Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 13: Trộm ảnh bạn cùng phòng yêu đương qua mạng

admin 818 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Tranh Tranh bị dọa cho không nhẹ: “Quá đáng sợ rồi! Suýt chút nữa là hưởng dương 20 tuổi luôn rồi!”

“Cái tên Đàm Yến Bạch này bình thường thoạt nhìn giống như một con cừu non ngây thơ, sao lúc tức giận lên lại đáng sợ đến vậy chứ?”

“Tôi đã nói rồi mà, cái nhiệm vụ này sẽ thất bại thôi! Suýt chút nữa đã bị hắn giết chết rồi!”

Hệ thống: [Không sao đâu, kí chủ. Tuy bại nhưng vinh.]

Nguyễn Tranh Tranh trở về ký túc xá, vừa mới nằm xuống thì điện thoại liền rung lên.

Đàm Yến Bạch gửi đến một lời mời gọi video WeChat.

Cô tức giận thẳng tay bấm cúp máy.

Đàm Yến Bạch: [Tranh Tranh, em ngủ rồi sao?]

Tranh Tranh Giấy Da: [Vẫn chưa ạ… Ban nãy trên đường về ký túc xá em gặp phải một kẻ xấu.]

Đàm Yến Bạch: [Sao vậy em?]

Tranh Tranh Giấy Da: [Hu hu hu, em muốn đi nhờ xe của người ta về ký túc xá, kết quả là anh ta chẳng những từ chối em, mà còn đe dọa em nữa.]
Tranh Tranh Giấy Da: [Những người có tiền bây giờ tố chất thật là kém!]

…

Buổi trưa ngày hôm sau.

Nguyễn Tranh Tranh ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh.

Cô vươn vai một cái, theo thói quen mò mẫm lấy điện thoại.

Hàng chục tin nhắn chưa đọc oanh tạc bay tới.

Tin nhắn cuối cùng là định vị mà Đàm Yến Bạch gửi.

Đàm Yến Bạch: [Tranh Tranh, anh đang ở dưới lầu ký túc xá nữ của đại học Hải Châu (Thành phố N).]

Đàm Yến Bạch: [Anh có mang theo bữa sáng mà em thích ăn nhất, tỉnh rồi thì báo cho anh biết nhé.]

Chiếc điện thoại trong tay Nguyễn Tranh Tranh “bốp” một tiếng đập thẳng vào mặt.

Cô chẳng màng đến cơn đau, luống cuống tay chân bò dậy, phát ra một tiếng hét chói tai: “Đệt mợ! Xong đời rồi!”

Cái gì mà đại học Hải Châu, thành phố N chứ, toàn bộ đều là do cô nói bừa cả.
Làm sao cô có thể ngờ được cái hũ nút này lại không nói không rằng mà lái xe cả một đêm đến tận thành phố N để tìm cô.

Đàm Yến Bạch: [Hóa ra đây chính là ngôi trường mà Tranh Tranh đang theo học… Ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi hương của em.]

Nguyễn Tranh Tranh nhìn thấy mà khóe miệng điên cuồng giật giật.

Chỉ số chất lượng không khí ở thành phố N… Ô nhiễm nặng, PM2.5 vượt mức báo động.

Cái đệt ấy chứ ở đó mà có mùi hương của em!

Trong lòng anh tôi là cái mùi sương mịt mù khói bụi à?

Nguyễn Tranh Tranh hắng giọng một cái, giọng nói mang theo sự kinh ngạc vui mừng cùng điệu bộ ngọt ngào mềm mại xấu hổ:

“Wow… Anh Yến Bạch, anh đang nói lời tình tứ với em đó sao? Em đều không biết… Hóa ra anh lại biết thả thính đến vậy nha~(/ω\).”

“Ừm… Em có thích không?” Đàm Yến Bạch nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi siết lại.
Trên đường đến đây anh đã đặc biệt thỉnh giáo Bùi Trì: “Phụ nữ đều thích nghe những lời dễ nghe, cậu đừng có lúc nào cũng giống như một khúc gỗ như thế, phải học cách bày tỏ sự nhung nhớ, phải tạo ra bầu không khí lãng mạn vào.”

Anh lần đầu tiên thử nghiệm, cũng không biết là liệu có bị coi là quá sến sẩm, lố lăng hay không.

Giọng điệu của Nguyễn Tranh Tranh cực kỳ khoa trương:

“Đương nhiên là thích rồi! Thích muốn chết đi được ấy!”

“Sau này anh phải thường xuyên nói cho em nghe nhé, em rất thích nghe!”

Nghe thấy giọng nói mừng rỡ của cô gái nhỏ trong tin nhắn thoại, khóe miệng đang căng chặt của Đàm Yến Bạch cuối cùng cũng cong lên một nụ cười thả lỏng.

Bùi Trì bình thường thì không đáng tin cậy cho lắm, nhưng khoản dỗ dành con gái thì lại khá tốt.

Nếu cô ấy đã thích, vậy sau này… anh sẽ học thêm vài câu nữa.

Tranh Tranh Giấy Da: [Nhưng mà anh trai ơi… hiện tại em vẫn đang ở thành phố bên cạnh đi họp hội thảo với giáo sư hướng dẫn, không về được.]

Tranh Tranh Giấy Da: [Cứ nghĩ đến việc anh đang ở dưới lầu, mà em lại không thể gặp anh, trong lòng em khó chịu lắm, sắp khóc cạn nước mắt rồi hu hu hu… (T ^ T).]

Tranh Tranh Giấy Da: [Anh trai lái xe cả một đêm chắc chắn là mệt lả rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi có được không?]

Tranh Tranh Giấy Da: [Nếu anh vì em mà làm cơ thể mệt nhọc sinh bệnh thì em sẽ đau lòng chết mất! Nếu anh không về ngủ, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!]