Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Đường Viên Viên gần như bất tỉnh do mất quá nhiều máu. Những chiếc xúc tu bằng thịt vẫn đang siết chặt lấy cổ chân cô, tiếp tục hút máu không ngừng. Ý thức của cô chập chờn, nhưng trong sâu thẳm, năng lực Poseidon vừa được thức tỉnh đang trỗi dậy, phản ứng với sự sinh tồn của chủ nhân.

“Khởi Thủy…” Đường Viên Viên lẩm bẩm trong đầu.

Trong chiếc ba lô của cô, chai nước suối tinh khiết vừa nhận được từ rương cấp 3 màu cam đột nhiên phát sáng. Một luồng nước trong suốt bốc lên khỏi chai, lơ lửng giữa không trung như có một bàn tay vô hình điều khiển.

“Định Hình!” Cô gằn lên, dồn hết sức lực còn sót lại vào năng lực mới mẻ của mình.

Luồng nước lơ lửng lập tức nén lại, thay đổi hình dạng. Trong chớp mắt, nó biến thành một lưỡi kiếm nước sắc bén, tỏa ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với bóng tối của đêm đen.
Đường Viên Viên nhìn thấy lưỡi kiếm nước do chính mình điều khiển, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc tột độ. Cô dùng toàn bộ ý chí để điều khiển nó bay vút về phía những chiếc xúc tu đang hút máu mình.

Vút!

Lưỡi kiếm nước cắt vào da thịt của quái vật như một chiếc dao sắc bén. Máu đen của quái vật phun ra, nhưng những chiếc xúc tu vẫn không buông ra. Đường Viên Viên biết rằng cô phải dứt điểm.

“Định Hình!” Cô hét lên lần nữa.

Lưỡi kiếm nước lớn hơn, xoay tròn như một lưỡi cưa. Với một tiếng vút chói tai, nó chém đứt toàn bộ những chiếc xúc tu đang quấn lấy chân cô. Máu đen của quái vật bắn tung tóe lên mặt đường nhựa.

Trong lúc đó, Đường Viên Viên dùng chút sức lực cuối cùng để kéo chân mình vào trong xe, và đóng sầm cửa xe lại.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối bao phủ lấy mình. Cô nhớ lại lời của người chơi tên “Tô Họa” mà cô thấy trên hệ thống: [Bên trong xe là vùng an toàn, quái vật không thể xâm nhập.]
“Vậy là đúng…” Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng qua trận chiến vừa rồi, cô cũng rút ra một bài học xương máu: “Không được nhìn vào mắt quái vật. Ánh mắt của chúng có khả năng khống chế tinh thần, khiến người chơi tự hủy hoại mình.”

Đường Viên Viên nhớ lại khoảnh khắc mà cô nhìn thấy cặp mắt khổng lồ màu trắng đục. Sự mê muội, sự tuân phục tuyệt đối… đó chính là cơ chế khống chế tinh thần của quái vật. Nếu cô không kịp tỉnh lại và sử dụng viên châu của Asmodeus, cô chắc chắn đã bị những chiếc xúc tu kéo vào rừng cây và bị nuốt chửng.

“Mình phải cẩn trọng hơn. Sự may mắn không phải lúc nào cũng bảo vệ được mình.” Cô tự nhủ.

Đường Viên Viên nhìn vào cổ chân của mình, những vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Cô cảm thấy hoa mắt, cơ thể lạnh toát do mất máu quá nhiều. Cô biết rằng mình phải tìm cách chữa lành ngay lập tức.
Cô mở ba lô, lấy ra chai thuốc hồi phục cấp 1 mà mình vừa nhận được từ rương cấp 3 màu cam. Cô uống cạn nó. Một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, những vết thương trên cổ chân nhanh chóng liền lại, và trạng thái mất máu cũng được chữa lành hoàn toàn.

Đường Viên Viên ngồi dựa vào ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quái vật mắt khổng lồ đã biến mất, chỉ còn lại những vũng máu đen trên mặt đường. Cô thở dài, trong lòng tràn đầy sự xúc động.

Nhìn lại chiếc rìu sắt mà cô đã đổi từ Tô Họa, cô tự hỏi: “Nếu không có vũ khí phòng thủ, mình có thể sống sót trong trò chơi này không?”

Câu trả lời là hoàn toàn không. Đường Viên Viên biết rằng mình còn thiếu khả năng chiến đấu rất nhiều. Cô chưa có kinh nghiệm chiến đấu cận chiến, và kỹ năng Poseidon của cô vẫn còn sử dụng rất chậm, tiêu tốn nhiều tinh lực.

Chính vì nhận thức được sự yếu đuối của mình, cô đã quyết định dùng một lượng nước tinh khiết khổng lồ để đổi lấy chiếc rìu sắt từ Tô Họa. Đó là một quyết định đúng đắn, nhưng chưa đủ.

“Phải mạnh lên… Mình không thể mãi dựa vào sự may mắn.” Đường Viên Viên siết chặt chiếc rìu trong tay, ánh mắt trở nên kiên quyết và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Cô nhìn ra con đường phía trước, nơi ánh bình minh đang bắt đầu hé rạng. Đường Viên Viên biết rằng, từ hôm nay trở đi, cô sẽ từ bỏ hình ảnh một nữ sinh yếu đuối, nhút nhát. Cô sẽ chấp nhận cuộc sống sinh tồn khốc liệt này, và sẽ dùng sức mạnh của Poseidon để tiếp tục sống sót, bất kể cái giá phải trả là gì.

Cô nhìn vào chiếc rìu sắt, rồi lại nhìn vào bàn tay mình, nơi mà lưỡi kiếm nước vừa mới được tạo ra. “Poseidon… khởi thủy và định hình.” Cô lẩm bẩm, thử nghiệm lại một lần nữa. Cô tập trung tinh thần, một giọt mồ hôi nhỏ trên trán bốc lên, lơ lửng và biến thành một viên đạn nước nhỏ bé. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đây là bước đầu tiên của một hành trình dài phía trước.

“Tô Họa…” Cô nhớ đến tên của người chơi đã bán rìu cho cô: “Người đó chắc chắn rất mạnh mẽ và thông minh. Mình phải trở nên mạnh mẽ như người đó, hoặc hơn thế nữa.” Đường Viên Viên nhắm mắt lại, thư giãn cơ thể sau một đêm kinh hoàng, chuẩn bị cho ngày mới đầy thử thách sắp tới.