Đến nội dung chính

Chương 34

admin 931 Chữ Cài Đặt

“Chị thật sự không sao mà.”

Trong cuộc gọi video, Chu Tích Tuyết hết lời trấn an em họ Lâm Văn và dì út Trần Việt Nghi rằng hiện tại cô hoàn toàn an toàn.

Gương mặt trẻ trung, rạng rỡ của Lâm Văn gần như chiếm trọn màn hình điện thoại. Đôi mắt hạnh to tròn, sống mũi cao, mặt trái xoan, đúng là một mỹ nhân chính hiệu. Hai chị em cô giống nhau khoảng ba phần, đặc biệt là ở đôi mắt.

Chẳng bao lâu sau, dì út cũng cầm một cốc nước, để lộ nửa gương mặt trong màn hình. Diện mạo của dì út trẻ trung, hao hao giống mẹ Chu Tích Tuyết. Nhìn sơ qua, đôi mắt của ba người phụ nữ xinh đẹp đang gọi video cho nhau như đúc ra từ một khuôn.

Lâm Văn thấp thỏm hỏi: “Thật chứ ạ? Chị ơi, chúng ta là người một nhà. Từ nhỏ chị đã e ngại phiền phức, bị mấy tên khốn nhà họ Chu ức hiếp cũng không chịu nói với mẹ con em. Giờ bọn họ còn làm ra chuyện quá đáng đến độ đưa chị ra nước ngoài! Chị có gì khó khăn thì hãy nói cho mẹ con em biết, nhất định mẹ con em sẽ nghĩ cách giúp chị!”
Dì út cũng lo lắng: “Tích Tích, cháu không phải băn khoăn gì hết, cứ thoải mái nói cho dì và em biết nhé!”

Khi có người nhà mất tích phải lập tức báo cảnh sát. Lâm Văn và mẹ lo cho an nguy của Chu Tích Tuyết nên thực sự đã báo cảnh sát. Nhưng nào ngờ khi cảnh sát tới hỏi nhà họ Chu thì Lâm Văn lại bị chụp cho tội báo án giả.

Tầm ảnh hưởng của nhà họ Chu ở Hồng Kông không hề nhỏ. Chỉ tính riêng nửa năm nay, nhà bọn họ đã đóng góp 25% tiền thuế của cả Hồng Kông, là hộ nộp thuế lớn. Mặc dù không đến mức chính trị gia cấu kết với doanh nghiệp nhưng giới này nhỏ như vậy, đương nhiên nhà họ Chu cũng quen biết lãnh đạo bên phía cảnh sát. Người nhà họ Chu đã nói Chu Tích Tuyết không mất tích thì lời của một người ngoài như Lâm Văn hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Chu Tích Tuyết cũng đã lường trước báo cảnh sát cũng chẳng ăn thua. Nhưng hiện tại cô đang ở đây yên ổn, cũng coi như không phải nhìn thấy những gương mặt ghê tởm của người nhà họ Chu nữa, không biết có tính là trong họa có phúc hay không.

“Hay là cháu cho dì và em tham quan một vòng trong lâu đài nhé. Nơi này đẹp lắm ạ.” Chu Tích Tuyết thuận đà nói sang chuyện khác.

Lâm Văn tỏ ra bất lực: “Giờ chị vẫn còn tâm trạng đi tham quan nữa à?”

“Không xem cũng uổng mà.”

Lúc này là hoàng hôn, ánh nắng màu da cam chiếu qua cửa sổ gắn kính nhiều màu, chiết xạ nên những quầng sáng kỳ diệu bao phủ lâu đài. Nếu là ở trong nước, muốn tham quan lâu đài này kiểu gì cũng sẽ mất phí.

Chu Tích Tuyết mới sống trong lâu đài này vài hôm đã tự tin khẳng định mình thích nghi rất tốt với cuộc sống ở đây, không chỉ thích nghi mà thậm chí còn cực kỳ yêu thích.
Nơi này cách xa phố xá sầm uất, phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc lộng lẫy, còn có người lo liệu ba bữa cơm mỗi ngày cho cô từng li từng tí. Quả thực là cuộc sống mà bất kỳ cô gái làm biếng nào cũng ước ao!

Dù sao làm biếng ở đâu cũng giống nhau, nếu như được chọn thì cô thà làm biếng ở đây còn hơn ở nhà họ Chu.

Mà hiện tại, cô còn là người vợ về mặt pháp lý của Cận Dập, cho nên cô có quyền danh chính ngôn thuận sống ở đây.

Dù trong thâm tâm Chu Tích Tuyết cũng biết rõ cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không lâu dài, việc cô ở lại đây cũng không phải là kế lâu dài nhưng hiện tại cô quá lười để nghĩ xa xôi. Dù sao cô cũng đã đến đây rồi, vậy cứ coi như đi du lịch nước ngoài là được, dù gì đây cũng là lần đầu cô ra nước ngoài. Hơn nữa, nước Z từng là đất nước trong mơ với cô, cô cũng từng muốn đi du học ở đây. Hiện tại cô đã tích cóp được chút tiền, việc sống một mình ở nước Z hoàn toàn không có gì khó. Thôi thì được tới đâu hay tới đó, cứ đi rồi sẽ đến.

Chu Tích Tuyết nghĩ rất thoáng. Cô thực sự cầm điện thoại đưa Lâm Văn và dì út đi tham quan lâu đài. Tiếc là màn ảnh chẳng thể nào lột tả được độ bề thế và thênh thang mà mắt thường nhìn thấy.

Lúc này, ở trong nước đã là nửa đêm. Chu Tích Tuyết thấy dì út ngáp ngủ bèn chủ động đề nghị cúp máy: “Cũng khuya rồi, mai dì còn phải đi làm, em còn phải đi học, mọi người đi nghỉ đi ạ. Chúng ta có thể liên lạc lại bất cứ lúc nào mà.”

Cô sợ dì út và Lâm Văn quá lo lắng nên mới bất chấp đã khuya cũng vẫn gọi video cho họ, để họ tận mắt nhìn thấy mình, như vậy mới có thể thực sự yên tâm.