“Được ăn chực uống chực sao?” Đôi mắt Nguyễn Tranh Tranh nháy mắt sáng rực lên: “Đi! Nhất định phải đi chứ! Có người mời khách thì dại gì mà không đi?”
Còn về phần Đàm Yến Bạch?
Nguyễn Tranh Tranh chẳng hề hoảng hốt chút nào.
Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã lừa Đàm Yến Bạch rằng mình đang ở thành phố N cách xa hàng mấy trăm cây số. Cái này gọi là… chỗ tối nhất chính là dưới chân đèn, cứ tha hồ mà quẩy thôi.
Hơn nữa, Đàm Yến Bạch vừa mới thanh toán sạch sẽ giỏ hàng, sắm cho cô một đống “chiến bào” cùng trang sức. Cô đang sầu vì không có chỗ nào để diện đây này.
…
Trên lầu hai của sảnh tiệc.
Đàm Yến Bạch bưng một ly champagne, dáng vẻ chán đến chết dựa vào bên lan can. Ánh mắt anh thờ ơ lướt qua đám người ồn ào dưới lầu.
Bùi Trì đi cất xe rồi, một mình anh đứng đây ngược lại thấy thanh tĩnh.
Thế nhưng, tầm mắt của anh bỗng khựng lại nơi cửa ra vào.
Góc nghiêng của cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt kia… Sao lại giống Tranh Tranh đến vậy?
Nhưng Tranh Tranh đang ở thành phố N cách đây mấy trăm cây số cơ mà, sao có thể xuất hiện ở thành phố S được chứ?
Mình đúng là tương tư đến sinh ảo giác rồi.
Nguyễn Tranh Tranh lúc này hoàn toàn không biết bản thân vừa mới đi ngang qua quỷ môn quan. Cô giống hệt như một con chuột sa hũ nếp, vui sướng đến mức chỉ muốn xoay vòng vòng.
Hệ thống trong đầu cô đang điên cuồng báo cáo danh tính của các con mồi: [Cái anh chàng đeo đồng hồ Richard Mille đằng kia… giá trị con người phải hơn trăm triệu tệ.]
[Còn người kia là người thừa kế của một công ty niêm yết… trong nhà có mỏ đó.]
Cô đột nhiên chú ý tới một tên “làm màu” đang đứng cạnh tháp ly champagne.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xám đậm. Trong tay anh ta thế nhưng lại cầm một cuốn sách nguyên bản tiếng nước ngoài. Dáng vẻ của anh ta ở trong một bữa tiệc rượu ồn ào náo nhiệt như thế này có vẻ vô cùng lạc lõng, nhưng lại đem cái hình tượng “phần tử trí thức” diễn đạt đến mức cực hạn.
Hệ thống: [Đó chính là học bá Thẩm Kỳ Phong.]
“Đệt…” Nguyễn Tranh Tranh nhịn không được, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán.
Tuy rằng không đẹp trai bằng Đàm Yến Bạch, nhưng diện mạo này, nhìn cũng mlem ra phết!
Hệ thống: [Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh: Quyến rũ Thẩm Kỳ Phong.]
[Cô phải tỏ ra thật làm màu, hư vinh và nông cạn ở trước mặt Thẩm Kỳ Phong.]
[Phải dùng sự trần tục và kém cỏi của cô để làm nền, khiến anh ta lúc nhìn thấy nữ chính Hà Tại Thu thanh lãnh thoát tục, sẽ lập tức nảy sinh sự đối lập mãnh liệt, từ đó dẫn đến tình yêu sét đánh với cô ấy.]
Nguyễn Tranh Tranh nháy mắt xù lông: “Bà đây đang là bạn gái của Đàm Yến Bạch, bà đây có đạo đức nghề nghiệp hẳn hoi nhé! Không đi!”
Chủ yếu là cái nhiệm vụ này quá sức mất mặt.
Hệ thống: [Đây là nhiệm vụ bắt buộc. Nếu không làm thì hiệu ứng cánh bướm sẽ dẫn tới việc cốt truyện của nam nữ chính bị sụp đổ, mà cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.]
Nguyễn Tranh Tranh vừa vuốt lại tóc, vừa nghiến răng nghiến lợi.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, bưng lên một ly rượu vang đỏ, bước những bước đi uyển chuyển và lả lướt tiến về phía Thẩm Kỳ Phong.
Ngay lúc Đàm Yến Bạch đang chuẩn bị đi xuống lầu thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tai anh.
“Tiểu ca ca à, chai rượu này có vẻ rất có lai lịch nha!”
“Người ta xem không hiểu gì hết, anh dạy cho người ta đi mà!”
Chất giọng mềm mại kiều mị, âm cuối hơi kéo dài và nũng nịu. Giọng nói ấy mang theo một sự quyến rũ trời sinh, cào vào đầu quả tim người nghe khiến nó ngứa ngáy khó tả.
Bước chân của Đàm Yến Bạch đột nhiên khựng lại tại chỗ.
Thanh âm này… So với lúc Tranh Tranh làm nũng với anh, thật sự giống nhau như đúc!
“Tranh Tranh?” Bản năng cơ thể khiến anh ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm.
Chỉ liếc nhìn một cái thôi, Đàm Yến Bạch liền ngây ngẩn cả người.
Người phụ nữ kia đang quay lưng về phía anh. Cô hơi ngửa đầu, vui vẻ đáp lời người đàn ông bên cạnh.
Cô ta có một vóc dáng chuẩn chỉnh hệt như một tinh linh quyến rũ. Mái tóc đen uốn xoăn gợn sóng buông lơi, toát ra một phong tình lười biếng.