Đầu ngón tay anh lành lạnh, thuốc dính lên da cũng mát lạnh, động tác mát xa chậm rãi khiến cô cảm thấy ngứa râm ran, nổi da gà.
Chu Tích Tuyết cố nén cảm giác kỳ lạ đó, một lần nữa khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Cận Dập phì cười. Anh vẫn còn nhớ lúc trước cô từng nói vợ chồng thì không cần khách sáo với nhau như vậy. Anh cũng không cần lời cảm ơn của cô. Với anh, việc giúp đỡ Chu Tích Tuyết chẳng khác gì tiện tay nhặt một chú chim non rơi khỏi tổ. Xét trên một góc độ nào đó, khi một con chim non bị đồng loại đẩy ra khỏi tổ nghĩa là khả năng sinh tồn của nó rất kém cỏi. Nhưng lẽ nào, theo quy luật đào thải của tự nhiên, nó lại không xứng đáng được sống ư?
Cận Dập đang định đứng dậy thì Chu Tích Tuyết lại nắm lấy tay anh.
Hiếm khi trên gương mặt cô để lộ vẻ ngượng ngùng, giọng cũng mềm mỏng hẳn: “Anh có thể bế em vào nhà vệ sinh không? Em muốn…”
Chưa nói hết câu, cô đã được Cận Dập bế bổng lên.
Cô nhỏ nhắn đến mức nằm trong lòng anh gần như không có cảm giác gì. Bình thường anh có sở thích săn bắn, hay vác bộ cả trăm ký thịt từ rừng về nên sức vóc cực kỳ sung mãn.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Tích Tuyết vừa chạm nhẹ chân xuống đất đã được người đàn ông đứng chờ ngoài cửa bế lên.
Thực ra cô vẫn đi được, vết thương đã được băng lại nên chạm nhẹ cũng không quá ảnh hưởng.
Đã hai giờ sáng, cuối cùng Chu Tích Tuyết cũng nhận ra sự xuất hiện của Cận Dập ở đây vào thời điểm này trong ngày thật kỳ lạ.
Nam nữ độc thân ở cùng một phòng lúc nửa đêm đúng là quá mờ ám. Nhưng họ là vợ chồng nên chuyện này cũng trở nên hợp tình hợp lý. Dù sao thì cô cũng bị thương, anh là chồng, đến quan tâm chút cũng là chuyện dễ hiểu.
“Nửa đêm nửa hôm anh qua đây vì lo cho vết thương của em à?” Chu Tích Tuyết vòng tay ôm cổ anh và hỏi khẽ.
Mặt Cận Dập không cảm xúc: “Có khi là đến xem em chết chưa.”
“Nếu em chết thật, liệu anh có đau lòng không?”
Cận Dập chỉ đáp bằng một tiếng cười khẩy.
Nếu cô chết, anh sẽ chê cười cô tự chuốc lấy khổ, vì anh đã cảnh báo không biết bao nhiêu lần rằng hãy tránh xa anh ra rồi.
Trước thái độ cố ý ra vẻ xấu tính của Cận Dập, Chu Tích Tuyết chỉ biết thầm đảo mắt trong lòng.
Chớp mắt, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu cô. Cô lập tức hôn lên má Cận Dập rồi giả bộ ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực anh.
Người đang bế cô chợt đứng khựng lại. Cô nghe rõ tiếng tim anh đập loạn nhịp hẳn so với trước đó.