Dựa vào ánh mắt khó diễn tả của mọi người mỗi khi nhắc đến Cận Dập, anh chẳng khác gì boss chính trong truyện kinh dị.
Thường thì kiểu nhân vật đó sẽ đi kèm với ngoại hình đáng sợ: Nửa mặt là sọ người, hoặc khuôn mặt bị ăn mòn thối rữa…
Tính cách lập dị? Lạnh lùng, cố chấp? Là 1 kẻ điên? Quái vật?
Anh thật sự là kiểu người như vậy sao?
Hai người họ mới chỉ tiếp xúc trong chốc lát.
Tiếc là cô còn chưa nhìn thấy mặt anh.
Chu Tích Tuyết chợt nhớ ra, bản thân cô cũng từng bị người ta đánh giá như thế. Vì cô không thích giao tiếp, chẳng buồn lấy lòng mẹ kế hay anh kế cùng cha khác mẹ, thường xuyên nhốt mình trong phòng, nên đám người làm trong nhà đều ngầm coi cô là một đứa lập dị.
Thậm chí còn đồn cô “có vấn đề thần kinh”.
Chỉ thiếu nước gọi cô là đồ điên nữa thôi.
Nên Chu Tích Tuyết quá hiểu cái gọi là “tính cách kỳ quái”, “cô lập”, “cố chấp”, đôi khi chỉ đơn giản là không muốn sống theo khuôn mẫu, cũng lười giải thích với người đời.
Cho nên Cận Dập là người như thế nào…
Chỉ có thể chờ tiếp xúc thêm rồi mới biết.
Cô tiếp tục lần theo tường, quả nhiên mò được công tắc!
“Tách.”
Không chút do dự, Chu Tích Tuyết lập tức nhấn nút công tắc.
Ngay sau đó, toàn bộ đèn trần bật sáng, cả nhà lập tức đèn đuốc sáng trưng.
Lúc này, Chu Tích Tuyết mới có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc toà lâu đài.
Thì ra bức tường mà cô vừa chạm vào ban nãy không hề có hoa văn hay phù điêu gì, mà chỉ là đá bazan thô ráp. Công trình được bao quanh bởi những cột trụ La Mã khổng lồ, hành lang kiểu La Mã nối tiếp mặt sàn lát đá cẩm thạch, đâm thẳng vào tường, những ô cửa sổ vòm nhọn kiểu Gothic được khảm kính màu rực rỡ.
Phía xa, bên trên lò sưởi treo một chiếc mẫu vật đầu hươu. Trên trần, chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh, rực rỡ đến choáng ngợp.
Trên các bức tường còn treo rất nhiều tranh nghệ thuật, khiến người học mỹ thuật như Chu Tích Tuyết không khỏi nhìn lâu hơn vài giây.
Dù không am hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự xa hoa và tinh tế nơi đây.
Quan trọng hơn là nơi này cực kỳ sạch sẽ, sạch đến mức không nhiễm một hạt bụi.
Xem ra chủ nhân ngôi nhà là người khá ưa sạch sẽ, thậm chí có phần mắc bệnh sạch sẽ.
Sau một lúc quan sát, Chu Tích Tuyết bước tiếp, tiếp tục khám phá.
Từ bên ngoài nhìn vào, tòa lâu đài đại khái cao đến vài chục mét, cho nên bên trong có rất nhiều tầng. Cô tìm thấy một cầu thang xoắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay vịn bằng đồng đúc hình đầu thú, vừa định bước lên những bậc thang gỗ sồi thì bất giác hít sâu một hơi.
Đầu gối bị đau âm ỉ, mà động tác nhấc chân khiến cơn đau càng thêm rõ rệt.
Cùng lúc đó, cảm giác bị ai đó theo dõi chặt chẽ vẫn quanh quẩn theo người cô.
Chu Tích Tuyết dừng bước. Không sợ hãi hay hoảng loạn, mà chỉ là tò mò.
Là Cận Dập sao?
Cô đứng giữa cầu thang nhìn quanh, vẫn không thấy ai, cũng chẳng có quái vật nào.
Nếu cô bước nhanh hơn thì sao?
Liệu đối phương có đuổi theo cô không?
Nghĩ vậy, cô bắt đầu hành động.
Chu Tích Tuyết nghiến răng chịu đựng cơn đau ở đầu gối, tăng tốc bước lên cầu thang, mỗi lúc một nhanh.
Đúng như dự đoán, cảm giác bị theo dõi càng thêm mãnh liệt.
Adrenaline trong người cô tăng vọt, nhịp thở dần dồn dập.
Tim cô cũng đập nhanh hơn. Đã lâu rồi cô không cảm thấy kích thích như thế, dù trước đây cũng từng chơi không ít mật thất hoặc nhà ma.