Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.025 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, Lâm Võ lấy ra một xấp tiền được gấp ngay ngắn, đặt vào tay em gái.

“Anh còn gom được mười đồng tiền mặt. Em cất kỹ đi, xuống đó có chuyện gì cần dùng thì lấy ra, coi như tiền vốn phòng thân.”

Nhìn những món đồ quý giá được bày ra trên bàn, Lâm Duyệt cảm thấy sống mũi mình lại cay cay.

Mười đồng ở thời đại này tương đương với nửa tháng tiền lương của một công nhân bình thường. Ánh sáng của chiếc đèn pin, sự xa xỉ của những hộp thịt hộp… tất cả đều là tình yêu thương vô bờ bến mà gia đình này đã chắt chiu, dành dụm từng chút một để chuẩn bị cho cô.

“Cảm ơn anh hai, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận.” Lâm Duyệt nhẹ nhàng cất đồ vào túi, trong lòng âm thầm thề rằng, sau này khi xuống nông thôn, cô nhất định sẽ dựa vào Hệ thống Ăn Dưa kiếm thật nhiều điểm, mua thịt, mua gạo ngon rồi bí mật gửi về để bồi bổ cho gia đình.
Đêm hôm đó, sau khi cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lâm Duyệt khóa trái cửa phòng, khẽ động ý niệm, mở Không gian trữ đồ ra.

Với 3000 Điểm Ăn Dưa trong tay, cô bắt đầu công cuộc “càn quét” Cửa hàng Hệ thống, chuẩn bị đầy đủ cho hành trình sắp tới.

“Hệ thống, mua cho tôi mười cân gạo tẻ loại một, năm cân thịt ba chỉ, hai chục quả trứng gà và một hộp sữa mạch nha.”

[Đã trừ 250 điểm. Vật phẩm đã được đưa vào không gian.]

“Mua thêm các loại hạt giống: ngô, khoai lang, cà chua, dưa chuột, rau cải. Mỗi loại một gói.”

[Đã trừ 100 điểm. Hạt giống sinh trưởng nhanh, năng suất cao đã được đưa vào không gian.]

“Mua một bộ dụng cụ y tế cơ bản: cồn sát trùng, băng gạc, thuốc cảm cúm, thuốc đau bụng.”

[Đã trừ 150 điểm.]

Tổng cộng tiêu hết 500 điểm, Lâm Duyệt nhìn không gian vốn trống rỗng nay đã được sắp xếp gọn gàng thành từng khu vực riêng biệt: một góc để lương thực, một góc để hạt giống, một góc để đồ dùng cá nhân và đương nhiên, không thể thiếu chiếc “Bao Tải Thần Kỳ” màu nâu xỉn đang ngoan ngoãn nằm ở vị trí trung tâm.
Cô vẫn còn lại 2500 điểm làm vốn dự phòng. Với số vật tư này, cộng thêm những thứ ba mẹ đã chuẩn bị, cuộc sống ở thôn Đại Liễu của cô chắc chắn sẽ không khác gì một chuyến đi nghỉ dưỡng.

Lâm Duyệt nằm ngả lưng xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực. Qua khung cửa sổ, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống căn phòng nhỏ, mang theo vẻ tĩnh lặng và bình yên. Chỉ còn ba ngày nữa là đến đợt tập trung thanh niên trí thức của huyện.

Trong đầu Lâm Duyệt bất chợt hiện lên dòng mô tả ngắn ngủi về nhân vật Lục Dã trong cuốn tiểu thuyết gốc:

Con trai út nhà Đội trưởng Lục. Bề ngoài là một kẻ lêu lổng, lười biếng, suốt ngày cắn cỏ đuôi chó nằm ngủ dưới gốc cây. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại hóa thành một con sói hoang nhạy bén, nắm giữ đường dây chợ đen lớn nhất huyện lỵ, thủ đoạn tàn nhẫn, không ai dám tùy tiện trêu chọc.
“Lục Dã à…” Lâm Duyệt khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy mong đợi.

“Hy vọng anh sẽ là một đối tác hóng dưa thú vị. Nếu không… bao tải của tôi cũng không ngại trùm thêm một người đâu.”

Đêm khuya thanh vắng, cô gái nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, mang theo giấc mộng về những cánh đồng lúa chín vàng, những màn drama thôn quê nảy lửa, cùng một hành trình mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước.

Thôn Đại Liễu, hãy chuẩn bị tinh thần đón “Bà hoàng ăn dưa” đến đi!

Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Kể từ sau vụ náo loạn ở Hợp tác xã cung tiêu, cái tên Lâm Duyệt bỗng nhiên trở thành hình mẫu “nạn nhân kiên cường” trong mắt các bà, các mẹ ở khu tập thể xưởng dệt. Đi đến đâu, cô cũng nhận được những ánh mắt thương cảm, thỉnh thoảng còn có người lén dúi cho một củ khoai lang nướng hoặc vài viên kẹo vừng.

Còn gia đình bà Lý và Lý Thu Dung thì hoàn toàn đóng cửa im ỉm, không dám ló mặt ra ngoài. Nghe nói xưởng dệt đã âm thầm chuẩn bị điều chuyển công tác của bà Lý sang bộ phận giặt giũ nặng nhọc nhất, xem như một hình phạt ngầm dành cho thói đạo đức giả của hai mẹ con.

Nhưng Lâm Duyệt đã không còn để tâm đến những nhân vật râu ria đó nữa. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi xuống nông thôn vào sáng ngày mai.

Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ nhà bếp, dịu dàng phủ lên bóng lưng nhỏ nhắn đang thoăn thoắt thái thịt.

Lâm Duyệt đã chủ động giành phần nấu bữa tối hôm nay, kiên quyết đẩy mẹ Triệu ra phòng khách nghỉ ngơi. Đây là bữa cơm gia đình đông đủ cuối cùng trước khi cô lên tàu, cô muốn tự tay chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ cho ba mẹ và anh hai.

Trên thớt gỗ, miếng thịt ba chỉ heo tươi rói được Lâm Duyệt cẩn thận thái thành từng khối vuông vức, đều tăm tắp.

Ở kiếp trước, với thân phận là một blogger ẩm thực triệu view, món thịt kho tàu chính là một trong những tuyệt chiêu “hái ra tiền” của cô. Thời đại này không có quá nhiều loại gia vị cầu kỳ, nhưng cũng chính sự nguyên bản, thuần túy của nguyên liệu lại có thể làm nên hương vị tuyệt vời nhất.