Thiết kế váy trễ vai càng làm tôn lên đường cong từ cổ xuống vai của cô, khiến nó trông thanh thoát xinh đẹp như một con thiên nga.
Làn da trắng nõn, mượt mà tương phản mạnh mẽ với sắc đỏ rực rỡ của chiếc váy, tạo nên một hiệu ứng kích thích thị giác cực độ.
Vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại tinh tế đến mức dường như chỉ một tay là có thể ôm trọn. Quả thực chính là một vưu vật của nhân gian.
Đàm Yến Bạch hơi híp mắt lại, ánh mắt nán lại trên người cô gái ấy chừng ba giây.
Giọng nói… cực kỳ giống.
Thậm chí ngay cả cái ngữ điệu lả lơi, câu nhân kia cũng giống hệt.
“Đại khái chỉ là… một thiên kim nhà giàu nào đó có giọng nói tương tự mà thôi.”
Đáy mắt anh xẹt qua một tia thất vọng.
Nhưng không biết vì lý do gì, anh lại ma xui quỷ khiến mà thay đổi phương hướng.
Một bước, rồi hai bước.
Anh chậm rãi tiến về phía bóng lưng màu đỏ rực rỡ kia.
Anh rất muốn nhìn xem, người phụ nữ sở hữu giọng nói giống hệt Tranh Tranh, rốt cuộc trông sẽ như thế nào.
Hệ thống: [Ký chủ! Đừng lả lơi nữa!]
[Đàm Yến Bạch đang ở cách cô 3 mét ngay phía sau lưng kìa!]
Hệ thống: [Cách kí chủ còn 1 mét! 0.5 mét! Cảnh báo quay đầu là chết!]
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!
Nguyễn Tranh Tranh bỗng bộc phát ra tốc độ tay và khả năng phản xạ nhanh nhất trong đời.
Cô tóm chặt lấy cổ tay Thẩm Kỳ Phong đang chỉnh lại ống tay áo, đè thấp giọng nói gấp gáp: “Tìm anh có việc, đi theo tôi!”
Thẩm Kỳ Phong: “?”
Vị thiên tài khoa Vật lý này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cỗ quái lực kéo rời khỏi chỗ đứng.
Đàm Yến Bạch nhíu mày, ánh mắt lướt một vòng quanh vị trí trống không kia.
“… Ảo giác sao?”
…
Góc khuất của sảnh tiệc.
Nguyễn Tranh Tranh kéo Thẩm Kỳ Phong chạy một mạch, trốn vào góc ban công phía sau tấm rèm nhung.
“Phù… Phù… Sợ chết bà rồi…” Cô vỗ vỗ ngực, hồn xiêu phách lạc.
Thẩm Kỳ Phong bị một chuỗi thao tác này làm cho ngơ ngác.
Anh ta nhíu mày, chỉnh lại ống tay áo vest đắt tiền vừa bị kéo xệch, đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng, giọng điệu mang theo một tia không vui cùng phòng bị: “Vị tiểu thư này, cô đang làm cái gì vậy?”
Không chỉ bắt chuyện một cách khó hiểu, mà còn cưỡng ép lôi anh ta đến tận đây… Tính bắt cóc sao?
Nguyễn Tranh Tranh hoàn hồn, nhìn người trước mặt.
Hệ thống: [Kí chủ! Đừng có ngẩn ra đó! Mau lên! Lúc này không lẳng lơ thì còn đợi lúc nào?]
[Nhớ kỹ, phải có tiếp xúc cơ thể! Phải làm cho anh ta cảm thấy cô là một con ả lẳng lơ đê tiện không có giới hạn!]
Nguyễn Tranh Tranh: “…”
Cô gượng ép nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là “phong tình vạn chủng”.
Ép anh ta đến góc khuất của lan can.
“Tiên sinh, anh đẹp trai quá à!” Nguyễn Tranh Tranh chớp chớp đôi mắt to, giọng điệu khoa trương.
Cơ thể Thẩm Kỳ Phong cứng đờ, lưng tựa vào lan can, không thể lùi được nữa.
Nhìn người phụ nữ mang vẻ đẹp đầy tính công kích trước mắt: “Cảm ơn.”
Loại lời tâng bốc này anh ta nghe nhiều rồi, trong lòng hoàn toàn không gợn chút sóng.
Nguyễn Tranh Tranh thấy hắn dầu muối không ăn, trong lòng có chút chột dạ.
Trên mạng cô mồm mép kêu “anh trai này anh trai nọ”, nhưng trong hiện thực, ngay cả tay con trai cô còn chưa chạm qua mấy lần.
“Tiên sinh, đừng câu nệ như vậy mà!” Nguyễn Tranh Tranh cắn răng một cái, nhắm tịt mắt lại.
Hệ thống: [Động tay! Động tay đi!]
Cô bất thình lình vươn tay ra, nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của Thẩm Kỳ Phong. Không nói hai lời liền áp cả bàn tay của hắn lên ngực mình.
Thẩm Kỳ Phong: “!!!”
Trong lòng bàn tay lập tức truyền đến xúc cảm mềm mại của dải ren mịn viền quanh chiếc váy đỏ, cùng với bên dưới… là một mảng ấm áp, mềm mại.
Bởi vì ép xuống dùng lực quá mạnh nên đầu ngón tay của anh ta thậm chí còn hơi lún vào bên trong tầng mềm mại kia.
Khuôn mặt Thẩm Kỳ Phong đỏ bừng lên toàn bộ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Giọng nói cũng lạc cả đi: “Cô… Cô làm cái gì vậy? Buông tay ra!”
Nguyễn Tranh Tranh mặc dù trong lòng cũng đang gào thét: Á á á mình giống như đang quấy rối tình dục quá đi!