Đến nội dung chính

Chương 35

admin 825 Chữ Cài Đặt

Có lẽ là thấy Chu Tích Tuyết đang sống yên ổn ở nước Z nên Lâm Văn và dì út cũng yên tâm hơn nhiều. Hiện tại, trên đời này, họ là những người thân quan tâm Chu Tích Tuyết nhất.

Chu Tích Tuyết không nói cho họ biết chuyện mình kết hôn với Cận Dập để tránh làm họ lo lắng. Họ chỉ là một gia đình hết sức bình thường ở đất Hồng Kông, không thể chống lại những chiêu trò của người nhà họ Chu. Bởi vậy, Chu Tích Tuyết không muốn rước thêm rắc rối cho họ.

Lúc Chu Tích Tuyết cúp máy cũng là lúc cô dừng bước trước cửa phòng Cận Dập. Cô không chắc chuyện này là tình cờ hay do bản thân cố ý. Nhờ vụ điện thoại di động nên cô vốn đã định sẽ phải cảm ơn Cận Dập tử tế. Ngoài ra, cô cũng muốn mau chóng kiếm một chiếc máy tính bảng để vẽ. Bởi vì theo kế hoạch Phạn Ngọc thông báo, kỳ hạn nộp bản thảo là thứ Ba tuần sau. Tính ra, cô chỉ còn khoảng một tuần để vẽ.
Cửa phòng mở hé, Chu Tích Tuyết nảy sinh thôi thúc mãnh liệt muốn mở cửa đi vào trong.

Cô rất muốn gặp Cận Dập. Dù anh thường xuyên buồn vui thất thường, nói năng cay nghiệt, hình như còn mắc bệnh nặng nhưng gương mặt anh thực sự rất ưa nhìn, rất cuốn hút cô.

“Sawyer?” Chu Tích Tuyết gõ cửa phòng.

Không ai phản hồi.

Hoàng hôn dần buông. Qua khe cửa, cô có thể nhìn thấy ánh sáng dát vàng lên nền nhà đá cẩm thạch.

Chu Tích Tuyết gõ lại một lần nữa nhưng vẫn không ai đáp lại cô.

Cô đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng động sột soạt trong phòng. Cô bất giác lo lắng có phải Cận Dập lại… Vậy là cô chẳng kịp băn khoăn gì nữa, vội mở cửa phòng ra.

Khi cánh cửa mở ra, Chu Tích Tuyết không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Trước mặt cô không phải là Cận Dập, cũng không phải là quái vật nào cả mà là một con chó máy ba chân.
Chu Tích Tuyết sực nhớ ra mình từng nhìn thấy khớp máy dưới tầng một, lẽ nào đó là khớp máy của nó?

Cô ngồi xổm xuống, tò mò quan sát con chó máy, đồng thời xem qua bố cục căn phòng giản dị này. Trong căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường lớn như thể chủ nhà chỉ tạm thời ngủ lại đây. Ngoài ra còn có một tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ghế đóng bằng gỗ thịt và một phòng tắm. Thứ không hợp với căn phòng này nhất là hộp thuốc để trên bàn.

Căn phòng này đơn sơ hơn hẳn những gì Chu Tích Tuyết tưởng tượng, nhưng lại rất hợp với phong cách của Cận Dập: trống trải, sạch bong không một hạt bụi, lạnh lẽo đến độ khó gần.

Vì trong phòng không có gì quá hút mắt nên Chu Tích Tuyết tập trung quan sát con chó máy.

Kể cũng lạ, hồi đại học cô từng tham gia một cuộc thi robot thông minh. Nhưng thật ra cô không tham gia vào việc chế tạo robot, cũng không có kiến thức kỹ thuật. Nhóm có năm người, mỗi người một việc. Cô chuyên về hội họa, chịu trách nhiệm phần tạo hình, hỗ trợ vẽ bản thiết kế. Con robot đem đi dự thi năm đó được đặt tên là “Người Tuyết”, chính Chu Tích Tuyết đã nghĩ ra cái tên này.
Tuy con chó máy trước mắt cô không hề dễ thương nhưng cũng không đến mức xấu. Chân tay nó quá khẳng khiu, phần thân nom hơi mất cân đối, đầu óc có vẻ hơi đơ đơ, giống như sản phẩm lỗi thời từ thế kỷ trước.

Nguồn điện vẫn đang bật, con chó ba chân lảo đảo mất thăng bằng, đi được một bước đã ngã lăn ra, rồi lại gắng gượng đứng dậy, cực kỳ quật cường.

Chu Tích Tuyết bật cười trước động tác vụng về của nó, bèn tiện tay đỡ nó dậy. Không ngờ con chó máy lại bất ngờ sủa “gâu” lên một tiếng làm cô giật mình, suýt quẳng nó đi. Không phải cô sợ, đó hoàn toàn chỉ là phản xạ tự nhiên khi hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước thôi.

“Gâu gâu!”

Phải thừa nhận rằng tiếng chó sủa trên khắp thế giới đều giống nhau.

“Tên tôi là Sid, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?”

“Tên tôi là Sid, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?”

“Tên tôi là Sid, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?”

Thì ra là một con chó máy biết nói chuyện, lại còn khá ngốc. Chu Tích Tuyết vội đặt nó xuống. Phải khi đó con chó nhỏ mới chịu ngừng nói.

“Chào Sid.”

“Sid, Sid.”

“Chào Sid.”

Chu Tích Tuyết thử gọi nó.