Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.115 Chữ Cài Đặt

Tô Họa đọc tin nhắn của “Ông Nội Ngươi”, khóe miệng khẽ nhếch lên. Súng lục xuất hiện trong những ngày đầu tiên của trò chơi sinh tồn? Khả năng này là cực thấp, hoặc đó chỉ là một trò chơi bẩn để dọa những người mới vào nghề. Cô hoàn toàn không bận tâm, chỉ tiếp tục quét qua các tin nhắn giao dịch.

Khung chat thế giới sau khi Tô Họa tung ra thông báo bán rìu đã trở thành một mớ hỗn độn. Hàng loạt tin nhắn xin xỏ, van nài và cả những lời đe dọa tuôn trào không ngừng.

Nhà Phân Phối: [Đại tỷ ơi, xin miễn phí cho tôi một chiếc rìu đi, tôi đói lắm rồi!]

Hồ Đồ: [Đại tỷ cho tôi xin một chiếc rìu, tôi sẽ làm thuộc hạ trung thành của chị, bảo vệ chị cả đời!]

Tiểu Ngư Trường: [Rìu dùng để làm gì vậy? Có thể chia sẻ cho tôi một chút thông tin được không?]

Tô Họa nhìn những tin nhắn này, ánh mắt lạnh lùng. Cô biết rất rõ quy luật của thế giới này. Từ bi và mềm lòng là liều thuốc độc giết người nhanh nhất. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thương vụ của mình, không hề có ý định phân phát vật phẩm cho những kẻ đang mong chờ sự ban ơn.
Cô lọc kỹ những tin nhắn, chỉ chọn những người thực sự muốn giao dịch sòng phẳng. Và một tin nhắn đặc biệt khiến cô chú ý.

Cơm Chiên Thịt Bò: [30 lít nước ngọt đổi 1 chiếc rìu. Giao dịch ngay nếu đồng ý.]

“30 lít nước ngọt?” Tô Họa nhếch mép cười. Trong trò chơi sinh tồn, nước là vật tư cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là nước ngọt đóng chai. 30 lít là một lượng khổng lồ. Người này chắc chắn có một nguồn cung cấp nước dồi dào, hoặc có chỉ số may mắn cực kỳ cao. Tuy nhiên, Tô Họa không tò mò về thân phận của đối phương, cô chỉ quan tâm đến giá trị của món hàng mà mình sắp nhận được.

[Cũng được, tôi cần nước để sinh hoạt.] Tô Họa trả lời ngắn gọn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô biết rằng trong giao dịch, sự bình tĩnh và lạnh lùng chính là vũ khí tốt nhất để giữ vững vị thế của mình.
Một luồng sáng xuất hiện trên hệ thống giao dịch. Tô Họa nhấn [Đồng ý]. Ngay lập tức, 30 lít nước ngọt đóng chai xuất hiện trong ba lô của cô, và một chiếc rìu sắt biến mất.

[Giao dịch thành công.]

Tô Họa không dừng lại ở đó. Cô chủ động gửi lời yêu cầu kết bạn đến “Cơm Chiên Thịt Bò”. Trong một thế giới khắc nghiệt như thế này, việc xây dựng một mối quan hệ trao đổi lâu dài với những người có nguồn lực dồi dào là vô cùng quan trọng. “Cơm Chiên Thịt Bò” cũng đồng ý ngay lập tức, có vẻ như người này cũng hiểu được giá trị của việc có một đối tác buôn bán tin cậy.

…

Ở một nơi khác trên tuyến quốc lộ, một cô gái trẻ đang run rẩy ngồi trong chiếc xe sedan màu hồng nhạt. Cô là Đường Viên Viên, một nữ sinh 17 tuổi vừa mới trải qua kỳ thi giữa kỳ thì bị cuốn vào trò chơi khốc liệt này.
Đường Viên Viên không có bất kỳ kinh nghiệm chơi game hay đọc truyện sinh tồn nào. Cô là một học sinh ngoan, nhút nhát và sống khép kín. Nhưng chính vì sự nhút nhát ấy, cô đã trở thành một trong những người may mắn nhất trong trò chơi.

Vào đêm đầu tiên, khi những tiếng rít của quái vật vang lên từ rừng cây, Đường Viên Viên đã quá sợ hãi để ra khỏi xe. Cô ngồi co ro trong góc, tay cầm chặt một chiếc gậy gỗ vừa nhặt được. Chính vì quyết định “cố thủ trong xe” ấy mà cô đã thoát chết, trong khi nhiều người chơi khác vì quá liều lĩnh hoặc hoảng loạn đã bị quái vật tàn sát.

Tuy nhiên, điều khiến cô nổi bật nhất trong trò chơi này không phải là sự cẩn trọng, mà là một con số kỳ lạ trên vòng tay của cô: [Chỉ số May mắn: 9.]

Hệ thống của trò chơi Sinh Tồn Trên Quốc Lộ đã đánh giá về cô như sau: [Bạn là đứa con cưng của Thượng đế.]

Với chỉ số may mắn cực cao này, mỗi khi Đường Viên Viên mở một chiếc rương vật tư, cô đều nhận được những vật phẩm cực kỳ hiếm gặp. Từ một chai nước suối tinh khiết, một gói bánh mì sữa, cho đến những công cụ phòng thủ mà ngay cả những người chơi lão luyện cũng khao khát.

“Lưu manh, đừng có lại gần đây!” Đường Viên Viên hét lên một cách yếu ớt khi nhìn thấy một chiếc bóng đen lướt qua ven đường. Cô sợ hãi ôm chặt chiếc rìu sắt mà mình vừa đổi được từ kênh chat thế giới.

Chiếc rìu này là do một người chơi tên là “Tô Họa” bán ra. Khi Đường Viên Viên nhìn thấy thông báo bán rìu, cô biết rằng mình phải có một vũ khí để tự vệ. Cô đã dùng một lượng nước tinh khiết khổng lồ mà mình vừa nhận được từ một chiếc rương để đổi lấy chiếc rìu này.

Đường Viên Viên nhìn chiếc rìu trong tay, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Cô biết rằng, dù mình có may mắn đến đâu, nếu không có sự dũng cảm và trí tuệ, cô vẫn sẽ là kẻ yếu thế trong trò chơi sinh tàn khốc này. Và chiếc rìu của Tô Họa chính là bước đầu tiên giúp cô đứng vững trên con đường tìm kiếm sự sống.

Cô vuốt nhẹ lên chiếc rìu, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại: “Tô Họa…” Cô lẩm bẩm cái tên đó, ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Cô tin rằng, người này chắc chắn là một nhân vật không tầm thường trong thế giới này, và cô hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy trong tương lai.

Đường Viên Viên thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bóng tối đang dần bao phủ con đường, và những tiếng rít của quái vật đang vang lên từ xa. Cô siết chặt chiếc rìu, chuẩn bị tâm lý cho một đêm dài đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng với vũ khí trong tay và sự quyết tâm mới mẻ, cô biết rằng mình sẽ không dễ dàng bị khuất phục.