Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng Đàm Yến Bạch lại một lần nữa thắp sáng màn hình, nhìn chằm chằm cái avatar màu hồng phấn trong khung chat kia.
Anh muốn gặp cô, muốn gặp đến mức điên cuồng.
Đàm Yến Bạch: [Lúc nãy tín hiệu không tốt.]
Đàm Yến Bạch: [Tranh Tranh, anh muốn nhìn em.]
Tranh Tranh Giấy Da: [Anh trai là muốn xem ảnh của em sao?]
Tranh Tranh Giấy Da: [Thế anh trai gửi cho em xem ảnh cơ bụng trước được không?]
Nguyễn Tranh Tranh ôm điện thoại, trên màn hình là một tấm ảnh vừa được gửi tới.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông vén vạt áo phông đen lên, để lộ ra cơ bụng tám múi rõ nét cùng đường nhân ngư mạnh mẽ. Những giọt nước men theo thớ cơ trượt sâu vào trong cạp quần, hormone gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Nguyễn Tranh Tranh không kìm được mà phóng to bức ảnh, rồi lại phóng to thêm nữa.
“Chậc! Thân hình này mà không nói chuyện yêu đương thì đúng là phí quá.”
Cô một bên thì chảy nước miếng với đường nhân ngư kia, một bên thì trả lời lại với giọng điệu kiêu kỳ lại xấu hổ.
Tranh Tranh Giấy Da: [Ái chà, dáng người anh trai tốt quá… Em không dám nhìn nữa đâu.]
Bây giờ thì đến lượt Nguyễn Tranh Tranh sầu não rồi.
Dù sao thì thiếu gia như Đàm Yến Bạch đã nhìn quen loại hàng rẻ tiền yêu diễm lẳng lơ như cô, những người như thế thường chỉ thích kiểu thanh thuần không làm bộ làm tịch cơ.
Khoảng thời gian này cũng là lúc cô đang giả vờ làm một bông hoa trắng thuần khiết nên anh mới nói nhiều thêm hai câu.
Chỉ cần cô vừa “lẳng lơ” là anh liền im lặng.
Đúng là gặp vấn đề khó trả lời liền không nói lời nào nữa.
Nếu gửi ảnh của mình thì rất có khả năng sẽ khiến sự cố gắng suốt một tháng qua của cô đổ sông đổ biển.
Ngón tay Nguyễn Tranh Tranh lơ lửng trên màn hình một chốc: “Có rồi.”
Cô mở album ảnh trên điện thoại, ngón tay lướt nhanh, tìm được một tấm ảnh chụp lén ở ký túc xá chiều nay.
Trong ảnh, ánh nắng buổi chiều tà rọi xuống ban công, bạn cùng phòng của cô là Hà Tại Thu đang mặc chiếc áo phông trắng đơn giản ngồi đó đọc sách.
Cô ấy không trang điểm, sợi tóc tùy ý vén ra sau tai, sườn mặt sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng, lộ ra vẻ ngoan ngoãn tĩnh lặng.
Cô ở trong lòng hoàn toàn không hề có thành ý mà lẩm bẩm một câu, thuận tay tiện xóa luôn cả đống đồ tạp nham trong ký túc xá làm nền ở phía sau: “Mượn ảnh cậu dùng một chút, dù sao thì loại tiên nữ thanh cao như cậu cũng chẳng thèm tiền của đàn ông thối, chi bằng lấy ra tiếp tế cho tôi.”