Đến nội dung chính

Chương 1: Tỉnh Lại Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

admin 851 Chữ Cài Đặt

Hà Sơ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ, từng luồng ánh sáng chói lòa rọi vào mí mắt khiến cô không khỏi khẽ rên một tiếng. Cô mơ hồ giơ tay che mặt, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Trước mắt cô là một chiếc màn lụa mỏng màu hồng nhạt buông rủ, bốn góc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo, giường rộng ít nhất gấp đôi chiếc giường đơn cô nằm ở ký túc xá. Hà Sơ lắp bắp: “Gì… Đây là đâu?”

Cô lồm cồm bò dậy, ánh mắt đảo quanh phòng. Đây tuyệt đối không phải phòng bệnh, cũng không phải khách sạn. Trên bàn bày biện đủ loại trà cụ bằng sứ, lò trầm bốc khói nhè nhẹ, tủ quần áo sơn son thếp vàng. Một đôi hài thêu đặt ngay ngắn bên cạnh thảm lông trắng, mọi thứ tinh xảo, cổ kính.

“Chắc mình đang mơ.” Cô thì thào, sau đó không chút do dự nhéo mạnh lên cánh tay.
“Á!” Hà Sơ nhăn mặt, đau thật. Cô trừng mắt nhìn cánh tay bắt đầu ửng đỏ. Vẫn chưa tỉnh?

“Không đúng… Không đúng…” Cô lắp bắp, tim đập dồn dập.

Lảo đảo xuống giường, Hà Sơ chạy tới bên cửa sổ. Ngoài kia là một khu vườn lớn, từng tốp nha hoàn váy lụa mỏng lướt đi như cánh bướm, xa xa là mấy gã gia đinh mặc áo xanh, áo xám đang khiêng thùng nước, đẩy xe củi. Phía cổng lớn, xe ngựa có rèm buông kín, mấy con ngựa trắng, ngựa nâu giậm vó.

“Trời ơi… Mình đâu có lạc vào phim trường đâu chứ?”

Cô quay phắt người lại, nhìn quanh một lượt. Bất giác, ánh mắt rơi vào chiếc gương đồng đặt trên bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu không phải khuôn mặt quen thuộc của cô – Tóc ngang vai, da ngăm ngăm, mũi nhỏ và cằm hơi bạnh – Mà là một thiếu nữ mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi mắt to ướt át, mày liễu cong cong, môi hồng như cánh đào. Mái tóc đen dài được búi nửa đầu, cài trâm vàng lấp lánh.
“Chuyện… Chuyện quái gì vậy trời?” Hà Sơ lùi lại mấy bước, suýt vấp vào gờ thảm.

Cửa phòng bất ngờ bật mở, một tiểu nha hoàn chạy vào, gương mặt hoảng hốt: “Tiểu thư! Người sao rồi? Sao không gọi bọn nô tỳ hầu hạ thay y phục?”

“Tiểu thư?” Hà Sơ mím môi, nuốt nước bọt, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Tiểu nha hoàn bối rối nhìn cô, khẽ cúi đầu: “Tiểu thư, sắc mặt người không tốt, có cần mời đại phu không ạ?”

Cô há miệng định hỏi đây là đâu, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, nói không nên lời.

Tiểu nha hoàn đỡ tay cô: “Tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ người thay xiêm y. Nếu người không nhanh chuẩn bị, lát nữa lão gia trách phạt đó ạ.”

Hà Sơ ngơ ngác để mặc cô bé giúp mình chỉnh lại áo váy. Đến khi nhìn xuống người, cô suýt nữa hồn bay phách lạc. Trên người cô đang mặc một bộ váy cổ trang màu hồng phấn, váy dài thướt tha chấm đất, tay áo rộng, lưng thắt dải lụa.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy…”

Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng cười nói, tiểu nha hoàn vội cúi đầu: “Lão gia và phu nhân ra ngoài rồi, tiểu thư không cần lo đâu ạ.”

Hà Sơ thẫn thờ ngồi xuống ghế. Trong đầu cô trống rỗng, mọi thứ hỗn loạn. Tại sao lại ở đây? Rõ ràng đêm qua cô còn đang học bài, uống cà phê để cày deadline, vì sao tỉnh lại đã… Xuyên không rồi?

“Không, không thể nào, chắc mình bị bệnh, chắc là mơ thôi…”

Đúng lúc ấy, một âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong đầu.

[Ding! Hệ thống xuyên sách kích hoạt!]

Hà Sơ cứng đờ, ngẩng phắt đầu: “Ai… Ai nói đấy?”

Âm thanh trong đầu lại vang lên, rõ ràng không phải từ ai ngoài kia:

[Chào mừng ký chủ đến với thế giới của tiểu thuyết “Khuynh Thành Độc Sủng.” Nhiệm vụ chính: Thay đổi kết cục củanhân vật nữ phụ Kiều Nhu.]

Hà Sơ há hốc miệng: “Cái gì cơ? Kiều Nhu?”

Giọng máy móc tiếp tục, nhịp đều đều không chút cảm xúc:

[Nhân vật hiện tại của ký chủ: Kiều Nhu, thiên kim tiểu thư phủ Kiều Tướng quân, vị hôn thê của tam hoàng tử, tính tình kiêu ngạo, ghen tỵ, chuyên bắt nạt nữ chính Lạc Nhi. Kết cục: Bị các nam nhân hợp lực tiêu diệt.]

Mắt Hà Sơ trợn tròn: “Không… Không thể nào…”

Hệ thống: [Ký chủ, mời chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu thất bại, ký chủ sẽ cùng nhân vật tan biến.]

“Cái… Cái gì mà tan biến chứ? Tôi đâu có đăng ký chơi trò này!”

[Ding! Nhiệm vụ chính thức bắt đầu.]

Trán Hà Sơ đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay bấu chặt lấy vạt váy, tim đập như trống dồn. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Xong rồi… Mình chết chắc rồi…