Renee nhìn thấy Cận Dập đứng dựa vào cửa liền lập tức cúi đầu cung kính gọi một tiếng: “Chủ nhân.”
Sau khi nhìn thấy Cận Dập, cả người bà ta liền trở nên vô cùng cứng ngắc, cúi đầu, run sợ cứ như nhìn thấy dã thú hung ác..
Chu Tích Tuyết không khỏi tò mò với phản ứng sợ hãi ấy, chẳng hiểu vì sao Renee lại hoảng sợ đến mức đó.
Mà lúc này, ánh mắt của Cận Dập đã hoàn toàn khoá chặt lên người cô, hoàn toàn không mảy may để tâm đến người giúp việc vừa phạm lỗi.
Renee rất nhanh liền khôn khéo rút lui khỏi bếp, để lại không gian rộng lớn chỉ còn hai người Chu Tích Tuyết và Cận Dập.
Ánh sáng trong phòng ăn đầy đủ, khiến Chu Tích Tuyết có thể nhìn rõ khuôn mặt của Cận Dập, không chỉ khuôn mặt, mà là toàn bộ con người anh.
Anh đứng ngay trước mặt cô, áo sơ mi đen phanh cúc cổ, không hề che giấu vóc dáng quyến rũ của mình.
Ít nhất, trong mắt cô là vậy.
Ước chừng Cận Dập cao khoảng một mét chín, đứng thẳng trông sẽ nổi bật hơn lúc ngồi, phần ngực được phơi bày không sót gì trước mắt cô, vai rộng eo thon tạo nên một đường cong hình chữ V hấp dẫn chết người. Chất liệu áo mỏng nhẹ rũ xuống, mềm mại ôm sát, nhưng khi mặc trên người anh lại toát ra vẻ mạnh mẽ nam tính.
Chiếc cổ áo mở rộng càng khiến cô thấy rõ phần xương quai xanh và cơ ngực, lấp ló gợi cảm.
Chu Tích Tuyết nhìn anh với tư cách một người thưởng thức nghệ thuật, chưa đến mức mê mệt, nhưng cũng không cách nào dời mắt.
Dù cô có rmê mẩn thì cũng không thể trách được, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh trước gương mặt và vóc dáng gần như hoàn mỹ thế này.
Nếu như gương mặt anh đã là không thể chê vào đâu được, thì thân hình kia quả thực là dệt hoa trên gấm.
Các mảnh vụn sứ vỡ hoà cùng dòng sữa bị đổ hợp thành một bức tranh quỷ dị, lan ra trên sàn đá đen cẩm thạch.
Nhưng làn da của Cận Dập lại còn trắng hơn cả sữa, làm anh trông như một con ma cà rồng chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.
Trong đời sống hằng ngày, rất hiếm gặp được đàn ông có vóc dáng đẹp như thế. Nhất là ở trong nước, phần lớn đàn ông đều vừa bình thường vừa tự tin quá mức. Tuổi xuân của họ ngắn ngủi, vừa quá độ tuổi thanh xuân là lập tức phát tướng, lười vận động, dần dần trở nên dầu mỡ không chịu được.
Huống hồ gì Chu Tích Tuyết còn là người không thích giao tiếp. Mỗi lần cần vẽ nhân vật nam, cô phải mò lên các nền tảng mạng để tìm “nam thần” làm tư liệu, rồi soi xét từng cử chỉ uốn éo của họ.
Nào là yết hầu nhô lên, ngực nở săn chắc đều là tiêu chuẩn cho “nam thần”, mà Cận Dập chỉ có hơn chứ không có kém.