Đến nội dung chính

Chương 15

admin 712 Chữ Cài Đặt

“Xin lỗi, tôi lập tức đi đây.” Vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Chu Tích Tuyết thu lại ánh nhìn ngạc nhiên. Thật ra cô không hề thấy sợ.

Người kia nghe vậy liền dừng lại, hơi khom lưng như đang chờ chỉ thị.

Chu Tích Tuyết hỏi:

“Xin hỏi, bếp ở đâu vậy?”

Người ấy giơ tay chỉ về một hướng:

“Cứ đi thẳng đến cuối hành lang là tới.”

“Cảm ơn anh.”

Chu Tích Tuyết đi theo hướng được chỉ, quả nhiên tìm thấy nhà bếp. Hương thơm của đồ ăn từ bên trong hấp dẫn vô cùng.

Cô đã đói từ rất lâu, kiểu đói có thể ngất đi được ngay ấy.

Vừa ngửi thấy mùi thơm ấy, bản năng sinh tồn như trỗi dậy, cơn thèm ăn trào dâng dữ dội.

Có người đang nấu bữa sáng sao?

Liệu cô có thể xin một ít không?

Chu Tích Tuyết tiếp tục dò dẫm tiến về phía trước theo hương thơm ngào ngạt theo phản xạ.
Cô cẩn trọng bước đến trước cửa bếp, trông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng quay lưng về phía cửa, bận rộn một mình bên quầy bếp.

Mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra không ngừng. Chỉ vừa liếc mắt qua, Chu Tích Tuyết đã thấy trên bàn bếp bày đầy các món như ngô luộc, trứng, giăm bông, thịt xông khói, bánh kếp dày…

Rõ ràng, đây không phải khẩu phần cho một người ăn.

Cô đứng lưỡng lự, không biết có nên tiến lên hay không, phần vì ngại, phần vì không biết mở lời như thế nào.

Nhưng giờ thì bụng cô đang kêu gào dữ dội, cô cũng không thể bận tâm nhiều đến thế nữa.

“Cộc cộc.”

Cô nhẹ nhàng gõ vào khung cửa bếp.

Người phụ nữ bên trong nghe thấy tiếng động thì rõ ràng khựng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu.

Chu Tích Tuyết cắn môi, chủ động cất tiếng:
“Xin chào, cho hỏi…”

Người phụ nữ vẫn quay lưng lại, lễ phép trả lời:

“Phu nhân, tôi sợ gương mặt mình sẽ khiến cô hoảng sợ.”

Chu Tích Tuyết lại chú ý đến cách xưng hô, bà ấy gọi cô là phu nhân?

Không phải cô không hiểu ý nghĩa của từ đó, chỉ chủ nhân của nơi này mới được gọi như thế.

“Cô vừa gọi cháu là gì ạ?” Chu Tích Tuyết không chắc chắn, liền hỏi lại lần nữa.

Thực tế, cả toà lâu đài này ai cũng biết vị hôn thê của chủ nhân đã đến từ tối hôm qua, lại còn là một cô gái Trung Quốc.

Ba ngày trước, chính ông Simon Hill đã đích thân đến thông báo tin mừng cho tất cả mọi người trong lâu đài. Tin tức đó khiến mọi người đều thầm sửng sốt. Bởi lẽ, ai ai ở đây cũng biết chủ nhân căm ghét phụ nữ Trung Quốc nhất.

Mà nguyên nhân sâu xa… có lẽ liên quan đến mẹ ruột của anh.
Nhưng lúc đó, chủ nhân của toà lâu đài lại không có mặt ở đây, bản thân anh cũng hoàn toàn không hay biết chuyện mình có một vị hôn thê.

Là người làm dưới quyền, trách nhiệm của Renee là phục vụ “phu nhân” này chu đáo như khi phục vụ chính chủ nhân vậy.

Những chuyện khác tuyệt đối không được hỏi nhiều.

“Phu nhân.” Renee lại gọi cô, vẫn quay lưng: “Mời cô sang phòng ăn đợi một lát.”

Chỉ vì cách xưng hô đặc biệt đó, trong lòng Chu Tích Tuyết bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Kể từ sau khi mẹ mất, cô chẳng còn nơi nào gọi là chốn nương thân trong nhà họ Chu. Rõ ràng cô mới là con ruột của ba, vậy mà lại phải sống như kẻ ăn nhờ ở đậu, luôn bị người giúp việc xem thường.

Thấy Chu Tích Tuyết vẫn chưa trả lời, người phụ nữ ấy từ từ quay người lại.

Và cũng chính lúc đó, Chu Tích Tuyết mới thấy rõ gương mặt bà ấy, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không thể nhận ra gương mặt gốc nữa.