Tô Họa ngồi trong không gian rộng rãi của chiếc xe limousine, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hàng loạt tin nhắn trong khung chat giao dịch. Cô đã dành hơn hai giờ liên tiếp để đàm phán và xử lý các giao dịch mua bán 6 chiếc rìu sắt mà mình đã chế tạo ra.
Quá trình giao dịch diễn ra vô cùng thuận lợi. Những người chơi đang hoảng loạn và khao khát sự an toàn không ngần ngại trả giá cao cho một chiếc vũ khí phòng thủ cơ bản. Kết quả thu được sau khi bán hết rìu khiến cô vô cùng hài lòng.
[50 lít nước ngọt.]
[400 đơn vị xăng.]
[Nhựa, bạc hà.]
[Thẻ mở rộng balo.]
[Thẻ mở rộng không gian xe.]
[40 khối sắt.]
[180 tấm ván gỗ.]
[5 mảnh nâng cấp xe.]
Nhìn vào danh sách vật tư dày đặc trên màn hình ảo, Tô Họa khẽ nhếch mép cười. “Đây chỉ là mới bắt đầu thôi.”
Không chần chừ, cô mở ba lô ra, lấy các thẻ mở rộng vừa giao dịch được ra sử dụng ngay lập tức.
[Sử dụng Thẻ mở rộng ba lô thành công!]
[Ba lô hiện tại: 15 ô.]
[Sử dụng Thẻ mở rộng không gian xe thành công!]
[Không gian xe hiện tại: dài thêm 5 mét.]
Không gian trong xe lập tức giãn ra, dài thêm 5 mét nữa. Con số này khiến chiếc xe của cô trở nên dài gần bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Tô Họa hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở mục Mảnh nâng cấp xe.
“6/10 mảnh nâng cấp xe.” Cô lẩm bẩm: “Vẫn còn thiếu 4 mảnh nữa.”
Cô nhớ lại trong ba lô còn có một gói vật liệu tự chọn mà hệ thống đã tặng từ trước. Gói này cho phép cô chọn ra một loại linh kiện máy móc bất kỳ. Cô biết rằng nếu dùng nó, cô có thể dễ dàng đạt được đủ số mảnh nâng cấp để lên cấp xe. Tuy nhiên, cô quyết định giữ lại gói vật liệu này: “Linh kiện máy móc sẽ hữu ích hơn ở giai đoạn sau, khi mình cần chế tạo những thiết bị phức tạp hơn.”
Sau khi sắp xếp lại tài sản, Tô Họa quay lại bàn chế tác. Cô chọn bản vẽ Bình xịt làm mát và chế tạo ngay 5 chiếc. Những chiếc bình xịt nhỏ gọn, màu trắng bạc, được cất gọn gàng vào một góc ba lô.
“Cá nhân dùng 5 bình là đủ rồi.” Cô tự nhủ. Sau đó, cô lấy các tấm ván gỗ và đinh sắt ra, bắt đầu chế tạo các món đồ nội thất cơ bản để phục vụ cuộc sống lâu dài. Một chiếc bàn gỗ đơn giản, một vài chiếc ghế được cô lắp ráp một cách nhanh chóng nhờ vào bản vẽ của hệ thống.
Trong lúc làm việc, Tô Họa bắt đầu suy tính về tương lai: “Nhiệt độ đang dần tăng cao. Khi thiên tai Cực Nhiệt chính thức ập đến, đá và các thiết bị làm mát sẽ trở thành mặt hàng cực kỳ có giá trị.”
Mắt cô sáng lên, một kế hoạch kinh doanh mới đã hình thành trong đầu. Cô quyết định sẽ tiếp tục kinh doanh các mặt hàng này từ sớm, để tích lũy vốn liếng trước khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.
…
Bóng tối dần bao phủ con đường nhựa vô tận. Tô Họa nhìn qua cửa kính xe, nơi chỉ còn lại những bóng cây đen sẫm và những chiếc rương vật tư nằm rải rác. Cô biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng với chiếc xe được mở rộng, không gian đầy đủ và các thiết bị làm mát, cô cảm thấy hoàn toàn bình an.
Cô nhìn vào chiếc xe của mình, từ một chiếc cabin chật hẹp, nó đã trở thành một không gian sống tạm thời thoải mái. Nhưng Tô Họa biết rằng, đây chưa phải là đích đến cuối cùng. Cô thầm đặt ra mục tiêu: “Sau này, mình sẽ biến chiếc xe này thành một pháo đài di động thực sự, nơi mà không một con quái vật nào có thể phá hủy.”
Với sự quyết tâm đó, cô đóng cửa xe, bật hệ thống điều hòa, và chìm vào giấc ngủ sâu trong sự an toàn của “vùng an toàn”.
Tuy nhiên, giấc ngủ của cô không hề yên tĩnh. Trong tâm trí cô, hàng loạt kế hoạch kinh doanh đang được tính toán chi tiết. Cô biết rằng, khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu về thiết bị làm mát sẽ tăng vọt. Những chiếc bình xịt làm mát mà cô vừa chế tạo chỉ là bước khởi đầu. Cô cần tìm kiếm thêm các bản vẽ chế tạo phức tạp hơn, như các thiết bị làm lạnh quy mô lớn hoặc các loại áo khoác chống nóng đặc biệt.
“Mình cần nhiều nước hơn để sản xuất đá. Và mình cũng cần nhiều linh kiện máy móc hơn để chế tạo các thiết bị phức tạp.” Cô tự nhủ.
Tô Họa cũng nghĩ đến việc xây dựng một mạng lưới giao dịch rộng lớn hơn. Cô không thể mãi chỉ bán rìu, mà cần tìm kiếm những nguồn cung cấp ổn định cho các nguyên liệu thô sơ như khối sắt, ván gỗ, và nhựa. Cô nhớ lại một vài người chơi mà cô đã giao dịch trước đó, họ có vẻ như đang sở hữu một lượng tài nguyên dồi dào. Cô quyết định sẽ giữ liên lạc với họ, để xây dựng một mạng lưới trao đổi dài hạn.
Trong lúc cô đang chìm trong những suy nghĩ chiến lược, hệ thống của trò chơi sinh tồn bất chợt phát ra một âm thanh cảnh báo nhẹ nhàng: [Cảnh báo hệ thống: Nhiệt độ môi trường đang dần tăng lên. Hiện tượng Cực Nhiệt có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến.]
Tô Họa mở mắt ra, nhìn lên trần xe: “Vậy là đúng như mình dự đoán. Thời gian không còn nhiều nữa.” Cô tự nhủ, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô biết rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay sẽ là chìa khóa giúp cô vượt qua thiên tai khốc liệt sắp tới.
“Mình sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Mình sẽ là người đứng trên đỉnh cao của trò chơi sinh tồn này.” Tô Họa siết chặt nắm tay, sự quyết tâm trong cô cháy bỏng như một ngọn lửa không thể bị dập tắt.
Đêm nay, Tô Họa sẽ không chỉ ngủ. Cô sẽ sử dụng thời gian này để hoạch định chi tiết cho chiến dịch kinh doanh thiết bị làm mát, và chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động sắp tới của thế giới này.