Thẩm Phong Hà gật đầu, đáp: “Ta lấy hết.”
Chủ tiệm gạo nghe xong, không kìm được ngớ người, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
“Khách quan, giá cả lúc này, lúa mì và gạo trắng đều là hai quan tiền một thạch, gạo lứt một quan năm trăm, còn lại mỗi thạch một quan, nếu ngài lấy tất cả, chỗ này… chỗ này tổng cộng là bảy mươi lượng bạc đấy!”
Một lượng bạc tương đương với một quan tiền, cũng tức là một ngàn văn tiền.
Ngoại trừ trường hợp những nhà quyền quý sai người thu mua, những gia đình bình thường sống qua ngày, gia cảnh khá giả một chút, bình thường cũng chỉ mua khoảng mười cân lúa mì hoặc gạo trắng, tổng cộng tốn chừng một trăm sáu bảy mươi văn tiền, là có thể ăn mười bữa nửa tháng rồi.
Một số hộ gia đình nghèo khó, thậm chí có khi một lần chỉ mua nổi một cân rưỡi lương thực ăn trong ngày, hơn nữa, mấy loại gạo và lúa mì mắc mỏ này họ cũng không nỡ, đều chỉ mua nếp hạt vàng hoặc các loại đậu, một ngày tốn tám chín văn tiền là đủ rồi.
Vị khách quan trước mắt này điên rồi sao? Một hơi muốn mua bảy mươi lượng bạc lương thực, đó chính là bảy mươi ngàn văn tiền, đủ để một nam nhân sức vóc cường tráng nhà nghèo kiếm trong hai năm rồi!
Thẩm Phong Hà trực tiếp từ trong ngực lại móc ra thêm chín đĩnh bạc bày trên bàn, mỗi đĩnh đều là mười lượng, cộng với đĩnh lúc nãy, là một trăm lượng.
Nàng lại tiện tay ném thêm một khối bạc vụn chừng năm lượng, thản nhiên nói:
“Trong một trăm lượng này, bảy mươi lượng là tiền lương thực, năm lượng này, phiền lão bản trước giờ Dần đưa tới ngôi miếu hoang ở khu thành nam. Mặt khác, trên con phố này, lão bản chỉ cần quen biết chủ tiệm nào, dù là bán lương thực, bán thịt heo bò cừu, hay bán vải vóc đồ sắt dược liệu, đều phiền lão bản giúp chạy một chuyến đánh tiếng, ba mươi lượng còn lại, chính là tiền đặt cọc cho những cửa tiệm đó, chỉ cần trước giờ Dần, đem toàn bộ hàng hóa trong cửa tiệm đưa tới đó, tiền bạc tuyệt đối không thiếu phần các người!”
Chủ tiệm gạo nhìn những đĩnh bạc sáng lấp lánh trên bàn, hai mắt trợn tròn.
Hắn ở kinh thành buôn bán nhiều năm nay, không phải chưa từng thấy đĩnh bạc, chính mình cũng dành dụm được một ít, nhưng khách quan ra tay hào phóng, mấu chốt là lại còn rộng rãi như thế này, hắn mới gặp lần đầu tiên!
Bọn hạ nhân phụ trách việc thu mua trong phủ quyền quý, hắn cũng từng tiếp đãi không ít, kẻ nào chẳng cay nghiệt chua ngoa, mỗi lần tới đều lột của hắn một lớp da để ăn chặn chứ?
“Khách, khách quan, ngài nói thật sao?” Chủ tiệm gạo lại một lần nữa xác nhận lại, trái tim đập bình bịch!
Thẩm Phong Hà nhìn hắn, nói: “Trông ta giống đang nói đùa sao? Chỉ là có một điểm, cố gắng đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn đấy!”
Chủ tiệm gạo thấy vậy, lập tức đáp lại: “Được! Vậy tiểu nhân đi làm ngay! Đi làm ngay!”
Thẩm Phong Hà gật đầu, cũng không lưu lại, bước ra khỏi cửa tiệm, tiến thẳng tới con phố tiếp theo.