ bị nhà chồng ức hiếp, ngoại tổ phụ của nguyên chủ tức giận ốm liệt giường, chưa được mấy năm thì qua đời. Dưới gối ông ấy chỉ có một nữ nhi là mẫu thân nguyên chủ, nên gia nghiệp bị Thẩm Thế An cấu kết với đường chất trong tộc họ Cố chia chác mất.
Căn trạch viện này thuộc về đường chất Cố gia, cũng chính là đường thúc của Thẩm Phong Hà. Chẳng qua vị đường thúc này ăn uống cờ bạc kỹ viện môn nào cũng giỏi, chưa tới mấy năm đã thua sạch cả trạch viện.
Về sau không biết sao lại bén lửa, thiêu rụi thành đống phế tích hoang tàn, cứ thế mà lụi bại dần, bình thường rất ít người đặt chân đến.
Thẩm Phong Hà đứng đợi một lát, quả nhiên đã thấy vài chủ tiệm đẩy xe kéo chất đầy vật tư lục tục kéo tới.
Ông chủ tiệm gạo cùng mấy chủ tiệm được ủy thác khác tiến lại gần, lần lượt báo cáo chi tiết về số lượng vật tư.
Chỉ thấy mấy xe này là ngũ cốc tạp lương, mấy xe kia là thịt dê thịt lợn tươi mới làm thịt, lại còn có vải vóc, dược thảo, tôm cá thủy hải sản, nồi niêu xoong chảo bát đĩa, muối ăn, chè, tiệm xe ngựa còn mang tới cả xe ngựa xe kéo vừa mới đóng xong, ngay cả tiệm rèn cũng chở tới những chiếc vạc sắt lớn, cùng vật tư như sắt chưa qua rèn luyện các loại.
Thẩm Phong Hà cũng không nói hai lời, rất nhanh móc những đĩnh bạc ra thanh toán, ngoài phần đáng được nhận, mỗi nhà nàng còn thưởng thêm năm lượng. Những nhà phụ trách truyền tin, thì được thưởng thêm mười lượng.
Tiền trao cháo múc xong, Thẩm Phong Hà lúc này mới dặn dò đám người: “Đêm nay đa tạ các vị lão bản đã giúp đỡ. Ta còn có một việc muốn nhắc nhở các vị. Cổ nhân có câu tài không thể lộ ra ngoài, chuyện đêm nay, các vị tốt nhất vẫn là giữ kín miệng, đừng nói ra ngoài mới là kế sách vạn toàn. Nếu không, hễ có kẻ rắp tâm tố giác các vị kiếm được tiền bất chính, e là tiền tài các vị không giữ được, lại còn rước họa nhà tan cửa nát.”