Cuối cùng vẫn là Lý Phù nhịn không được lên tiếng trước: “Vô Quá Nhai rộng như thế, cứ nhất thiết phải tu luyện ở chỗ ta sao? Lâm Trạch, ta thấy ngươi khác hẳn lúc bình thường, lẽ nào ngươi bị đoạt xá rồi?”
Lâm Trạch dừng động tác, nhướng mày hỏi: “Theo Lý sư đệ thấy, ta bị lộ thần tiên nào đoạt xá vậy?”
“Thần tiên? Hừ… Lâm Trạch, ngươi cũng tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Chẳng phải yêu tinh hồ ly lẳng lơ nào thì cũng là bọn tà tu Hợp Hoan Tông.”
Cố tình lôi mấy thứ tà đạo lấy sắc hầu người ra để hạ thấp Lâm Trạch. Lâm Trạch hơi nghiêng người về phía trước, khoan dung trước những lời mạo phạm này: “Lý sư đệ, chuyện cũ đã theo dòng nước trôi đi. Nếu đệ có bất mãn với ta thì hôm nay chúng ta giải quyết cho xong, sau này làm một đôi hảo huynh đệ can đảm chiếu rọi, đệ thấy thế nào?”
Lý Phù cười khẩy: “Lâm Trạch, ngươi tưởng mình là ai mà đòi đứng trên cao ban ơn cho ta?”
“Ta thật lòng muốn tốt với đệ mà.” Trong mắt Lâm Trạch ánh lên sự khát khao nhân tài, nhìn thẳng vào người đối diện, chân tình ý thiết.
[Xuất hiện rồi, cái điệu bộ nhận huynh đệ mà cứ như bái đường thành thân thế này!]
[Ban đầu tôi theo phe Lâm Trạch ma ma cũng vì câu thật lòng muốn tốt với đệ mà hắn nói với mọi người đàn ông… Thử hỏi xem có ai từ chối được chứ?]
[Trong lòng tôi thế mà lại có một tia ghen tị…]
Lâm Trạch vẫn nhớ rõ kiếp trước khi cậu bị giam cầm ở Bất Chu Sơn, chỉ có Lý Phù là dẫn người tới giải cứu. Khi đó Lý Phù đã là Trưởng lão Chấp pháp của Huyền Thanh Tông, kiêm quyền Chưởng môn, đủ thấy tài năng của hắn xuất chúng cỡ nào.
Nên chi bằng ra tay sớm một chút, thu nạp kẻ này về dưới trướng.
Đôi mắt Lý Phù khẽ động, bắt gặp ánh mắt trong veo như nước của người đối diện, nhìn thấu sự chân thành tha thiết trong đó, trong lòng bất giác dâng lên tư vị phức tạp.
[Lâm Trạch bỏ qua hiềm khích cũ, chủ động muốn làm hòa với bạn, quyết định của bạn là: A. Lập tức đồng ý!
B. Rút kiếm đối đầu!
C. Hôn hắn một cái!]
[CCCCCCCCC!]
[Kukuku, Tiểu Trạch, moah moah!]
[Biết là có thể sẽ bị đập cho một trận nhưng vẫn…]
[Đã bật đồng cảm nhận, chớ phụ lòng!]
[Nếu được hôn một cái thì tôi chết không nuối tiếc, cùng lắm sau này không dùng Lý Phù nữa là được!]
Lý Phù khẽ nheo mắt, nở nụ cười nửa mỉa mai: “Lâm sư huynh, huynh cho ta hôn một cái, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ, thế nào?”
Lời nói thì nhẹ tênh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại vô thức siết chặt, nhịp tim cũng đập loạn xạ không thể kiểm soát. Sao mình lại nói ra suy nghĩ trong lòng thế này…
[Điểm cốt truyện đã xuất hiện:
A. Chấp nhận (Trảm Hồng Kiếm tăng thêm một phẩm bậc)!
B. Từ chối (Bội kiếm của Lý Phù tăng thêm một phẩm bậc)!]
Đôi mắt Lâm Trạch sáng bừng.
Trảm Hồng Kiếm đã đạt phẩm chất cấp Thiên, muốn nâng thêm một bậc nữa khó như lên trời, kiếp trước cậu dùng biết bao thiên tài địa bảo tẩm bổ cũng vô dụng. Đều là nam nhi đại trượng phu, hôn một cái thì tính là gì? Có rơi miếng thịt nào đâu.
[Nhìn sắc mặt Tiểu Trạch là biết ẻm đang nghĩ gì rồi!]
[Trai thẳng đỉnh cấp bị hôn đến ngất xỉu rồi mà vẫn tưởng đang thi xem ai nín thở lâu hơn cơ đấy!]
[Tôi thấy cái tên Lâm Trạch này rõ ràng là thèm đàn ông nên mới tỏ ra ngây thơ ở đây, ai mà chẳng biết hắn từ lâu đã là vỏ kiếm công cộng của cả môn phái rồi!]
[Đừng có tung tin đồn nhảm, vợ tao là xử nam ngây thơ.]
Chỉ là, đợi đến khi người kia thực sự tiến lại gần thì Lâm Trạch mới nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không giống như cậu nghĩ.
Khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày của Lý Phù lúc này hơi dãn ra, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn Lâm Trạch một cách cố chấp, say mê hệt như một kẻ si ngốc, nhịp thở cũng trở nên nặng nề.
Ngay khoảnh khắc hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi, Lâm Trạch tay nhanh hơn não, một chưởng đẩy văng Lý Phù ra.
Đến khi hoàn hồn, lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi tê dại.
Lý Phù ôm lấy bên má, đôi mắt đen kịt hừng hực lửa giận, tưởng chừng như sắp bốc cháy: “LÂM TRẠCH!”